26.000 đội xung kích đã kiểm tra, xử lý bọ gậy cho 1,3 triệu hộ dân

Sức khỏe | 09:07:16 18/08/2017

Cuối buổi chiều 17-8, Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến đã có cuộc họp khẩn với lãnh đạo Sở Y tế Hà Nội về tình hình phòng, chống dịch.
7
Chiến sĩ thuộc Bộ Tư lệnh Thủ đô được huy động tham gia diệt muỗi.
Ông Hoàng Đức Hạnh, Phó Giám đốc Sở Y tế Hà Nội cho biết, sau khi thành phố tổ chức các đợt phun hóa chất diện rộng và thực hiện chiến dịch vệ sinh môi trường, những ngày gần đây số ca mắc sốt xuất huyết có xu hướng giảm nhưng vẫn ở mức cao, với hơn 3.440 trường hợp mắc mới được ghi nhận trong tuần (từ ngày 10 đến 17-8). Hiện ngành Y tế đang huy động mọi lực lượng tập trung diệt bọ gậy để giảm mật độ muỗi. Từ ngày 12 đến 16-8, hơn 26.000 đội xung kích đã kiểm tra 1,3 triệu hộ dân, xử lý hơn 400.000 dụng cụ chứa nước có bọ gậy. Hiện đã có 86% hộ dân trong khu vực nguy cơ cao được phun hóa chất diệt muỗi... Tại cuộc họp, Bộ trưởng Nguyễn Thị Kim Tiến nhấn mạnh, công tác phun thuốc diệt muỗi bước đầu đã phát huy hiệu quả. Do đó, Hà Nội cần tiếp tục đẩy mạnh phun thuốc thêm nhiều lần nữa tại những khu vực trọng điểm, nhất là ở khu vực chợ, trường học, bệnh viện, khu đất trống…
nguồn "Báo Hànộimới"

 TP Hồ Chí Minh

Thời tiết

 

 



 

Liên kết hữu ích

 

   Liên kết hữu ích

 
-  
Vattuminhanh.vn cung cấp vật tư quảng cáo

 - Mialock Việt Nam