Công đoàn Viện Thiết kế: Đơn vị điểm của Bộ Tổng Tham mưu Tổ chức thành công Đại hội

Giới trẻ, Đoàn, Hội, Đội | 21:54:00 15/09/2017

 TNV - Trong 01 ngày làm việc, với phương châm “ Đổi mới, dân chủ, đoàn kết, trách nhiệm” vì sự phát triển bền vững của đơn vị, cán bộ, đoàn viên người lao động, Đại hội đại biểu Công đoàn Viện Thiết kế đã diễn ra thành công tốt đẹp, hoàn thành theo đúng kế hoạch các nội dung, chương trình đề ra; bầu ra được BCH Công đoàn nhiệm kỳ 2017 – 2022 gồm 11 đồng chí và 21 đồng chí dự Đại hội đại biểu Công đoàn Bộ Tổng Tham mưu (BTTM) lần thứ VII.

Gắn với phong trào thi đua quyết thắng của đơn vị

Đại hội đại biểu Công đoàn Viện Thiết kế nhiệm kỳ 2017-2022 diễn ra trong thời gian 01 ngày từ 7h30 đến 17h30 ngày 15/9/2017, là đợt sinh hoạt chính trị quan trọng của cán bộ, đoàn viên, người lao động; được Cục Chính  trị chọn làm trước để rút kinh nghiệm trong công tác tổ chức Đại hội đại biểu Công đoàn BTTM lần thứ VII. Về dự Đại hội có 105 đại biểu ưu tú đại diện cho gần 500 cán bộ, đoàn viên, người lao động trong đơn vị; trong đó, 54 đại biểu là chiến sĩ thi đua (tỷ lệ 51,4 %), 66 đại biểu là công nhân trực tiếp sản xuất (tỷ lệ 62,8 %).

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam tặng cờ thi đua xuất sắc.

Đại hội có nhiệm vụ tiếp tục quán triệt sâu sắc các quan điểm của Đảng, nghị quyết đại hội đảng các cấp nhiệm kỳ 2015 - 2020 về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác Công đoàn và phong trào công nhân; tập trung trí tuệ nghiên cứu, tham gia ý kiến dự thảo Điều lệ Công đoàn Việt Nam sửa đổi, dự thảo báo cáo của Cục Chính trị tại Đại hội đại biểu Công đoàn BTTM lần thứ VII. Đại hội giành nhiều thời gian thảo luận báo cáo tổng kết công tác Công đoàn và phong trào công nhân của Viện 5 năm qua; đề ra phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ nhiệm kỳ tới; đồng thời lựa chọn những đồng chí tiêu biểu để bầu vào BCH nhiệm kỳ mới và đại biểu dự Đại hội đại biểu Công đoàn BTTM lần thứ VII.

Bên cạnh đó, Đại hội cũng đã chỉ ra một số hạn chế của cán bộ công đoàn về năng lực nắm bắt và giải thích các quy định, chế độ, chính sách cho người lao động; tính tự giác, tự nguyện chưa cao của đoàn viên công đoàn; các công trình, đề tài sáng kiến mang màu sắc công đoàn chưa rõ nét; việc khen thưởng có thời điểm chưa kịp thời…Do vậy, một số hoạt động phong trào chưa được thúc đẩy phát triển mạnh mẽ, làm hạn chế sức sáng tạo của người lao động.

Đại hội cũng đã thảo luận tìm ra nguyên nhân, kinh nghiệm và giải pháp cần triển khai thực hiện. Trong đó chú trọng đến việc xây dựng đội ngũ cán bộ công đoàn các cấp có kỹ năng nghiệp vụ, có tinh thần trách nhiệm cao, là nòng cốt trong tổ chức hiệu quả các hoạt động Công đoàn và phong trào công nhân; nâng cao trách nhiệm chính trị, ý thức tổ chức kỷ luật của đoàn viên trong thực hiện nhiệm vụ; thực hiện tốt quy chế dân chủ cơ sở tại đơn vị.

