Đồng hành với ngư dân đảo Bạch Long Vỹ

Thời sự | 09:28:57 05/05/2017

TNV - Với mục đích cổ vũ động viên bà con ngư dân huyện đảo Bạch Long Vỹ vươn khơi bám biển, trong hai ngày 03 và 04/5/2017, Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 1 đã tổ chức nhiều hoạt động có ý nghĩa nằm trong chương trình “Đồng hành với ngư dân” ngay chính tại hòn đảo tiền tiêu vùng Đông Bắc của Tổ quốc.

IMG_20170504_081610

Đại úy Đỗ Tám Sơn (Trưởng ban Quân y BTL Vùng CSB 1 thăm khám và điều trị cho bệnh nhân Vũ Đình Chất – thuyền viên tàu cá THTS mang số hiệu 0893 bị đau tức vùng ngực và thượng vị. Ảnh: Phạm Quỳnh

IMG_20170504_082528

Trung tâm Y tế quân dân Y Huyện đảo Bạch Long Vỹ cùng với Quân Y BTL Vùng CSB 1 thăm khám điều trị và phát thuốc miễn phí cho bà con ngư dân trên đảo. Ảnh: Phạm Quỳnh

5h00 sáng ngày 03/5/2017, tàu CSB 9004 đưa đoàn công tác rời đất liền và sau khoảng 8 tiếng đồng hồ lênh đênh trên biển, đầu giờ chiều tàu đã tới khu vực chân đảo, nhưng do sóng nam rất to nên mãi đến 17h00 cả đoàn mới chuyển tải hết sang tàu gỗ thu mua cá mang biển số QN 90027 do tàu trưởng Đoàn Duy Long điều khiển cập âu cảng an toàn. Tuy mệt mỏi nhưng ai nấy đều mang trong mình tâm trạng rộn ràng, háo hức, bởi người thì lần đầu được đặt chân lên đảo, người thì đã lâu lắm mới có dịp trở lại thăm đảo, nhưng hơn tất cả là mong muốn được thấu hiểu đời sống sinh hoạt của bà con ngư dân trên đảo, được sẻ chia những tình cảm của đất liền, của những người chiến sĩ cảnh sát biển với bà con ngư dân.

IMG_20170504_133425

Tàu Cảnh sát biển 9004. Ảnh: Phạm Quỳnh

IMG_20170504_084205

Ông Trần Trí Tráng 53 tuổi (ngư dân sinh sống trên đảo từ năm 1994 đến nay) đang chuẩn bị lưới dạm to để đi biển. Ngày hôm nay (04/5/2017)ông Tráng khoe là đã đánh được 2 con cá Khế nặng 18kg bán được 1,8 triệu đồng. Ảnh: Phạm Quỳnh

Hoạt động đầu tiên của chương trình là đêm giao lưu văn nghệ “Cảnh sát biển đồng hành với ngư dân”. Đông đảo bà con nhân dân cùng với các đơn vị và lực lượng vũ trang huyện đảo đã có mặt khiến cho sân Nhà văn hóa huyện chật kín. Những lời ca tiếng hát mộc mạc, chân thành nhưng đậm đà, thắm thiết tình cảm quân dân được cán bộ chiến sĩ Cảnh sát biển và bà con ngư dân huyện đảo gửi tới dành tặng cho nhau.

Cũng tại đêm giao lưu, Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 1 cùng với Hội LHPN quận Hà Đông (Hà Nội) đã trao tặng 123 suất quà cho học sinh nghèo học giỏi, gia đình chính sách, ngư dân nghèo, phụ nữ đơn thân có hoàn cảnh khó khăn với tổng trị giá là: 163.000.000 đồng.

Trong buổi sáng ngày 04/5/2017, Đoàn công tác của Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 1 đã có nhiều hoạt động ý nghĩa và cụ thể như: Tổ chức Lễ ký kết hoạt động kết nghĩa giữa Hải đội 101 và huyện đảo Bạch Long Vỹ; khám, điều trị và cấp phát thuốc miễn phí cho 50 lượt bà con nhân dân; tuyên truyền phổ biến pháp luật và phát 300 tờ rơi cho bà con nhân dân trên đảo; tặng 100 áo phao, áo cứu sinh và 150 cờ Tổ quốc cho bà con ngư dân đang leo đậu tàu cá tại âu thuyền của đảo.

IMG_20170503_152218

Chuyển tải người và hàng từ tàu Cảnh sát biển xuống tàu gỗ để lên đảo. Ảnh: Phạm Quỳnh

IMG_20170504_120655

Một góc âu thuyền dùng cho tàu cá tránh trú bão và lưu trú trên đảo Bạch Long Vỹ. Ảnh: Phạm Quỳnh

Trung tá Lê Huy (Chủ nhiệm Chính trị Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 1) cho biết: Đây là hoạt động thể hiện tình cảm và trách nhiệm của cán bộ, chiến sĩ cảnh sát biển với bà con các địa phương ven biển, bà con các xã và huyện đảo. Qua những hoạt động rất cụ thể của mô hình dân vận “Đồng hành với ngư dân” để tuyên truyền, phổ biến pháp luật cho bà con ngư dân chấp hành đúng phạm vi đánh bắt không vi phạm ngư trường nước bạn, đồng thời nâng cao ý thức chấp hành pháp luật và những qui định đã ký với bạn về Hiệp định Hợp tác nghề cá trên Vịnh Bắc Bộ trên vùng đánh cá chung, truyền thống. Việc tặng quà cho bà con ngư dân sẽ tạo nên sự đoàn kết, sẻ chia giữa bà con ngư dân với cán bộ, chiến sĩ cảnh sát biển cùng đồng hành giữ vững an ninh, chủ quyền biển đảo.

Phạm Quỳnh

 TP Hồ Chí Minh

Thời tiết

 

 



 

 

   Liên kết hữu ích

 
-  
Vattuminhanh.vn cung cấp vật tư quảng cáo

 - Mialock Việt Nam