Tăng cường phối hợp trong triển khai công tác đối với kiều bào

Thời sự, Chính trị | 08:28:35 07/12/2016

Ngày 6/12, Ban Dân vận Trung ương và Ban Cán sự Đảng Bộ Ngoại giao đã ký kết Chương trình phối hợp về công tác đối với người Việt Nam ở nước ngoài (NVNONN) giai đoạn 2016-2021.

PBM

Ủy viên Bộ Chính trị, Trưởng Ban Dân vận Trung ương Trương Thị Mai, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Ngoại giao Phạm Bình Minh tham dự lễ ký kết.

Chương trình nhằm nâng cao nhận thức, trách nhiệm của cán bộ, đảng viên Ban Dân vận Trung ương và Bộ Ngoại giao về ý nghĩa, tầm quan trọng của công tác dân vận nói chung và công tác về NVNONN nói riêng, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII của Đảng về công tác dân vận, về đường lối đối ngoại và hội nhập quốc tế.

Chương trình cũng nhằm mục tiêu tiếp tục đổi mới và nâng cao hiệu quả của công tác kiều bào, phối hợp, tham mưu đưa các chủ trương chính sách của Đảng và Nhà nước về công tác đối với NVNONN đi vào cuộc sống.

Hai cơ quan sẽ phối hợp tham mưa cho Đảng, Nhà nước về chủ trương lãnh đạo, chỉ đạo công tác về NVNONN, công tác xây dựng tổ chức và hoạt động của các tổ chức quần chúng của NVNONN.

Hướng dẫn, đôn đốc việc thực hiện, kiểm tra, sơ kết, tổng kết các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về công tác dân vận nói chung và công tác về NVNONN nói riêng.

Hai bên phối hợp xây dựng cơ chế trao đổi thông tin; đổi mới nội dung, phương thức vận động NVNONN đồng thời chủ động phối hợp tham mưu, thể chế hóa các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước có liên quan.

Hai bên cũng sẽ phối hợp với Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các tổ chức chính trị-xã hội, Liên hiệp các Tổ chức Hữu nghị Việt Nam vận động, đoàn kết rộng rãi kiều bào.

Hằng năm, phối hợp chỉ đạo, kiểm tra công tác vận động kiều bào; công tác xây dựng tổ chức và hoạt động của các tổ chức quần chúng của NVNONN; kịp thời chỉ đạo, hướng dẫn đối với công tác cộng đồng, công tác NVNONN tại các cơ quan đại diện ở nước ngoài.

Phát biểu tại Lễ ký, Phó Thủ tướng Phạm Bình Minh cho rằng việc ký kết Chương trình phối hợp là nỗ lực, đóng góp chung của hai cơ quan trong việc triển khai Chỉ thị 45-CT/TW của Bộ Chính trị về tiếp tục đẩy mạnh thực hiện Nghị quyết số 36-NQ/TW về công tác đối với NVNONN trong tình hình mới.

Đảng, Nhà nước luôn khẳng định NVNONN là một bộ phận không thể tách rời của dân tộc Việt Nam. Vì vậy việc vận động hơn 4,5 triệu kiều bào ở nước ngoài luôn hướng về quê hương, đất nước là nhiệm vụ chung của hệ thống chính trị, trong đó Bộ Ngoại giao, Ban Dân vận Trung ương đi đầu thực hiện nhiệm vụ này, Phó Thủ tướng nhấn mạnh.

Mặc dù Chương trình xác định rõ định hướng, trọng tâm phối hợp, nhiệm vụ cụ thể, Phó Thủ tướng đề nghị, trong quá trình triển khai, hai cơ quan cần chủ động, sáng tạo, linh hoạt, bám sát thực tiễn để thực hiện tốt các mục tiêu đề ra; tiếp tục cập nhật, làm sâu sắc thêm Chương trình để sự phối hợp giữa hai bên diễn ra hiệu quả, chặt chẽ.

Phó Thủ tướng cũng đề nghị Ủy ban Nhà nước về NVNONN và các đơn vị liên quan của Bộ Ngoại giao sâu sát, quyết liệt trong việc đôn đốc triển khai Chương trình phát huy hiệu quả. Hai cơ quan định kỳ tổ chức đánh giá kết quả thực hiện, kiến nghị lãnh đạo hai cơ quan những bổ sung, điều chỉnh cần thiết.

Nhân dịp này, Ban Dân vận Trung ương đã trao tặng Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp dân vận” cho các Thứ trưởng Ngoại giao Bùi Thanh Sơn và Lê Hoài Trung vì những cống hiến cho sự nghiệm công tác dân vận của Đảng giai đoạn 2011-2015./.

Theo Chinhphu

 TP Hồ Chí Minh

Thời tiết

 

 



 

 

   Liên kết hữu ích

 
-  
Vattuminhanh.vn cung cấp vật tư quảng cáo

 - Mialock Việt Nam