Triển khai phương án thiết kế, thi công.

Về phương hướng, nhiệm vụ hoạt động trong nhiệm kỳ tới, Đại hội xác định các phong trào thi đua của Công đoàn gắn với phong trào thi đua quyết thắng của đơn vị; đồng thời đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với cuộc vận động “Phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ” và việc xây dựng, chỉnh đốn Đảng theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4 (Khóa XII). Tích cực tham gia phòng chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; góp phần xây dựng Đảng bộ TSVM, đơn vị VMTD. Tổ chức có hiệu quả các phong trào thi đua “Lao động giỏi, lao động sáng tạo”, đẩy mạnh phong trào phát huy sáng kiến, cải tiến kỹ thuật; phấn đấu hằng năm có từ 1 đến 3 đề tài nghiên cứu khoa học.

Thường xuyên tổ chức các đợt thi đua đột kích

Phát huy truyền thống tốt đẹp của giai cấp công nhân Việt Nam và phẩm chất cao đẹp “Bộ đội Cụ Hồ”, 5 năm qua, đội ngũ đoàn viên Công đoàn cơ sở Viện Thiết kế (Bộ Quốc phòng) không ngừng phát triển cả về số lượng và chất lượng, có bản lĩnh chính trị vững vàng, phẩm chất đạo đức tốt, có trình độ chuyên môn đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ được giao.

Phát động phong trào thi đua đột kích

Các phong trào “Lao động giỏi, lao động sáng tạo”, phong trào “5 nhất- 3 không”, phong trào “Xanh, sạch, đẹp, đảm bảo an toàn vệ sinh lao động, PCCN” được duy trì thường xuyên liên tục, thu hút đông đảo cán bộ, đoàn viên, CNVC, LĐQP tham gia, hưởng ứng.

Phối hợp với Đoàn Thanh niên, Hội Phụ nữ thường xuyên tổ chức các đợt thi đua đột kích, thúc đẩy người lao động thi đua sáng tạo, cải tiến kỹ thuật trong sản xuất và công tác. Chất lượng sản phẩm, năng suất lao động được nâng lên, nhiều công trình có chất lượng, tham gia thi tuyển nhiều dự án có quy mô lớn trong quân đội như: Căn cứ Cam Ranh, các vùng Hải quân, các dự án của Tổng cục CNQP (Dự án Z111, Nhà máy Ba Son, Nhà máy Sông Thu, Dự án Ngòi đạn pháo); hệ thống đồn trạm Biên phòng, Đại học Chính trị, Trung tâm Huấn luyện Miếu Môn, hệ thống học viện, nhà trường, các bệnh viện quân đội, các nhà khách, đoàn an dưỡng; hệ thống kho tàng quân khí, xăng dầu; hệ thống các thao trường bãi tập...góp phần quan trọng vào kết quả sản xuất kinh doanh của đơn vị.


Hội thi Phụ nữ duyên dáng.

Cùng với việc đẩy mạnh các phong trào thi đua, Công đoàn cơ sở đã triển khai thực hiện tốt Chương trình hành động số 281 của Quân uỷ Trung ương về thực hiện Nghị quyết số 20 của BCH Trung ương Đảng (khoá XI) về “ Tiếp tục xây dựng giai cấp công nhân Việt Nam thời kỳ đẩy mạnh CNH, HĐH đất nước”; Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị; Chỉ thị 87 của Quân ủy Trung ương về “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”; Nghị quyết chuyên đề “Nâng cao chất lượng sản phẩm đến năm 2021” của Đảng ủy Viện. Trong đó, đã cụ thể hóa và xây dựng các chuẩn mực cho đội ngũ cán bộ, đoàn viên nhằm khơi dậy và phát huy tính sáng tạo trong LĐSX và công tác, nêu cao ý thức trách nhiệm, lòng quyết tâm cao, khắc phục khó khăn, thi đua hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao. Tích cực hưởng ứng các đợt thi đua nhân kỷ niệm các ngày lễ lớn của đất nước, Quân đội và đơn vị, tổ chức tốt hoạt động “ Tháng công nhân”, tuần lễ về “ An toàn vệ sinh lao động, phòng chống cháy nổ và an toàn giao thông”; thực hiện hiệu quả Cuộc vận động “ Quản lý, khai thác vũ khí trang bị kỹ thuật tốt, bền, an toàn tiết kiệm và an toàn giao thông”, nâng cao hiệu quả trong khai thác, sử dụng trang thiết bị phục vụ sản xuất.

