Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Cảnh sát biển lần thứ III (2017 – 2022)

Thời sự, Chính trị | 17:08:22 22/09/2017

TNV - Sáng 22/9,  Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Cảnh sát biển đã tổ chức thành công Đại hội lần thứ III (2017 – 2022).

1 Đại tá Trần Văn Rồng, Phó Chủ nhiệm Chính trị Cảnh sát biển khai mạc Đại hội

Tham dự Đại hội có Trung tướng Hoàng Văn Đồng – Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Cảnh sát biển; Thiếu tướng Doãn Bảo Quyết  - UVTV Đảng ủy, Phó Chính ủy; Thiếu tướng Phan Thanh Minh – Phó Tư lệnh Cảnh sát biển; Thiếu tướng Bùi Trung Dũng – Phó Tư lệnh Cảnh sát biển; Đồng chí Lò Quang Tú – UVBTV, Trưởng Ban kiểm tra TW Đoàn, Phó Chủ tịch Hội LHTN Việt Nam; Trung tá Nguyễn Đức Cương ủy viên BCH trung ương Hội Sinh viên Việt Nam, Phó trưởng Ban Thanh niên Quân đội và 80 đoàn viên ưu tú đại diện cho hơn 1 ngàn cán bộ, đoàn viên và 102 tổ chức Đoàn cơ sở trong toàn Lực lượng tham dự Đại hội. Phát biểu khai mạc Đại hội Đại tá Trần Văn Rồng, Phó Chủ nhiệm Chính trị Cảnh sát biển cho biết: Phát huy phẩm chất tốt đẹp của tuổi trẻ Quân đội, tuổi trẻ Cảnh sát biển với tinh thần “Đoàn kết, sáng tạo, xung kích, quyết thắng”, cán bộ ĐVTN Cảnh sát biển đã chủ động khắc phục khó khăn, nỗ lực phấn đấu hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ chính trị được giao. Thông qua các phong trào thi đua “Phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ, “ Tuổi trẻ Cảnh sát biển chung sức đồng lòng, lập công cống hiến…, các mô hình “Ngày Kỹ thuật Thanh niên tự quản”; mô hình tổ chức cuộc thi “Em yêu biển đảo quê hương” gắn với thực hiện mô hình Cảnh sát biển “Đồng hành với ngư dân”… Trong 5 năm qua, công tác Đoàn và phong trào thanh niên trong toàn Lực lượng  đã được triển khai đồng bộ, toàn diện. Công tác giáo dục chính trị, tư tưởng được quan tâm, chú trọng, các phong trào hoạt động phong phú, đa dạng, sát với yêu cầu nhiệm vụ và nguyện vọng của thanh niên, nhiều cá nhân điển hình tiên tiến trên các lĩnh vực, đã cổ vũ, động viên thanh niên hăng hái thi đua học tập, rèn luyện góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của đơn vị.

