Những con số báo động về nạn xâm hại tình dục trẻ em trên thế giới

Xã hội | 10:19:22 17/03/2017

TNV - Trong những ngày qua, dư luận đang hết sức phẫn nộ trước hàng loạt vụ việc về xâm hại tình dục trẻ em được phát hiện. Không chỉ ở Việt Nam mà ngay cả các nước đã và đang phát triển cũng phải đối mặt với những con số gây sốc về bạo hành tình dục. A3 Tại Anh, cứ 20 trẻ lại có 1 trẻ bị bạo hành tình dục. Theo số liệu thống kê năm 2013 có đến 3000 trẻ cần được bảo vệ khỏi xâm hại tình dục. Trong đó, 1/3 trẻ bị lạm dụng tình dục mà không dám nói cho ai biết. Hơn 90% vụ lạm dụng tình dục mà người gây ra lại chính là những người thân với gia đình. Đặc biệt, trẻ khuyết tật có nguy cơ bị xâm hại tình dục cao gấp 3 lần so với trẻ bình thường. anh dang Trong khi đó, tại Mỹ, cứ 8 phút lại có 1 trẻ bị xâm hại tình dục. Có đến 1/7 trẻ bị gã gẫm tình dục trên mạng xã hội. 34% nạn nhân bị xâm hại tình dục khi dưới 12 tuổi. 60% đối tượng xâm hại là người quen, 30% là họ hàng và 10% là người lạ. Tại Việt Nam, từ năm 2011- 2015 có đến 5.300 vụ xâm hại tình dục trẻ em. Cứ mỗi năm lại có 1.600- 1.800 vụ xâm hại trẻ em được phát hiện. Cứ 8 giờ lại có một trẻ em bị xâm hại tình dục. Trong đó, 93% thủ phạm là người có quen với nạn nhân, 47% là họ hàng, gia đình. 1000 vụ được phát hiện thì 65% là trẻ em với độ tuổi từ 12- 15 tuổi chiếm 57,46%; trẻ dưới 6 tuổi chiếm 13,2%. Tại Nam Phi, 3 phút lại có một trẻ em bị xâm hại tình dục. Năm 2009 có đến ¼ người thú nhận đã từng xâm hại tình dục ai đó. Một điều đáng ngạc nhiên là có đến 62% con trai hơn 11 tuổi tin rằng việc ép ai đó quan hệ tình dục không phải là một hành động bạo lực. Còn tại Ấn Độ, theo con số thống kê được, từ năm 2001- 2011 có tổng số 48.000 vụ hiếp dâm trẻ em. Riêng năm 2007 có đến 53% trên tổng số 12.500 em bị xâm hại. Những con số đó chỉ là “phần nổi của tảng băng chìm”. Bởi thực tế, còn không ít những vụ xâm hại tình dục trẻ em trên thế giới vẫn chưa được phát hiện hoặc nếu có phát hiện thì cũng không dễ xác minh được bằng chứng phạm tội. A1 Chung tay bảo vệ trẻ em khỏi nạn xâm hại tình dục là trách nhiệm của mỗi cá nhân, gia đình, nhà trường và cả xã hội. Chỉ khi nào trẻ em được bảo vệ thì khi đó chúng mới có thể có cuộc sống lành mạnh, vui tươi, được học hành, vui chơi hồn nhiên như chính lứa tuổi. Đấu tranh chống nạn bạo hành tình dục ở trẻ em chính là đấu tranh cho sự phát triển của mầm non đất nước.

Vĩnh Hà

 TP Hồ Chí Minh

Thời tiết

 

 



 

 

   Liên kết hữu ích

 
-  
Vattuminhanh.vn cung cấp vật tư quảng cáo

 - Mialock Việt Nam