Lào Cai tổ chức Đại hội điểm Đoàn thanh niên Bảo Yên lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2017 - 2022

Giới trẻ, Đoàn, Hội, Đội | 16:31:27 27/04/2017

TNV - Trong hai ngày 25 và 26/4, tại Trung tâm văn hóa huyện Bảo Yên, đã diễn ra Đại hội đại biểu Đoàn TNCS huyện Bảo Yên lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2017 - 2022. Đây là đơn vị được Ban Thường vụ Tỉnh đoàn chọn là đơn vị tổ chức điểm Đại hội Đại biểu cấp huyện và bầu trực tiếp Bí thư tại Đại hội.

Quang cảnh đại hội

Dự đại hội, có các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy; đại diện Trung ương đoàn; lãnh đạo Tỉnh đoàn, huyện Bảo Yên; đại diện các huyện, thành Đoàn và Đoàn trực thuộc Tỉnh đoàn, cùng 122 đại biểu chính thức đại diện cho ý chí, nguyện vọng của tuổi trẻ Bảo Yên.

Trong 5 năm qua, với những nỗ lực to lớn của hệ thống tổ chức đoàn và đội ngũ cán bộ đoàn, đoàn viên thanh niên, Nghị quyết Đại hội Đoàn TNCS Hồ Chí Minh huyện Bảo Yên lần thứ XIII đã được thực hiện thành công, tạo ra những chuyển biến tích cực, toàn diện trên các mặt công tác: Đổi mới trong công tác xây dựng tổ chức Đoàn - Hội - Đội; công tác đoàn kết tập hợp thanh niên, 2 phong trào lớn của Đoàn "5 xung kích phát triển kinh tế và bảo vệ tổ quốc, 4 đồng hành với thanh niên lập thân, lập nghiệp" được các cơ sở đoàn triển khai linh hoạt phù hợp với địa phương.

2. Biểu quyết thông qua Nghị quyết tại đại hội

Sau 5 năm thực hiện Nghị quyết Đại hội Đoàn khóa XIII, nhiệm kỳ 2012 - 2017 công tác Đoàn và phong trào TTN huyện Bảo Yên đã đạt được kết quả trên nhiều lĩnh vực. Các chỉ tiêu tại Đại hội khóa XIII đề ra đều đạt và vượt; uy tín và vị thế của tổ chức Đoàn trong thanh thiếu nhi và xã hội được nâng lên. Thành tựu nổi bật là công tác tuyên truyền, giáo dục của Đoàn đã được triển khai toàn diện, có những nét mới, sáng tạo, đặc biệt là công tác giáo dục truyền thống đã góp phần bồi dưỡng, nâng cao nhận thức chính trị, niềm tin và lòng tự hào dân tộc cho đoàn viên, thanh niên, như: đợt sinh hoạt chính trị với chủ đề "Tuổi trẻ các dân tộc huyện Bảo Yên tự hào tiến bước lá cờ Đảng", "Diễn đàn Đảng với thanh niên, thanh niên với Đảng", liên hoan các nhóm tuyên truyền ca khúc cách mạng; Lễ mít tinh, Lễ kỷ niệm (kỷ niệm ngày sinh của đồng chí Lý Tự  Trọng, ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh), hội trại truyền thống; tọa đàm, diễn đàn; thi tìm hiểu "Lào Cai 25 năm tái lập, đổi mới và phát triển",  "tìm hiểu lịch sử 70 năm Đảng bộ tỉnh Lào Cai "...; hội trại truyền thống; văn nghệ, thể thao; nói chuyện chuyên đề, kể chuyện…với 794 chương trình được tổ chức thu hút 48.654 lượt cán bộ, đoàn viên, thanh thiếu nhi tham gia...

3. Ban Chấp Đoàn TNCS Hồ Chí Minh huyện Bảo Yên khóa XIV, nhiệm kỳ 2017 - 2022 ra mắt Đại hội

Công tác tập hợp đoàn kết thanh niên được tăng cường đổi mới và mở rộng trong nhiều đối tượng. Các phong trào hành động cách mạng của Đoàn, các cuộc vận động của Hội được triển khai rộng khắp và đạt được nhiều kết quả đáng phấn khởi. Đặc biệt là đoàn viên, thanh niên đã tích cực tham gia phong trào thanh niên tình nguyện, xung kích phát triển kinh tế - xã hội ở địa phương. Trong nhiệm kỳ toàn huyện xây dựng được 175 mô hình kinh tế do thanh niên làm chủ có mức thu nhập từ trên 50 triệu đồng trở lên. Tính đến nay đã thành lập mới 13 câu lạc bộ phát triển kinh tế và duy trì tốt các hoạt động của 5 câu lạc bộ phát triển kinh tế. Duy trì tốt các hoạt động giúp đỡ 162 hộ gia đình đoàn viên thanh niên vươn lên phát triển kinh tế thoát nghèo...

