Thăm hỏi, tặng quà các gia đình liệt sĩ, chiến sĩ Công an có hoàn cảnh khó khăn

Doanh nhân, Xã hội | 08:25:36 15/08/2017

TNV - Chiều 14/8, Hiệp hội Doanh nghiệp nhỏ và vừa TP. Hà Nội (Hanoisme) phối hợp với Đoàn Thanh niên Công an Thành phố Hà Nội, Hội Chữ thập đỏ Thành phố Hà Nội tổ chức chương trình thăm hỏi và tặng quà các gia đình liệt sĩ, chiến sĩ công an có hoàn cảnh khó khăn nhân kỷ niệm 72 năm ngày truyền thống lực lượng CAND (19/8/1945– 19/8/2017).

20840490_1874401215919592_700975912_n

 Đoàn công tác thăm, tặng quà chiến sĩ công an có hoàn cảnh khó khăn

Tham gia và đồng hành cùng chương trình có: bà Vũ Thúy Nga, Phó Chủ tịch Hanoisme; đồng chí Bùi Mạnh Hùng, Bí thư đoàn Thanh niên Công an Thành phố Hà Nội; bà Bùi Thị Thanh Hương, Chủ nhiệm CLB Thiện nguyện Hoa Hướng Dương; bà Đặng Thị Xuân Hương, Chủ tịch HĐQT công ty CP thẩm mỹ Xuân Hương; ông Đỗ Trọng Dịp, Giám đốc nhân sự tổng hợp Công ty CP máy tính – truyền thông – điều khiển 3C; bà Cao Thị Thanh Dung, Chủ Thương hiệu Mỹ Anh Silk,đại diện Hội Chữ thập đỏ thành phố Hà Nội cùng tham gia.

Chương trình thăm hỏi tặng quà các gia đình liệt sĩ, chiến sĩ công an có hoàn cảnh khó khăn nhân kỷ niệm 72 năm ngày truyền thống lực lượng CAND (19/8/1945 – 19/8/2017) năm nay được chia làm 02 đoàn, tới thăm và tặng quà 10 chiến sỹ, gia đình.

 a 3

Đoàn công tác thăm, tặng quà gia đình bà Phạm Thị Ngát, Thôn 3 Yên Mỹ, Thanh Trì, Hà Nội, là em gái và là người thờ tự Liệt sĩ CAND Trần Văn Ước, thuộc diện hộ nghèo của xã.

Đoàn thứ nhất do Đồng chí đồng chí Bùi Mạnh Hùng, Bí thư đoàn Thanh niên Công an Thành phố Hà Nội làm trưởng đoàn đã đến thăm và tặng quà 6 gia đình khó khăn tiêu biểu như: Đồng chí Vũ Tuấn Anh là đoàn viên thanh niên có hoàn cảnh khó khăn, thuộc Công an quận Hai Bà Trưng, bốbị nhồi máu cơ tim, teo não thường xuyên phải nằm điều trị tại bệnh viện;Bà Trần Thị Chúc, Phường Bưởi, Tây Hồ,là mẹ Liệt sĩ CAND Trần Chí Thanh (nguyên cán bộ Đội Hình sự CAQ Ba Đình). Hiện sống một mình tại nhà tình nghĩa do Bộ Công an xây dựng..

Đoàn thứ hai do đồng chí: Nguyễn Mạnh Cường, Phó Bí thư Đoàn thanh niên Công an Thành phố làm trường đoàn đã đến thăm hỏi và tặng quà 4 gia đình có hoàn cảnh khó khăn tiêu biểu như: Đồng chí Nguyễn Văn Tiến là đoàn viên Phòng Bảo vệ Chính trị II, Công an Thành phố có hoàn cảnh khó khăn, gia đình làm nông nghiệp có 3 chị không có việc làm ổn định thu nhập thấp, bản thân mới xây dựng gia đình thuê nhà ở, bố mắc bệnh ung thư dạ dày giai đoàn III; Đồng chí Nguyễn Thị Vui, là đoàn viên chi đoàn Công an huyện Ứng Hòa, hoàn cảnh gia đình khó khăn, chồng không có công việc làm, phải nuôi hai con nhỏ;gia đình bàPhạm Thị Ngát,Thôn 3 Yên Mỹ, Thanh Trì, Hà Nội,là em gái và là người thờ tự Liệt sĩ CAND Trần Văn Ước, thuộc diện hộ nghèo của xã..

Tổng số phần quà trao tặng các gia đình liệt sĩ, chiến sĩ Công an có hoàn cảnh khó khăn là 10 suất quà, mỗi suất quà trị giá 1.900.00 đồng.

Tại điểm tặng quà tại Công an huyện Ứng Hòa, Đồng chí Nguyễn Vũ Mạnh, Phó Trưởng phòng Công an huyện Ứng Hòa đã thay mặt lãnh đạo Công an huyện ghi nhận và cảm ơn đoàn công tác, đồng thời gửi lời cảm ơn sâu sắc tới Ban lãnh đạo Hiệp hội Doanh nghiệp nhỏ và vừa Thành phố Hà Nội, cộng đồng doanh nhân, các nhà hảo tâm đã quan tâm tới lực lượng Công an nói chung và thăm, tặng quà cán bộ chiến sỹ có hoàn cảnh khó khăn tại huyện nói riêng, đây là động lực to lớn giúp các đồng chí vượt qua khó khăn, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Ông Mạc Quốc Anh - Phó Chủ tịch kiêm Tổng Thư ký Hiệp hội cho biết:“Ngay trong thời bình, máu của cán bộ, chiến sỹ Công an vẫn tiếp tục đổ xuống để giữ vững An ninh quốc gia, bảo đảm trật tự an toàn xã hội; nhất là trong công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm. 72 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành, chiến công nối tiếp chiến công đã bồi đắp nên truyền thống vẻ vang của CAND Việt Nam: Tuyệt đối trung thành với Đảng, với Tổ quốc và nhân dân, không ngại gian khổ, hy sinh, nêu cao cảnh giác, dũng cảm, mưu trí, sáng tạo, khôn khéo trong đấu tranh với kẻ địch và tội phạm; đoàn kết, thống nhất, dân chủ, kỷ luật nghiêm minh. Cùng đồng bào cả nước, Hiệp hội Doanh nghiệp nhỏ và vừa thành phố Hà Nội luôn ghi nhận và tri ân tới những liệt sĩ công an đã ngã xuống và những chiến sĩ công an không quản ngày đêm gian khổ chiến đấu vì Tổ quốc bằng cách gửi những món quà ý nghĩa bằng tinh thần và vật chất để động viên tới những gia đình các chiến sĩ.”

Văn Quảng

 TP Hồ Chí Minh

Thời tiết

 

 



 

Liên kết hữu ích

 

   Liên kết hữu ích

 
-  
Vattuminhanh.vn cung cấp vật tư quảng cáo

 - Mialock Việt Nam