Hải Dương kỷ niệm 20 năm tái lập tỉnh

Thời sự, Chính trị | 09:10:04 25/12/2016

Sáng 24/12, Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ tỉnh tổ chức trọng thể Lễ kỷ niệm 20 năm tái lập tỉnh Hải Dương (1-1-1997 - 1-1-2017) và đón nhận Huân chương Độc lập hạng Nhất.

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân phát biểu tại lễ kỷ niệm. Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân phát biểu tại lễ kỷ niệm.

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân; các đồng chí: Trần Quốc Vượng, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương; Phạm Thế Duyệt, nguyên Ủy viên Thường vụ, Thường trực Bộ Chính trị, nguyên Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam; Vũ Oanh, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Trưởng Ban Dân vận Trung ương; Nguyễn Thị Xuân Mỹ, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương; Vũ Đức Đam, Phó Thủ tướng Chính phủ; Hoàng Bình Quân, Trưởng Ban Đối ngoại Trung ương; Bùi Thị Minh Hoài, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương; Cao Đức Phát, Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Kinh tế Trung ương; Vũ Hồng Thanh, Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế Quốc hội; Nguyễn Xuân Cường, Bộ trưởng NN&PTNT… tới dự.

Sau 20 năm tái lập, Hải Dương đã đạt nhiều thành tựu nổi bật, toàn diện trên các lĩnh vực. Kinh tế hằng năm đều tăng cao hơn bình quân chung của cả nước, tăng trưởng bình quân trong cả thời kỳ 1997-2016 đạt 9,3%/năm. Năm 2016 quy mô kinh tế lớn gấp 17,2 lần năm 1997. Cơ cấu kinh tế chuyển dịch mạnh mẽ theo hướng tăng tỷ trọng ngành công nghiệp - xây dựng, giảm tỷ trọng ngành nông nghiệp. Nguồn vốn đầu tư phát triển, số doanh nghiệp hoạt động ngày càng tăng.

Toàn tỉnh đã quy hoạch, phát triển 18 khu công nghiệp, trong đó có 10 khu công nghiệp đã được đầu tư hạ tầng và đi vào hoạt động, thu hút nhiều dự án đầu tư có quy mô lớn. Năm 2016 tổng thu ngân sách trên địa bàn tỉnh đạt gần 11.000 tỷ đồng tỷ đồng, gấp 26 lần năm 1997. Thu nhập bình quân đầu người đạt gần 47 triệu đồng, gấp 16 lần năm 1997.

Hải Dương cũng luôn là một trong những tỉnh, thành phố dẫn đầu trong cả nước về phổ cập giáo dục và chất lượng học sinh giỏi. Công tác bảo vệ, chăm sóc sức khoẻ nhân dân có nhiều tiến bộ. Việc bảo tồn, phát huy các giá trị văn hóa luôn được chú trọng. Thu nhập, đời sống của nhân dân ngày một nâng lên, tuyệt đại đa số các gia đình chính sách, người có công với cách mạng có mức sống bằng hoặc cao hơn mức sống trung bình tại địa phương.

Thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân trao tặng Huân chương Độc lập hạng Nhất cho Đảng bộ chính quyền và nhân dân tỉnh Hải Dương. Thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân trao tặng Huân chương Độc lập hạng Nhất cho Đảng bộ chính quyền và nhân dân tỉnh Hải Dương.

Phát biểu tại buổi lễ, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân ghi nhận và nhiệt liệt biểu dương sự nỗ lực phấn đấu, những kết quả to lớn, sự đóng góp quan trọng của Đảng bộ, quân và dân Hải Dương vào thành tựu chung của cả nước trong suốt 20 năm qua.

Trong thời gian tới Hải Dương cần phát huy tinh thần năng động, sáng tạo, phát huy tiềm năng, lợi thế của địa phương, huy động và sử dụng có hiệu quả các nguồn lực, tạo ra những đột phá nhằm phát triển kinh tế nhanh, toàn diện, bền vững. Tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành chính, cải cách tư pháp nhằm xây dựng bộ máy chính quyền hiệu lực, hiệu quả, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ ngày càng cao của sự nghiệp công nghiệp hoá, hiện đại hoá và hội nhập quốc tế. Tăng cường cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, tạo mọi điều kiện thuận lợi cho người dân, doanh nghiệp phát triển.

Hải Dươngphải có những giải pháp quyết liệt để nâng cao chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh đạt mức bình quân chung của vùng. Từng bước cơ cấu lại nền kinh tế theo hướng phát triển các lĩnh vực có giá trị tăng cao, gắn với đảm bảo môi trường và phát triển bền vững. Chuyển từ tăng trưởng chủ yếu theo chiều rộng sang tăng trưởng theo chiều sâu kết hợp với chiều rộng. Đẩy mạnh chuyển dịch cơ cấu kinh tế, hướng mạnh vào chuyển dịch cơ cấu nông nghiệp, nông thôn gắn với xây dựng nông thôn mới. Sử dụng có hiệu quả lực lượng lao động ở nông thôn với các ngành, nghề đa dạng, mang lại giá trị kinh tế cao. Tăng cường liên kết vùng, phát huy lợi thế nhằm tối ưu hóa nguồn lực trong phát triển, tham gia sâu hơn vào “chuỗi sản xuất”, “chuỗi giá trị”.

Hợp tác với các địa phương trong vùng Thủ đô trong phát triển chuỗi đô thị, công nghiệp và dịch vụ trên cơ sở khai thác lợi thế của tuyến cao tốc Hà Nội - Hải Phòng. Phát triển các ngành dịch vụ theo hướng đa dạng hoá, mở ra các loại hình dịch vụ mới. Chú trọng phát triển nguồn nhân lực, nâng cao chất lượng giáo dục đào tạo và dạy nghề. Quan tâm đầu tư cho khoa học, công nghệ đáp ứng nhu cầu phát triển ngày càng cao trong quá trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa.

Thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân trao tặng Huân chương Độc lập hạng Nhất cho Đảng bộ chính quyền và nhân dân tỉnh Hải Dương; trao tặng Huân chương Độc lập hạng nhì cho đồng chí Bùi Thanh Quyến, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, nguyên Bí thư Tỉnh ủy Hải Dương; Huân chương Lao động hạng Nhì cho các đồng chí: Nguyễn Mạnh Hiển, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Vũ Văn Sơn, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy.

Theo Chinhphu

 TP Hồ Chí Minh

Thời tiết

 

 



 

 

   Liên kết hữu ích

 
-  
Vattuminhanh.vn cung cấp vật tư quảng cáo

 - Mialock Việt Nam