4. Bỏ phiếu bầu đại biểu đi dự Đại hội cấp trên

Có nhiều cơ sở Đoàn đã có sự đổi mới trong công tác xây dựng tổ chức Đoàn, Hội; tích cực tham gia xây dựng Đảng, chính quyền và các đoàn thể chính trị - xã hội. Từ phong trào đã xuất hiện nhiều công trình, phần việc thanh niên tiêu biểu và những gương sáng của cán bộ đoàn viên, hội viên, thanh niên trong học tập, lao động sáng tạo. Đã góp phần tích cực tham gia thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị, phát triển, văn hóa, xã hội đảm bảo quốc phòng an ninh ở địa phương: Mở được 230 lớp cảm tình Đoàn, kết nạp 5.000 đoàn viên mới; 1.406 đoàn viên ưu tú được giới thiệu cho Đảng; kết nạp được 679 đồng chí đảng viên trẻ.

5. Đoàn thiếu nhi chào mừng Đại hội

Với khẩu hiệu hành động “Tiên phong - Gương mẫu - Đoàn kết - Sáng tạo”, trong nhiệm kỳ 2017 - 2022, Đoàn TNCS Hồ Chí Minh huyện Bảo Yên đề ra 6 nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm, trong đó chú trọng các nhiệm vụ: Đổi mới nội dung phương thức giáo dục của Đoàn, thực hiện chức năng trường học xã hội chủ nghĩa của thanh niên; đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; Tập trung xây dựng, củng cố nâng cao chất lượng hoạt động của tổ chức Đoàn; chú trọng công tác đào tạo, bồi dưỡng, quy hoạch cán bộ đoàn; nâng cao chất lượng hoạt động 3 phong trào (phong trào thanh niên tình nguyện, phong trào sáng tạo trẻ, phong trào tuổi trẻ xung kích bảo vệ tổ quốc), 3 chương trình (Chương trình đồng hành với thanh thiếu nhi trong học tập, nghiên cứu khoa học, làm chủ công nghệ; chương trình khởi nghiệp; đồng hành với thanh niên khởi nghiệp, lập nghiệp; đồng hành với thanh thiếu nhi phát triển kỹ năng xã hội, nâng cao thể chất, đời sống tinh thần)...

6. Báo công các anh hùng liệt sỹ

Đại hội cũng thông qua 14 chỉ tiêu cơ bản trong nhiệm kỳ 2017 - 2022: Kết nạp mới 6.000 đoàn viên. phấn đấu giới thiệu 1.500 đoàn viên ưu tú bồi dưỡng kết nạp Đảng; 100% cán bộ đoàn viên thanh niên tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị gắn với việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII); trong nhiệm kỳ vận động và xây dựng 02 nhà khăn quàng đỏ trở lên; 100% học sinh được sinh hoạt hè trên địa bàn dân cư, mỗi cơ sở Đoàn có ít nhất 02 công trình “Vì đàn em thân yêu”...

7. Bỏ phiếu Bầu trực tiếp Bí thư tại Đại hội

Đại hội bầu ra Ban Chấp hành Đoàn TNCS Hồ Chí Minh huyện Bảo Yên khóa XIV, nhiệm kỳ 2017 - 2022 gồm 29 đồng chí. Đại hội đã bầu trực tiếp Bí thư tại Đại hội, đồng chí Lý Văn Bảo được bầu giữ chức Bí thư Huyện đoàn Bảo Yên khóa XIV. Tại phiên họp lần thứ nhất của Ban Chấp hành Huyện Đoàn khóa XIV đã bầu Ban Thường vụ Huyện đoàn gồm 7 đồng chí, 01 chức danh Phó Bí thư Huyện đoàn, UBKT, Chủ nhiệm UBKT huyện đoàn khóa XIV. Đại hội cũng bầu Đoàn đại biểu dự Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Lào Cai lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2017 - 2022 gồm 15 đại biểu chính thức và 2 đại biểu dự khuyết.

8. Đồng chí Nguyễn Minh Thơ, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban TNXP Trung ương Đoàn trao tặng kỷ niệm chương vì thế hệ trẻ cho 03 đồng chí

Nhân dịp này Trung ương Đoàn đã trao tặng 3 Kỷ niệm chương vì thế hệ trẻ cho các đồng chí có nhiều đóng góp cho tổ chức Đoàn và thế hệ trẻ; Tỉnh Đoàn trao tặng bằng khen cho 7 tập thể và 6 cá nhân; UBND huyện Bảo Yên trao tặng Giấy khen cho 17 tập thể, 19 cá nhân có nhiều thành tích trong công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi huyện Khóa XIII, nhiệm kỳ 2012-2017.

9. Lãnh đạo Tỉnh đoàn Lào Cai tặng Bằng khen cho các cá nhân tập thể có thành tích xuất sắc trong nhiệm kỳ

Ngay sau đại hội, đại diện Trung ương đoàn, Ban Thường vụ Tỉnh đoàn cùng đại diện các huyện, thành Đoàn và Đoàn trực thuộc đã tiến hành đánh giá, rút kinh nghiệm.

Trước đó, đoàn đại biểu đã báo công với các anh hùng liệt sỹ tại Nghĩa trang liệt sỹ huyện Bảo Yên.

 Nguyễn Văn Tuân

 TP Hồ Chí Minh

Thời tiết

 

 



 

 

   Liên kết hữu ích

 
-  
Vattuminhanh.vn cung cấp vật tư quảng cáo

 - Mialock Việt Nam