Anh Thơ: “Người ta cứ nghĩ tôi và Trọng Tấn yêu nhau“

Giải trí, Văn hóa | 09:07:51 04/10/2017

Nữ ca sĩ Anh Thơ chia sẻ, có rất nhiều khán giả nghĩ, chị và Trọng Tấn yêu nhau bởi trên sân khấu, hai người luôn hát rất "tình".

Trọng Tấn và Anh Thơ là hai ngôi sao lớn của dòng nhạc cách mạng trữ tình. Cả hai đã gắn bó với nhau một thời gian dài trong nghệ thuật và luôn có được sự ăn ý, thấu hiểu nhau trong âm nhạc. Chính bởi vậy, mỗi khi hai người kết hợp trên sân khấu đều có được sự đón nhận rất lớn của khán giả.

Anh Thơ còn chia sẻ rằng, chính khán giả cũng là cây cầu kết nối hai giọng ca lại với nhau. Anh Thơ và Trọng Tấn đều cùng quê – mảnh đất xứ Thanh. Năm 1999, cả hai lại cùng có duyên thi Liên hoan tiếng hát truyền hình toàn quốc (giải Sao Mai). Lúc đó, Trọng Tấn đạt giải Nhất, còn Anh Thơ được giải Ba. Dù thua về tay người bạn diễn nhưng Anh Thơ vẫn ngưỡng mộ và yêu mến giọng hát đầy tình cảm của Trọng Tấn.

tnobiatrongtananhtho_yfjo_spli Trọng Tấn - Anh Thơ.

Nữ ca sĩ chia sẻ: “Lúc mới đi hát, tôi còn hát nền cho Trọng Tấn. Tấn lúc đó nổi tiếng, luôn được hát sau. Còn tôi thì hát trước. Sau khi đi hát cùng nhau ở vài chương trình thì được khán giả yêu mến và ghép cặp với nhau. Tôi cũng từng hát với Quang Linh, Đàm Vĩnh Hưng nhưng cứ nhắc đến Anh Thơ, người ta lại nghĩ đến Trọng Tấn và ngược lại”.

Cái duyên ban đầu ấy đã khiến hai người đi cùng nhau một quãng thời gian dài và đến bây giờ đã trở thành một trong những cặp song ca nhạc cách mạng trữ tình nổi tiếng nhất. Làm việc với nhau, đôi khi cũng không tránh khỏi những xích mích bởi Anh Thơ là người rất thẳng tính, có gì không hài lòng đều “mắng” Trọng Tấn, nhưng bù lại Tấn là người hiền lành nên cả hai vẫn nhắc nhở được nhau và cùng giữ tình đồng nghiệp.

Anh Thơ còn hóm hỉnh nói rằng: “Mọi người cứ nghĩ hát đôi với nhau thì phải yêu nhau, bởi có yêu nhau mới hát được tình cảm trên sân khấu. Nhưng tính tôi rất đàn ông, thậm chí còn nam tính hơn cả Tấn nên cả hai coi nhau như “anh em”, thường bá vai bá cổ nhau. Cũng bởi vậy nên chúng tôi không có chuyện yêu đương gì cả, chỉ là những người bạn bè yêu quý nhau. Thỉnh thoảng, tôi cũng mang chuyện này ra trêu vợ Trọng Tấn để thấy được chúng tôi trong sáng như thế nào”.

Sắp tới đây, cặp đôi Trọng Tấn và Anh Thơ lại cùng bắt tay nhau lội ngược dòng để làm một liveshow nhạc cách mạng trữ tình trong lúc nhà nhà, người người đều đang say đắm với Bolero. Nối tiếp “Tình ta biển bạc đồng xanh” từ năm 2013, liveshow số 2 này sẽ mang những nét mới đặc biệt trong dịp Ngày Phụ nữ Việt Nam 20/10 tới.

Nam ca sĩ Trọng Tấn chia sẻ, liveshow “Tình ta biển bạc đồng xanh 2” là dự án đặc biệt của Trọng Tấn và Anh Thơ nhằm đem đến cho khán giả Hà Thành một đêm nhạc mạng đậm hơi thở cách mạng, quê hương đất nước với những ca khúc nổi tiếng và kinh điển của âm nhạc Việt Nam nhiều năm qua.

Trong đó có những bài như “Tiếng đàn bầu”, “Xa khơi”, “Giận mà thương”, “Bài ca thống nhất”, “Gặp nhau giữa rừng mơ”, “Mùa chim én bay”, “Tạm biệt chim én”, “Trên đỉnh Phù Vân”, “Đất nước tình yêu”... Chính Trọng Tấn là người biên tập âm nhạc cho chương trình. Nhạc sĩ Thanh Phương sẽ đảm nhiệm phần phối khí mới, mang đậm hơi thở đương đại nhưng vẫn giữ nguyên được chất nhạc đã đi vào lòng khán giả nhiều thế hệ trong suốt hàng chục năm qua.

Nhạc sĩ Thanh Phương chia sẻ: “Tôi đã làm việc với Tấn và Thơ 15 năm. Chúng tôi không thích những gì đã trở thành thói quen nên luốn cố gắng để “phá”. Với liveshow này, sự phá chính là để âm nhạc tối giản và tinh tế. Giọng hát của Trọng Tấn và Anh Thơ đã quá đủ để khiến ca khúc hay. Chính bởi vậy, âm nhạc phải tạo được sự rộng mở để cả hai có thể sáng tạo, khai thác được những khía cạnh chưa từng thể hiện”.

Khách mời của liveshow là 2 giọng ca nổi tiếng: Hồng Nhung và Đức Tuấn. Họ sẽ mang đến những âm hưởng nhẹ nhàng hơn, sâu lắng với những tình khúc Trịnh Công Sơn, Phạm Duy và Ngô Thụy Miên. Bên cạnh đó, cũng sẽ có những phần kết hợp giữa các nghệ sĩ được sắp đặt một cách thú vị trong chương trình. Khán giả có thể sẽ được nghe 2 giọng ca khác biệt như Trọng Tấn – Đức Tuấn, Anh Thơ – Hồng Nhung trên sân khấu.

Một điểm nhấn đặc biệt là bên cạnh những bộ áo dài nền nã, Anh Thơ sẽ xuất hiện với hình ảnh lộng lẫy trong bộ váy dạ hội đính 100 viên kim cương do NTK Hà Duy tạo mẫu. Phần sân khấu cũng được thiết kế công phu, tỉ mỉ. Với sự đầu tư lên đến 5 tỷ đồng, Anh Thơ và Trọng Tấn hy vọng sẽ mang đến cho khán giả - những người yêu mến dòng nhạc cách mạng, trữ tình một đêm nhạc khó quên.

Liveshow Trọng Tấn – Anh Thơ “Tình ta biển bạc đồng xanh 2” sẽ được tổ chức tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia vào 20h ngày 20/10./.

Thanh Thanh/VOV

 TP Hồ Chí Minh

Thời tiết

 

 



 

 

   Liên kết hữu ích

 
-  
Vattuminhanh.vn cung cấp vật tư quảng cáo

 - Mialock Việt Nam