Thi kéo co trong đơn vị.

Công đoàn các cấp đã thực hiện tốt việc chăm lo đảm bảo đời sống vật chất, tinh thần cho cán bộ, đoàn viên. Phối hợp tổ chức tham quan, nghỉ mát, xây dựng đời sống văn hóa tinh thần vui tươi lành mạnh trong đơn vị; hỗ trợ kinh phí cho hoạt động TDTT, trang bị máy tập công viên nhằm nâng cao sức khỏe. Tổ chức tốt việc bảo hộ lao động, khám sức khỏe định kỳ, thực hiện chế độ BHXH, BHYT, BHTN cho người lao động; quan tâm, động viên kịp thời đoàn viên ốm đau, thai sản, việc hiếu hỷ.

Quan tâm chăm lo, động viên kịp thời các gia đình có hoàn cảnh khó khăn; tặng quà cho các cháu học sinh giỏi, trẻ em có hoàn cảnh khó khăn trong đơn vị. Vận động cán bộ, đoàn viên ủng hộ quỹ vì người nghèo; thăm và tặng quà các gia đình chính sách nhân ngày Thương binh - Liệt sĩ, Tết Nguyên đán, ủng hộ đồng bào bị thiên tai lũ lụt, các cháu học sinh nơi khó khăn, quỹ Bảo trợ trẻ em khuyết tật, nạn nhân chất độc da cam; tích cực tham gia xây tặng nhà Đồng đội, nhà Tình nghĩa. Trong đó, ủng hộ các quỹ số tiền 467 triệu đồng; xây 10 nhà tình nghĩa số tiến 700 triệu đồng, 01 nhà đồng đội số tiến 80 triệu đồng; tặng quà cho các cháu học sinh giỏi con cán bộ, nhân viên và người lao động số tiền 191 triệu đồng…

Lễ trao tặng nhà Tình nghĩa.

Nhìn lại nhiệm kỳ qua, công tác Công đoàn và phong trào công nhân Viện Thiết kế được triển khai đồng bộ, toàn diện. Công đoàn các cấp được củng cố, phát triển đồng đều hoạt động đúng chức năng, nhiệm vụ; đội ngũ cán bộ, đoàn viên, người lao động phát triển toàn diện. Hoạt động Công đoàn và phong trào công nhân tích cực, hiệu quả, góp phần phát triển doanh nghiệp, bảo đảm đời sống người lao động; xây dựng Đảng bộ TSVM, đơn vị VMTD.

Trong 01 ngày làm việc, với phương châm “ Đổi mới, dân chủ, đoàn kết, trách nhiệm” vì sự phát triển bền vững của đơn vị, cán bộ, đoàn viên và người lao động, Đại hội đại biểu Công đoàn Viện Thiết kế đã diễn ra thành công tốt đẹp, hoàn thành theo đúng kế hoạch các nội dung, chương trình đề ra; bầu ra được BCH Công đoàn nhiệm kỳ 2017 – 2022 gồm 11 đồng chí và 21 đồng chí dự Đại hội đại biểu Công đoàn BTTM lần thứ VII./.

Phạm Quỳnh

 TP Hồ Chí Minh

Thời tiết

 

 



 

 

   Liên kết hữu ích

 
-  
Vattuminhanh.vn cung cấp vật tư quảng cáo

 - Mialock Việt Nam