Ăn vặt

Sức khỏe, Dinh dưỡng | 10:53:53 27/07/2017

TNV - Thích thực phẩm là điều bình thường. Não của chúng ta được “nối kết” với việc thích ăn uống – nhất là chất ngọt, chất béo và muối. Não của chúng ta cần các “gói năng lượng” để hoạt động hoặc dự trữ để dùng khi cần. Điều này không có nghĩa là bạn nghiện thực phẩm, nhưng nên biết về thực tế của chứng nghiện ăn vặt. Tại sao ăn quá nhiều? Graphic1 Hormone và hóa chất Hormone và hóa chất thần kinh giữ vai trò quan trọng. Ghrelin, insulin và leptin là các hormone “quản lý” sự ngon miệng. Dopamine, serotonin và endorphin là các hóa chất thần kinh làm cho cảm thấy thực phẩm ngon. Ghrelin và insulin là “hormone đói”. Nó làm cho chúng ta thèm ăn bằng cách làm cồn cào bao tử, cảm thấy đói, và thúc giục chúng ta tìm đồ ăn. Leptin được sản sinh sau khi ăn, khiến chúng ta cảm thấy no sau một bữa ngon. Chúng ta có thể ăn nhiều quá nếu thiếu loại hormone này. Đây là ba hóa chất thần kinh khiến chúng ta thèm ăn: Dopamine, serotonin và endorphin. Dopamine khiến chúng ta thèm ăn một loại thực phẩm nào đó. Endorphins có thể làm mất cảm giác đau nhức, và khiến người ta cảm thấy ít lo lắng sau khi ăn kem, bơ hoặc sô-cô-la. Serotonin khiến chúng ta buồn ngủ sau khi ăn uống thỏa mãn. Chúng ta có thể nghiện ăn nếu các thực phẩm nào đó khiến chúng ta thỏa mãn, khoái khẩu. Thực phẩm gây nghiện Cuộc nghiên cứu mới đây (PLOS One, 2015) cho thấy rằng có các thực phẩm gây nghiện nhiều nhất: sô-cô-la, kem, khoai Tây chiên, bánh pizza, bánh quy, bánh ngọt, bắp nổ có bơ, bánh nướng và bột ngũ cốc. Bạn có bao giờ “mê” một loại thực phẩm nào đó, mê như điếu đổ, mê đến nỗi không thèm món nào khác? Thậm chí biết nó không tốt cho sức khỏe mà vẫn “chơi tới bến”. Như vậy, bạn không “ăn để sống” mà chỉ muốn “sống để ăn” thôi, ăn cho sướng cái miệng í mà. Bạn có nghiện ăn vặt? Bạn có bao giờ muốn ngưng ăn mà không thể vì thèm quá chừng? Bạn có lén lút ăn những thứ khác? Bạn có ăn đồ hầu như hư rồi? Bạn có lấy đồ ăn của người khác để ăn? Bạn có giấu đồ ăn để ăn riêng? Nếu bạn trả lời “có” với mấy câu hỏi này thì bạn là “con nghiện” rồi đấy! Ba giai đoạn gây nghiện! Cũng như các chứng nghiện khác, nghiện thực phẩm cũng có dạng phát triển và mãn tính. Phải loại bỏ nó trước khi quá muộn! Giai đoạn đầu: Người nghiện thực phẩm nên biết rằng họ có sự nối kết với thực phẩm nên luôn “có tâm hồn ăn uống”. Giai đoạn giữa: Người nghiện thực phẩm nên biết rằng họ có vấn đề về thực phẩm và phải cố gắng kiềm chế bằng chế độ ăn uống hợp lý, tập yoga, và áp dụng liệu pháp. Có thể cần chuyên gia giúp đỡ. Giai đoạn cuối: Người nghiện thực phẩm nên biết rằng lúc này họ không thể kiểm soát việc ăn uống. Thông thường, họ bị tiểu đường, cao huyết áp, trầm cảm và béo phì. Nếu bệnh tiếp tục phát triển, họ sẽ chết vì bệnh này. Làm sao chữa trị? Cách chữa trị đơn giản, nhưng không dễ: Tránh các thực phẩm làm thèm ăn. Nghĩa là đừng ăn sô-cô-la, bánh ngọt, ngũ cốc,... Nói chung là đồ ngọt, kể cả nước ngọt. Cũng như nghiện ma túy, nghiện ăn vặt cũng khó kiêng cữ và khó chừa lắm. Các thực phẩm giúp cai nghiện: Rau, trái cây, cá, thịt gà, trứng,... Các loại thực phẩm này là thực phẩm “thật”, không gây nghiện.

Trầm Thiên Thu

 TP Hồ Chí Minh

Thời tiết

 

 



 

 

   Liên kết hữu ích

 
-  
Vattuminhanh.vn cung cấp vật tư quảng cáo

 - Mialock Việt Nam