Chàng trai khởi nghiệp từ đam mê thời thơ ấu
Lúc nhỏ rong ruổi cùng mẹ khắp các chợ để bán gà, vịt; không biết từ bao giờ, anh đã mong muốn có một trang trại chăn nuôi cho riêng mình. Sinh năm 1994, anh Nguyễn Văn Huấn ở thôn Tân Thành, xã Phương Độ, T.p Hà Giang vừa nhận Bằng tốt nghiệp Trường Đại học Lâm nghiệp Việt Nam; do điều kiện gia đình khó khăn, anh quyết tâm trở về quê hương thực hiện ước mơ lúc nhỏ.
Để đảm bảo chất lượng lợn thịt, anh Huấn luôn chú ý đến vệ sinh và thức ăn của đàn lợn rừng. |
Nhận thấy hiện nay chưa một trang trại nào có quy mô lớn và có thương hiệu thực sự trong việc cung cấp sản phẩm lợn rừng, anh Huấn quyết tâm đầu tư vào nuôi lợn, gà thả đồi, gà rừng. Đến nay, quy mô chưa quá lớn nhưng cũng đã có thu nhập bước đầu. Hiện, anh sở hữu hơn 30 con lợn rừng sinh sản và bán thịt; gần 100 con gà thả đồi, 10 con gà rừng, ao thả trên 500 cá bỗng. Khu chuồng trại và ao thả cá được anh xây dựng khá ngăn nắp, có khoảng cách hợp lý với khu nhà ở. Anh chia sẻ: “Bố mẹ mình đều làm nông nghiệp, nên ra trường xin việc cũng khó khăn, thấy mình thích chăn nuôi từ nhỏ nên khi quyết định xây dựng chuồng trại, chăn nuôi bố mẹ cũng ủng hộ và giúp đỡ”.
Sau khi tham quan khu chăn nuôi, ao thả cá; anh Huấn đưa chúng tôi đến khu đất bên cạnh đang được san lấp. Dự định trong tương lai của anh là mở rộng quy mô nuôi lợn, gà rừng với số lượng lớn; xây dựng thương hiệu thực phẩm sạch của riêng mình. Có thể nhận thấy việc tiếp cận thị trường của anh Huấn hết sức nhạy bén, nhất là trong giai đoạn người tiêu dùng đang tìm kiếm nguồn thực phẩm sạch.
Được biết, thức ăn chủ yếu của đàn lợn là rau, cỏ và hạt ngô, không sử dụng thức ăn kích thích tăng trọng; đàn gà được thả trên khu đồi gần nhà, và cho ăn thêm thóc. Chính vì thế, anh chưa bao giờ lo đầu ra cho sản phẩm, hầu hết thương lái đều tìm đến tận nơi đặt mua. Hiện nay, khi mà lợn thương phẩm đang bị chèn ép giá hết sức rẻ thì giá bán của lợn, gà thả đồi lại luôn ổn định: Giá bán lợn rừng giống là 240 nghìn đồng/kg; lợn thịt là 180 nghìn đồng/kg; gà thả đồi từ 120 -140 nghìn đồng/1kg. Theo anh, việc chăm sóc đối với lợn rừng cũng không quá khó khăn, phức tạp; do lợn có tính hoang dã, thích ăn cỏ voi, ngô hạt, anh cũng tích cực tham gia các lớp tập huấn để học tập thêm kinh nghiệm chăn nuôi.
Ngoài công việc chính là chăn nuôi, anh Huấn còn tích cực tham gia công tác Đoàn ở địa phương. Hiện, anh là Phó Bí thư Chi đoàn thôn Tân Thành và là tấm gương cho rất nhiều thanh niên trẻ trong thôn học theo. Chị Nguyễn Thị Thoại, Bí thư Chi đoàn thôn, nhận xét: “Tuy còn trẻ, nhưng Huấn là tấm gương dám nghĩ dám làm và chọn được cách đi hết sức đúng đắn để cạnh tranh với các trang trại lợn khác; đó là lựa chọn giống lợn rừng để phát triển kinh tế. Tôi nghĩ đây là mô hình mà rất đáng để học tập và mở rộng hơn nữa”. Mong muốn của anh Huấn là nhận được sự giúp đỡ về cả kiến thức chăn nuôi và vốn để mở rộng trang trại nuôi lợn, gà thả đồi, gà rừng của mình, cung cấp nguồn thực phẩm sạch cho người tiêu dùng.
Theo Báo Hà Giang
Tin liên quan
-
Sẽ có đủ trạm dừng nghỉ trên cao tốc trong năm 2024
Đề án phát triển nhân lực công nghiệp bán dẫn cần 'gói' cơ chế, chính sách đột phá
Lễ hội Việt Nam – Hàn Quốc “Chúng ta là một – We are together” lần thứ 6
Thủ tướng Phạm Minh Chính gặp làm việc với Thủ tướng Lào Sonexay Siphandone
Khát vọng 60 năm hành trình theo chân Bác
Nên đọc
-
Tái hiện Hà Nội nghìn năm văn hiến, gắn kết với không gian văn hóa, kinh tế đồng bằng sông Hồng
-
Khai mạc Lễ hội Đền Hùng và Tuần Văn hóa - Du lịch Đất Tổ 2024
-
Thủ tướng Phạm Minh Chính làm việc với Viettel về công nghiệp quốc phòng công nghệ cao
-
Á hậu Phương Anh: “Tôi muốn trở thành giảng viên và theo đuổi con đường nghiên cứu sau khi tốt nghiệp Thạc sĩ”
-
Tổng thu ngân sách quý 1/2024 đạt gần 540.000 tỷ đồng