Thể hiện lòng tự hào dân tộc qua trang phục truyền thống

Giới trẻ, Văn hóa | 16:44:17 10/02/2017

TCTN - Bước vào thời kỳ hội nhập quốc tế, khi tham gia bất cứ một hoạt động giao lưu, hợp tác đối ngoại, mỗi quốc gia dân tộc đều ưu tiên chú trọng giới thiệu, quảng bá hình ảnh đất nước, con người thông qua nét đẹp văn hóa truyền thống dân tộc, nét đẹp ấy thể hiện đặc trưng, nổi bật ở trang phục truyền thống dân tộc.

images868689_3_tran_dung

Những chàng trai Jrai trong bộ trang phục truyền thống. Ảnh minh họa (Báo Gia Lai)

Trong khi quốc kỳ đóng vai trò khơi gợi thông điệp, biểu tượng để phân biệt cũng như khẳng định chủ quyền thiêng liêng của quốc gia, dân tộc thì trang phục truyền thống lại thể hiện sức mạnh tôn vinh giá trị văn hóa, gu thẩm mỹ riêng biệt không thể nhầm lẫn. Chưa cần sử dụng đến ngôn ngữ giao tiếp bằng việc mặc trang phục truyền thống trong các cuộc hội, họp, giao lưu hợp tác quốc tế, đặc biệt trong các buổi lễ nghi quan trọng, mỗi cá nhân cũng đã góp phần giới thiệu, tôn vinh giá trị văn hóa truyền thống của quốc gia đến với bạn bè, quốc gia, dân tộc khắp nơi trên thế giới.

Vì vậy, mỗi cá nhân cần chuẩn bị cho mình trang phục truyền thống để có thể chủ động mặc trong dịp tham gia chương trình giao lưu đối ngoại bởi ngoài giá trị tôn vinh, quảng bá hình ảnh văn hóa dân tộc thì việc sở hữu một bộ trang phục truyền thống cũng chứng tỏ người sở hữu còn biết trân trọng, yêu quý và gìn giữ, phát huy nét đẹp văn hóa truyền thống trong đời sống hiện đại. Điều mà có thể rất nhiều người còn chưa nhận thức và làm được do ngày càng cập nhật và bị ảnh hưởng  nhiều bởi văn hóa phương Tây hay các quốc gia khác,…

Từng tham gia chương trình “Tàu Thanh niên Đông Nam Á năm”, một chương trình giao lưu, hợp tác giữa thanh niên các nước Đông Nam Á với thanh niên Nhật Bản, người viết bài này nhận thấy khi tham gia chương trình ngoài việc sở hữu đồng phục truyền thống chung mỗi cá nhân đều phải bắt buộc tự chuẩn bị riêng một bộ đồ truyền thống của và luôn ưu tiên mặc trang phục truyền thống trong các nhóm hoạt động chung của chương trình giao lưu bởi lẽ Ban Tổ chức ý thức rằng: Quốc gia nào cũng có cộng đồng dân tộc thiểu số chung sống trong cùng một lãnh thổ. Là người Jrai đại diện cho thanh niên dân tộc thiểu số Tây nguyên (Gia Lai) người viết bài này cũng đã tự chuẩn bị trang phục truyền thống cho riêng mình để mặc trong các buổi lễ nghi quan trọng của chương trình, cảm thấy tự hào xen lẫn hạnh phúc như thể mang cả văn hóa dân tộc ra cả thế giới rộng lớn.

Ksor H’Yuên

 TP Hồ Chí Minh

Thời tiết

 

 



 

 

   Liên kết hữu ích

 
-  
Vattuminhanh.vn cung cấp vật tư quảng cáo

 - Mialock Việt Nam