Sơn La: Tổ chức “Ngày hội Xoài Yên Châu năm 2017”

Du lịch, Thời sự, Kinh tế | 07:56:00 03/06/2017

TNV - Để cây xoài Yên Châu phát triển trở thành cây hàng hóa, đồng thời đưa đặc sản xoài thơm Yên Châu vươn ra có mặt rộng rãi ở thị trường trong nước và từng bước tiếp cận tới thị trường ngoài nước, cải thiện đời sống thu nhập cho hàng ngàn hộ đồng bào nông dân các dân tộc trong tỉnh Sơn La; Ngày hội Xoài Yên Châu lần thứ nhất năm 2017 sẽ được khai mạc vào lúc 20h ngày 3/6/2017 và bế mạc vào hồi 20h ngày 4/6/2017 tại sân vân động huyện Yên Châu, tỉnh Sơn La.

 

Đặc sản xoài tròn (hay còn gọi là xoài thơm) Yên Châu. Ảnh: Đức Long

Theo đó, chương trình nghệ thuật “Hương xoài Yên Châu” mang đậm sắc thái của đồng bào các dân tộc bản địa sẽ được trình diễn, như : màn múa hát tái hiện quá trình trồng và phát triển xoài Yên Châu, tổ khúc múa được mùa xoài, người đẹp trình diễn trang phục dân tộc truyền thống và giới thiệu về xoài Yên Châu, màn múa xòe với sự tham gia của khoảng 300 người… ; Các sản phẩm truyền thống của bà con địa phương như xoài, chuối, dệt thổ cẩm, đồ đan, đồ rèn, món ăn truyền thống, bài thuốc gia truyền,…đều được góp mặt ở 25 gian hàng giới thiệu cho du khách; Ngoài ra, nội dung nổi bật nhất là phần thi hái xoài của 06 đội tham gia sẽ diễn ra từ 8h – 10h ngày 04/6/2017, tại vườn xoài gia đình ông Lò Văn Phẩu ở bản Phát, xã Chiềng Pằn, huyện Yên Châu. Đặc biệt, du khách sẽ được trải nghiệm hái xoài, chụp ảnh tại các vườn xoài bắt đầu từ 8h ngày 3 đến hết ngày 5/6/2017.

 

Ông Nguyễn Văn Điện (Trưởng phòng NN&PTNT huyện Yên Châu- người mặc áo trắng)
xuống tận nơi khảo sát vườn xoài của gia đình anh Lò Văn Sọt bản Văng Lùng, xã Chiềng Hặc.
Ảnh: Đức Long

Cũng trong dịp này, Ban tổ chức còn vinh danh 03 tập thể và 26 cá nhân trồng xoài xuất sắc; Tổ chức Hội thảo đánh giá tiềm năng phát triển cây xoài nhằm xác định vùng trồng thích nghi với cây xoài, kinh nghiệm thu hút đầu tư trong lĩnh vực thâm canh công nghệ cao, bao tiêu chế biến xuất khẩu xoài, công nghệ xử lý bảo quản quả tươi sau thu hoạch, công nghệ tưới nước tiết kiệm, kỹ thuật canh tác bền vững trên đất dốc…; Đồng thời tổ chức nhiều hoạt động trò chơi truyền thống, thể thao dân tộc như kéo co, đẩy gậy, đi cà kheo hái xoài.

 



Du khách trải nghiệm tại các vườn xoài da xanh ở bản Văng Lùng (Chiềng Hặc – Yên Châu)
đã được xác định mã số vùng trồng phục vụ cho việc thử nghiệm xuất khẩu
đi thị trường Úc nay mai. Ảnh: Đức Long

Được biết, Yên Châu là đất xoài truyền thống nổi tiếng khắp vùng Tây bắc xưa nay, với diện tích khoảng 830 ha được phân bố tập trung trên địa bàn 9 xã dọc theo Quốc lộ 6, cho nguồn thu nhập đáng kể giúp khoảng 3.000 hộ đồng bào các dân tộc ổn định đời sống; có những cây xoài cổ thụ ở xã Tà Vạt to cả người ôm không xuể, tuổi đời gần trăm năm, cho thu hoạch gần tấn quả mỗi năm.

 Dự kiến, “Ngày hội Xoài Yên Châu năm 2017” thu hút từ 10.000 – 12.000 người về với mảnh đất của xoài thơm, chuối ngọt Yên Châu.

Phạm Quỳnh

 TP Hồ Chí Minh

Thời tiết

 

 



 

 

   Liên kết hữu ích

 
-  
Vattuminhanh.vn cung cấp vật tư quảng cáo

 - Mialock Việt Nam