Quán quân Top Model: Phụ nữ hấp dẫn nhất là người tự chủ và độc lập

Giải trí, Văn hóa | 08:57:49 03/01/2017

Chia sẻ về ý kiến có đại gia "chống lưng", Quán quân Top Model - Ngọc Châu cho biết, người phụ nữ hấp dẫn nhất là tự chủ và độc lập trong mọi hoàn cảnh.

Khác với vẻ mạnh mẽ, cương quyết trong cuộc thi, ngoài đời, Ngọc Châu là một cô gái nhẹ nhàng, nữ tính. Cô cho biết, cuộc thi Vietnam’s Next Top Model đã làm thay đổi cuộc đời cô, từ một sinh viên ngành Công nghệ Sinh học, sau một đêm, Ngọc Châu đã trở thành tâm điểm chú ý của nhiều người.

PV: Nhiều người cho rằng, giám khảo chọn Ngọc Châu làm Quán quân của cuộc thi Vietnam’s Next Top Model 2016 vì bạn là lựa chọn “an toàn”. Nghe câu này, bạn có buồn không?

Ngọc Châu: Mỗi khán giả có những nhận xét, lựa chọn khác nhau nên tôi không thấy buồn, điều quan trọng là tôi đã được giám khảo đánh giá cao vì những nỗ lực của mình. Trước đó tôi chưa từng hình dung về thời trang, người mẫu như thế nào nên tôi nghĩ, mình sẽ tiến những bước chậm nhưng chắc để thể hiện mình, tôi tin rằng, mình sẽ không làm cho khán giả thất vọng.

Khoảnh khắc đăng quang của Ngọc Châu trong đêm chung kết Vietnam’s Next Top Model 2016. Khoảnh khắc đăng quang của Ngọc Châu trong đêm chung kết Vietnam’s Next Top Model 2016.

PV: Giành vị trí Quán quân của một cuộc thi về người mẫu là đã bước vào “thế giới” showbiz, bạn đã chuẩn bị những gì để mình không bị “choáng” với những ồn ào mà showbiz mang lại?

 Ngọc Châu: Tôi cũng biết showbiz là một môi trường rất ồn ào và đầy cám dỗ, có thứ mình kiểm soát được, có thứ không. Tuy nhiên, tôi sẽ cố gắng để luyện tập và đi trọn đam mê của mình. Bên cạnh đó, tôi cũng sẽ hoàn thành việc học tập tại trường, trau dồi các kỹ năng sống. Tôi nghĩ, việc gì cũng có cách giải quyết. Tôi cố gắng để luôn là một cô gái có tự trọng, không phụ thuộc hay dựa dẫm vào ai cả.

PV: Ngọc Châu đã học hỏi được những gì khi tham gia chương trình Vietnam’s Next Top Model 2016?

Ngọc Châu: Tôi thấy mình lớn hơn rất nhiều, tôi hiểu hơn về thời trang và sự vất vả của nghề người mẫu. Đúng như câu nói “không có bình yên nào không bão giông”, để có những khuôn hình đẹp trên sân khấu, tôi và các thí sinh đã phải tập luyện và học hỏi rất nhiều, tôi biết cách sống tập thể, hoà đồng với bạn bè. Trong chương trình cũng có một vài ồn ào xảy ra, mỗi lần tôi đều rút ra được bài học cho mình. Quan trọng là phải nhìn nhận khách quan và bình tĩnh để giải quyết mọi việc.

Sau đăng quang Quán quân Vietnam’s Next Top Model 2016 - Ngọc Châu dần khẳng định mình trên các sàn diễn. Sau đăng quang Quán quân Vietnam’s Next Top Model 2016 - Ngọc Châu dần khẳng định mình trên các sàn diễn.

PV: Ngọc Châu nghĩ gì khi nhiều khán giả khó tính nhận xét bạn có cách diễn một màu và hơi nhạt nhòa?

 Ngọc Châu: Tôi sẽ xem đó như một lời nhận xét, góp ý để bản thân mình cố gắng hơn. Vì chỉ đến khi tham gia cuộc thi này, tôi mới biết thế nào là cách đi đứng, biểu cảm khuôn mặt. Trong mỗi phần thi, tôi cũng thấy mình có tiến bộ hơn nhờ sự chỉ dạy của các anh chị trong ban giám khảo. Mọi lời khen chê tôi đều trân trọng để tiến bộ. Trong thời gian tới, tôi sẽ cố gắng hoàn thiện mình hơn trong hình ảnh một người mẫu chuyên nghiệp.

PV: Ngọc Châu ứng xử thế nào khi có người nói rằng bạn đoạt Quán quân là do có “đại gia chống lưng”?

Ngọc Châu: Thật sự, những ồn ào hay lời đồn thổi này tôi đã tính đến. Bản thân tôi quan niệm rằng, người phụ nữ hấp dẫn nhất là người phụ nữ tự chủ và độc lập trong mọi hoàn cảnh. Ở thời điểm hiện tại, tôi còn trẻ, có thời gian để phát triển bản thân nên nếu có những tin đồn không hay thế, tôi sẽ bỏ qua để tập trung cho công việc của mình. Tin đồn chỉ là những lời nói không đúng sự thật, không kiểm chứng được.

quan_quan_ngoc_chau_3__dwmp_klfz

PV: Nhiều cô gái trẻ hiện nay sử dụng công nghệ “dao kéo” như một “cứu cánh” cho nhan sắc của mình, Ngọc Châu liệu có theo xu hướng này?

Ngọc Châu: Quả thật, công nghệ thẩm mỹ bây giờ đã cải thiện nhan sắc cho nhiều người. Nhưng tôi rất yêu mẹ, nhan sắc này là mẹ trao cho tôi, nên tôi muốn giữ nhan sắc này cho riêng mình. Hơn nữa, tôi là một sinh viên khoa Công nghệ sinh học nên tôi hiểu được “dao kéo” có tác hại như thế nào, tôi không muốn dùng cách đó để chỉnh sửa nhan sắc của mình, cái gì tự nhiên vẫn hơn.

PV: Cảm ơn bạn đã chia sẻ./.

Diệp Vũ/Báo VOV

 TP Hồ Chí Minh

Thời tiết

 

 



 

Liên kết hữu ích

 

   Liên kết hữu ích

 
-  
Vattuminhanh.vn cung cấp vật tư quảng cáo

 - Mialock Việt Nam