Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Bộ đội Biên phòng lần thứ XIII (2017 – 2022)

Giới trẻ, Đoàn, Hội, Đội | 14:59:39 02/10/2017

TNV - Sáng 2/10, tại Hà Nội, đã diễn ra phiên chính thức Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Bộ đội Biên phòng ( BĐBP) lần thứ XIII (2017 – 2022).

Tham dự Đại hội Trung tướng Hoàng Xuân Chiến, Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Ủy viên Quân ủy Trung ương, Tư lệnh BĐBP; Thiếu tướng Đỗ Danh Vượng, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy BĐBP; Nguyễn Long Hải, Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh; Thượng tá Đinh Quốc Hùng, Ủy viên Ban Thường vụ Trung ương Đoàn, Trưởng Ban thanh niên Quân đội; các đ/c trong Thường vụ Đảng uỷ, Bộ Tư lệnh BĐBP; các đồng chí nguyên là Trưởng ban, cán bộ Ban Thanh niên BĐBP qua các thời kỳ và 180 đại biểu ưu tú đại diện cho trên 2 vạn cán bộ, đoàn viên thanh niên BĐBP  tham  dự Đại hội.

1 (2) Lãnh đạo Bộ đội Biên phòng tặng hoa chúc mừng Đại hội

5 năm qua, được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của Tổng cục Chính trị, của Đảng ủy, Bộ Tư lệnh BĐBP và cấp ủy chỉ huy các cơ quan, đơn vị, sự chỉ đạo, hướng dẫn của Ban Thanh niên Quân đội, công tác đoàn và phong trào thanh niên BĐBP có bước phát triển mới và vững chắc hơn. Hoạt động của tổ chức đoàn luôn bám sát nhiệm vụ chính trị của các đơn vị, tích cực đổi mới nội dung, phương thức hoạt động; phát huy vai trò xung kích, tình nguyện của tuổi trẻ trong tham gia xây dựng đơn vị, tạo môi trường, điều kiện thuận lợi cho thanh niên cống hiến và trưởng thành; phát huy được tiềm năng, sức sáng tạo của tuổi trẻ. Cán bộ, đoàn viên thanh niên BĐBP trên các lĩnh vực công tác đã nêu cao tinh thần khắc phục khó khăn, nỗ lực phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, góp phần xây dựng tổ chức Đảng trong sạch vững mạnh, xây dựng cơ quan, đơn vị vững mạnh toàn diện, tổ chức đoàn vững mạnh xuất sắc.

2 (2) Đồng chí Nguyễn Long Hải – Bí thư Trung ương Đoàn, Chủ tịch Hội đồng Đội Trung ương tặng hoa chúc mừng Đại hội

Trong 5 năm qua (2012-2017) tuổi trẻ BĐBP đã có nhiều hoạt động thể hiện tính đột phá, khẳng định vị trí, vai trò của tuổi trẻ được các cấp, các ngành, cấp ủy, chỉ huy các đơn vị ghi nhận đánh giá cao như Chương trình “Nâng bước em tới trường” được Trung ương Đoàn bình chọn là 01 trong 10 công trình thanh niên tiêu biểu toàn quốc năm 2016; chương trình “ Hãy làm biển sạch”; hoạt động “ Trồng cây”...ĐVTN bộ đội Biên phòng còn xung kích trong hoạt động khám chữa bệnh cho 523.155 lượt người, cấp phát thuốc miễn phí trị giá trên 50 triệu đồng; tiêm chủng mở rộng cho hơn 3000 lượt cháu; mở 147 lớp xóa mù chữ với 3323 học viên; 820 lớp bổ cập giáo dục tiểu học với 524 học viên. Bên cạnh đó, trong những năm qua đã có nhiều cán bộ, đoàn viên thanh niên được bình chọn gương mặt thanh niên tiêu biểu toàn quốc, toàn quân và toàn lực lượng góp phần tô thắm thêm truyền thống vì nước quên thân, vì dân phục vụ của Bộ đội Cụ Hồ.

3 (2) Thiếu tướng Đỗ Danh Vượng, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy BĐBP phát biểu chỉ đạo Đại hội

Phát biểu chỉ đạo Đại hội Thiếu tướng Đỗ Danh Vượng, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy BĐBP khẳng định: 5 năm qua, kế thừa và phát huy bản chất “Bộ đội Cụ Hồ”, và truyền thống anh hùng của lực lượng, tuổi trẻ  BĐBP sáng tạo, xung kích, khắc phục khó khăn, vượt qua thử thách, sẵn sàng nhận và hoàn thành nhiệm vụ được giao.

4 (2) Các đại biểu giao lưu nói chuyện với ĐVTN

 Đồng thời Thiếu tướng tin tưởng tuổi trẻ BĐBP sẽ phát huy hơn nữa tinh thần dũng cảm, xung kích, sáng tạo, khắc phục khó khăn, vượt qua thử thách, xây dựng tổ chức Đoàn TNCS Hồ Chí Minh trong BĐBP ngày càng vững mạnh, tạo sự chuyển biến tích cực, mạnh mẽ, vững chắc trong phong trào thanh niên những năm tới, góp phần bảo vệ vững chắc chủ quyền, an ninh biên giới của quốc gia và xây dựng BĐBP “ Cách mạng, chính quy, tinh nhuệ và từng bước hiện đại”.

 Đại hội cũng đã xác định 03 khâu đột phá và 5 nhóm giải pháp trong công tác đoàn và phong trào thanh niên trong thời gian tới.

HÒA GIANG

 TP Hồ Chí Minh

Thời tiết

 

 



 

 

   Liên kết hữu ích

 
-  
Vattuminhanh.vn cung cấp vật tư quảng cáo

 - Mialock Việt Nam