2 Lãnh đạo Bộ Tư lệnh Cảnh sát biển tặng hoa chúc mừng Đại hội Từ đầu năm 2016 đến nay, ĐVTN trong toàn Lực lượng đã phát hiện 1.945 lượt/chiếc tàu nước ngoài vi phạm vùng biển Việt Nam, kịp thời tuyên truyền và yêu cầu hơn 300 lượt/ chiếc tàu nước ngoài ra khỏi vùng biển nước ta; kiểm tra, xác minh  hơn 10000 lượt tàu cá, tàu vận tải; phối hợp với các lực lượng  điều tra, khám phá trên 1.000 chuyên án, vụ án, trong đó khởi tố hàng trăm vụ, bắt giữ trên 2000 đối tượng cùng tang vật là hàng trăm bánh heroin, hàng chục kg ma túy đá… Trong thời gian qua, cảnh sát biển đã thực hiện trên 80 vụ tìm kiếm cứu nạn và cứu kéo hàng trăm phương tiện với hơn 300 thủy thủ và ngư dân gặp nạn, trong đó có 4 phương tiện và 34 thủy thủ tàu nước ngoài, lai dắt 165 tàu cá của ngư dân vào khu vực neo đậu an toàn, ứng cứu và khắc phục lũ lụt và cấp phát hàng nghìn lít dầu cùng thuốc chữa bệnh, lương thực thực phẩm cho nhân dân. Bên cạnh đó, phong trào “Sáng tạo trẻ” được triển khai rộng rãi, đã có nhiều sáng kiến, giải pháp cải tiến kỹ thuật, ứng dụng khoa học công nghệ, công nghệ mới trong huấn luyện, tăng gia sản xuất tiêu biểu mô hình “Ngày kỹ thuật thanh niên tự quản” với hơn 2000 lượt ĐVTN tham gia, trên 1000 lượt tàu, xuồng, xa máy; sơn sửa 8122 m2 thân vỏ, vệ sinh 165 khoang hầm; sửa chữa, khắc phục 840 hạng mục, làm lợi 800 triệu đồng. Phong trào thanh niên 5 năm qua đã xây dựng nhiều nhân tố điển hình trong toàn lực lượng với gần 300 tập thể, cá nhân được Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, TCCT khen thưởng; hơn 300 lượt tập thể, cá nhân được các cấp khen thưởng. Tiêu biểu nhất là việc đấu tranh ngăn cản Trung Quốc hạ đặt trái phép dàn khoan Hải Dương 981 trong vùng biển Việt Nam năm 2014, đã có 259 cán bộ, ĐVTN Cảnh sát biển được Trung ương Đoàn tặng khen thưởng danh hiệu “Tuổi trẻ dũng cảm”. Phát biểu chỉ đạo Đại hội, Trung tướng Hoàng Văn Đồng – Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Cảnh sát biển cho biết: Các cấp ủy Đảng trong toàn Lực lượng đã thường xuyên quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo công tác đoàn và phong trào thanh niên của toàn lực lượng; chú trọng đổi mới nội dung, phương thức lãnh đạo, chỉ đạo công tác đoàn thanh niên bằng nhiều biện pháp tích cực và hiệu quả.

3 Trung tướng Hoàng Văn Đồng – Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Cảnh sát biển phát biểu chỉ đạo Đại hội

Đồng thời, Trung tướng cũng đã khẳng định công tác đoàn và phong trào thanh niên Cảnh sát biển những năm qua đã có nhiều đổi mới, tiến bộ trưởng thành. Trên nhiều lĩnh vực, các đồng chí đã và đang đóng góp sức lực, trí lực của mình, phát huy vai trò xung kích, sáng tạo trong thực hiện nhiệm vụ chính trị của đơn vị, dám nghĩ, dám làm, khắc phục khó khăn, tổ chức nhiều phong trào thi đua có tính thiết thực, hiệu quả, phù hợp với đặc điểm, nhiệm vụ và đối tượng thanh niên. Các phong trào thi đua đã ảnh hưởng sâu rộng và sức lan tỏa lớn trong mỗi cán bộ đoàn viên thanh niên, thể hiện bản lĩnh chính trị vững vàng, từng bước nâng cao trình độ kỹ thuật, chiến thuật và chuyên môn nghiệp vụ, sử dụng thành thạo các loại trang thiết bị, vũ khí hiện có, nắm vững pháp luật, ứng dụng công nghệ thông tin, trực tiếp góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của đơn vị. Đại hội đã xác định 3 khâu đột phá; đề ra 6 nhóm nội dung và giải pháp chủ yếu nhằm tiếp tục thực hiện hiệu quả công tác đoàn và phong trào thanh niên trong thời gian tới. Đại hội cũng đã tiến hành bầu 04 đại biểu đi dự Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Quân đội lần thứ IX.

Hằng Giang – Văn Quảng

 TP Hồ Chí Minh

Thời tiết

 

 



 

 

   Liên kết hữu ích

 
-  
Vattuminhanh.vn cung cấp vật tư quảng cáo

 - Mialock Việt Nam