“Hùng vĩ Hà Giang” năm 2017
TNV - Để giới thiệu và quảng bá về mảnh đất, con người Hà Giang, hình ảnh du lịch Hà Giang đặc biệt là Công viên địa chất toàn cầu Cao nguyên đá Đồng Văn; góp phần mở rộng quan hệ hợp tác về du lịch giữa Hà Giang với các tỉnh thành trong cả nước và quốc tế, UBND tỉnh Hà Giang phối hợp với Hiệp hội Du lịch Việt Nam đã tổ chức chương trình xúc tiến quảng bá du lịch Hà Giang tại Hà Nội với chủ đề “Hùng vĩ Hà Giang” năm 2017.
Ông Nguyễn Văn Sơn - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Hà Giang phát biểu khai mạc
Hà Giang là tỉnh có thế mạnh đặc biệt về tiềm năng du lịch, có vị trí quan trọng trên bản đồ du lịch cả nước. Với vị trí thuận lợi là điểm cực Bắc của Tổ quốc, nơi giao thoa tiếp giáp giữa hai vùng văn hóa Đông Bắc - Tây Bắc, đồng thời là điểm chung chuyển giữa cung đường du lịch Đông Tây Bắc và tiếp giáp với thị trường du lịch tỉnh Vân Nam - Trung Quốc. Sự đa dạng, phong phú về tài nguyên du lịch Hà Giang là điều iện quan trọng để xây dựng và hình thành nên những sản phẩm du lịch đặc thù đã và đang thu hút khách du lịch, có thể kể đến như: Bản sắc văn hóa đặc sắc của 19 dân tộc. Hệ thống di tích lịch sử, di sản gắn liền với lịch sử hình thành và phát triển của tỉnh; Hệ thống danh thắng, cảnh quan thiên nhiên với vẻ đẹp hoang sơ kỳ vĩ, tiêu biểu là CVĐCTC cao nguyên đá Đồng Văn và di sản ruộng bậc thang Hoàng Su Phì ngoài ra Hà Giang còn được thiên nhiên ưu đãi cho các khu, điểm tài nguyên du lịch có giá trị.
Những năm qua, cấp ủy , chính quyền của tỉnh đã nỗ lực chỉ đạo, ban hành các chương trình, nghị quyết, kế hoạch chuyên đề về phát triển du lịch. công tác quản lý nhà nước về du lịch bước đầu được nâng cao. Công tác bảo tồn phát huy giá trị di sản văn hóa, di sản địa chất, danh lam thắng cảnh gắn với phát triển du lịch được chú trọng. Công tác đầu tư kết cấu hạ tầng phục vụ cho du lịch được tăng cường. Du lịch tỉnh Hà Giang đã có những bước chuyển biến mạnh mẽ cả về số lượng và chất lượng, góp phần quan trọng vào sự phát triển kinh tế, xã hội; chuyển dịch cơ cấu kinh tế; thu hút đầu tư tạo việc làm; đón ngày càng nhiều du khách quốc tế và nội địa. Mạng lưới kinh doanh dịch vụ du lịch trên địa bàn tỉnh ngày càng phát triển; các sản phẩm du lịch được hình thành và phát triển ngày càng đa dạng. Công tác xúc tiến, quảng bá, hợp tác phát triển du lịch được đẩy mạnh; chất lượng nguồn nhân lực du lịch có nhiều chuyển biến tích cực. Tốc độ tăng trưởng cao, lượng khách du lịch đến tỉnh tăng bình quân gần 32,5%/năm.
Cao nguyên đá Đồng Văn
Phát biểu tại Hội nghị, ông Nguyễn Văn Sơn - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Hà Giang cho biết: Hà Giang được đánh giá cao về tài nguyên, cảnh quan thiên nhiên, văn hóa đặc sắc, đặc biệt là Cao nguyên đá Đồng Văn chứa đựng nhiều giá trị nổi bật. Trong thời gian qua, Hà Giang đã thực hiện chính sách đồng bộ, mở cửa, thu hút đầu tư cho phát triển du lịch. Mục tiêu của Hà Giang là đến năm 2020, Du lịch sẽ trở thành ngành kinh tế mũi nhọn với tốc độ phát triển nhanh, bền vững; Khai thác có hiệu quả các điểm du lịch, đầu tư các sản phẩm du lịch có chất lượng cao, đưa Hà Giang thành điểm đến hấp dẫn có thương hiệu…Năm 2016, Hà Giang thu hút hơn 900 ngàn lượt người, trong đó 180 ngàn lượt khách quốc tế, tăng 13% so với năm 2015. Trong 8 tháng đầu năm 2017, Hà Giang thu hút 700 ngàn lượt khách, 100.000 lượt khách, tăng 12% so cùng kỳ.
Nơi đầu nguồn dòng sông Nho Quế
Cũng tại Hội nghị này, Sở Văn hóa TTDL Hà Giang đã giới thiệu một số sản phẩm du lịch mới chuẩn bị cho mùa du lịch 2017 - 2018 như: Tour Chinh phục Chiêu Lầu Thi; Vượt thác Minh Tân là tour thể thao mạo hiểm; Tour Cán Tỷ - Cổng Thành; Tour thể thao mạo hiểm Dù lượng (bay trên Cao nguyên đã Đồng Văn; Hẻm núi Tu Sản và dòng sông Nho Quế hùng vĩ; Tour Bắc Mê – Na Hang; Động Lùng Khúy. Ngoài ra Hiệp hội Du lịch Việt Nam còn giới thiệu về ẩm thực Hà Giang.
Kết thúc chương trình là lễ ký kết hợp tác, phát triển du lịch Hà Giang với các Hiệp hội Du lịch các tỉnh Nghệ An, Thanh Hóa, Ninh Bình, Hải Phòng, Quảng Ninh và Trung tâm xúc tiến Du lịch Hà Giang với các doanh nghiệp lữ hành.
Hà Giang xác định mục tiêu phấn đấu đến năm 2020 trở thành địa bàn trọng điểm du lịch của vùng miền núi phía Bắc. Đến năm 2030 du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn của tỉnh và dựng Công viên địa chất toàn cầu Cao nguyên đá Đồng Văn trở thành trung tâm du lịch quốc gia.
An Nhiên
Tin liên quan
-
Ukraine đang rơi vào thế bất lợi và nguy cơ sự đoàn kết phương Tây bị phá vỡ
Thủ tướng Phạm Minh Chính dự lễ dâng hương ngày Giỗ Tổ Hùng Vương
Thủ tướng khảo sát công trình văn hóa mới mang tính điểm nhấn của vùng Đất Tổ
VCK U23 châu Á 2024: Việt Nam thắng trận mở màn, dẫn đầu bảng D
Tích cực giải quyết khó khăn, vướng mắc để sinh viên Việt Nam tại Nga có môi trường học tập tốt nhất
Nên đọc
-
Tái hiện Hà Nội nghìn năm văn hiến, gắn kết với không gian văn hóa, kinh tế đồng bằng sông Hồng
-
Khai mạc Lễ hội Đền Hùng và Tuần Văn hóa - Du lịch Đất Tổ 2024
-
Thủ tướng Phạm Minh Chính làm việc với Viettel về công nghiệp quốc phòng công nghệ cao
-
Á hậu Phương Anh: “Tôi muốn trở thành giảng viên và theo đuổi con đường nghiên cứu sau khi tốt nghiệp Thạc sĩ”
-
Tổng thu ngân sách quý 1/2024 đạt gần 540.000 tỷ đồng