Những ngày Văn hóa Belarus tại Việt nam
TNV - Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch phối hợp với Trung tâm Tổ chức Biểu diễn Nghệ thuật (Cục Nghệ thuật biểu diễn) chủ trì đón đoàn nghệ sỹ Cộng hòa Belarus (23 người) sang Việt Nam và tổ chức các chương trình biểu diễn nghệ thuật khuôn khổ Những ngày Văn hóa Belarus tại Việt Nam năm 2017 nhân kỷ niệm 25 năm ngày thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Belarus, thời gian từ ngày 23 đến 29 tháng 5 năm 2017.
Được mệnh danh là Nhà biên đạo hàng đầu Belarus, Nhà hát Vũ Kịch Belarus được thành lập cách đây 55 năm, theo thời gian cùng sự phát triển, Nhà hát đã trở thành một trong những Nhà hát Vũ Kịch chuyên nghiệp nổi tiếng nhất thời Liên Xô cũ. Với dàn nghệ sĩ gồm các vũ công trẻ, đẹp và tài năng, được đào tạo chuyên nghiệp từ trường cao đẳng Đạo diễn và Nhạc viện quốc gia Belarus, Những buổi biểu diễn của Nhà hát Vũ Kịch Belarus luôn thu hút khán giả với sự đa dạng, phong phú cả về trang phục, giai điệu đẹp, và tính nghệ thuật chuyên nghiệp cao.
Đôi nét về Nhà hát kịch Belarus:
Được mệnh danh là Nhà biên đạo hàng đầu Belarus, Nhà hát Vũ Kịch Belarus được thành lập cách đây 55 năm, theo thời gian cùng sự phát triển, Nhà hát đã trở thành một trong những Nhà hát Vũ Kịch chuyên nghiệp nổi tiếng nhất thời Liên Xô cũ.
Những năm gần đây, Nhà hát được giáo sư - nghệ sĩ nhân dân Valentin Dudkevich trực tiếp điều hành. Nghệ sĩ có quan điểm: Nghệ thuật dân gian là công cụ truyền tải hiệu quả nhất về lịch sử, về truyền thống quốc gia đó, và là công cụ kết nối các thể hệ. Đó cũng chính là câu trả lời về sự kết hợp tài tình giữa tính dân gian với tính hiện đại trong các tác phẩm do ông làm biên đạo. Đây không chỉ là nét đặc trưng trong nghệ thuật của Valentin Dudkevich – bậc thầy của nghệ thuật múa Ballet mà còn là chủ đề chính xuyên suốt toàn bộ các buổi biểu diễn của Nhà hát Vũ Kịch Belarus.
Nhà hát Vũ Kịch Belarus có vốn kịch mục lớn và phong phú, những tiết mục biểu diễn của Nhà hát không chỉ là những điệu múa truyền thống của Belarus mà còn bao gồm cả những điệu múa của các dân tộc khác sinh sống tại Belarus. Khán giả Belarus đã bị mê hoặc bằng những điệu múa "LYAVONIKHA" – một trong những biểu tượng đại diện cho Belarus, hay những điệu nhảy của những người đang yêu “ARELI” (những đôi cánh), và tiết tấu trong vũ điệu "TOPOTUKHA", v.v…
Gần đây, những sáng tác mới của Nhà hát thể hiện khuynh hướng mới đó là nhấn mạnh kịch tính trong các tiết mục ballet dân gian. Điều này được thể hiện rõ qua các vũ điệu như "SPEV DUBRAV" - giai điệu của những cây sồi, "VECHARYNA" - tái hiện cuộc sống hàng ngày của giới trẻ ngày nay, "EFROSINYA" POLONEZ - những vũ điệu chủ đề lịch sử
Ngày nay, chương trình biểu diễn của Nhà hát mang đến cho khán giả cái nhìn nhiều màu sắc, bao gồm những tiết mục truyền thống và những tiết mục phong cách hiện đại như vũ điệu LYANOK - vũ điệu mang đậm chất truyền thống, cặp đôi vũ điệu "BARBARA" - sự mầu nhiệm vĩnh hằng về mối quan hệ giữa nam và nữ, "AS LYANON LAVON LOVED" với âm nhạc của Eugene Glebova, "ROUND DANCE OF FRIENDS" được tạo thành từ những vũ điệu của người dân sống trên lãnh thổ Belarus, vũ điệu Ba Lan "MAZUROK", vũ điệu Ukraina "GOPAK", vũ điệu Tatar và Gypsy, và vũ điệu dân ca Nga "KALINKA", "MATANYA" - điệu múa nổi bật nhất trong chương trình này.
Chương trình biểu diễn "VECHARYNA" của Nhà hát ngày nay được biểu diễn rộng rãi như một cách truyền bá văn hóa dân gian trong cuộc sống hiện đại. Chương trình biểu diễn "HERITAGE" đưa tới cho khán giả những tiết mục đặc trưng tái hiện lại lịch sử các dân tộc khiêu vũ của Belarus thế kỷ trước.
Với dàn nghệ sĩ gồm các vũ công trẻ, đẹp và tài năng, được đào tạo chuyên nghiệp từ trường cao đẳng Đạo diễn và Nhạc viện quốc gia Belarus, Những buổi biểu diễn của Nhà hát Vũ Kịch Belarus luôn thu hút khán giả với sự đa dạng, phong phú cả về trang phục, giai điệu đẹp, và tính nghệ thuật chuyên nghiệp cao. Nhà hát đã đi lưu diễn tại nhiều quốc gia trên thế giới như Trung Quốc, Hoa Kỳ, Ý, Pháp, Tây Ban Nha, Brazil, Đức, Ấn Độ, Sri Lanka, Nam Tư, Hà Lan, Ai Cập… Chương trình biểu diễn của Nhà hát đã luôn nhận được sự hoan nghênh, khen ngợi nhiệt tình, được khán giả đánh giá cao về tính nghệ thuật chuyên nghiệp cũng như tính sáng tạo của chương trình
Các chương trình biểu diễn sẽ được tổ chức tại:
- 20h00, ngày 25/5/2017 tại Nhà Hát Lớn, Số 1 Tràng Tiền, Hà Nội.
- 20h00, ngày 27/5/2017 tại Trung tâm Hội nghị Thành phố Lào Cai.
PV.
Tin liên quan
-
Sẽ có đủ trạm dừng nghỉ trên cao tốc trong năm 2024
Đề án phát triển nhân lực công nghiệp bán dẫn cần 'gói' cơ chế, chính sách đột phá
Lễ hội Việt Nam – Hàn Quốc “Chúng ta là một – We are together” lần thứ 6
Thủ tướng Phạm Minh Chính gặp làm việc với Thủ tướng Lào Sonexay Siphandone
Khát vọng 60 năm hành trình theo chân Bác
Nên đọc
-
Tái hiện Hà Nội nghìn năm văn hiến, gắn kết với không gian văn hóa, kinh tế đồng bằng sông Hồng
-
Khai mạc Lễ hội Đền Hùng và Tuần Văn hóa - Du lịch Đất Tổ 2024
-
Thủ tướng Phạm Minh Chính làm việc với Viettel về công nghiệp quốc phòng công nghệ cao
-
Á hậu Phương Anh: “Tôi muốn trở thành giảng viên và theo đuổi con đường nghiên cứu sau khi tốt nghiệp Thạc sĩ”
-
Tổng thu ngân sách quý 1/2024 đạt gần 540.000 tỷ đồng
Thời tiết