Chương trình “Tự hào Nông dân Việt Nam” lần thứ 5

Thời sự, Chính trị | 15:02:56 05/10/2017

TNV - Sáng ngày 5/10 tại Hà Nội, Trung ương Hội Nông dân Việt Nam, Ban Tổ chức Chương trình “Tự hào Nông dân Việt Nam” năm 2017 đã công bố 63 “Nông dân Việt Nam xuất sắc 2017”, 24 Gương mặt 30 năm Đổi mới và Chương trình truyền hình trực tiếp “Tự hào Nông dân Việt Nam” lần thứ 5.

Tiếp nối thành công từ 4 lần tổ chức Bình chọn và trao danh hiệu Nông dân Việt Nam xuất sắc các năm 2013 đến năm 2016, năm 2017 Trung ương Hội Nông dân Việt Nam phối hợp với Ban Tuyên giáo Trung ương, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Bộ Công thương tiếp tục tổ chức Bình chọn và trao danh hiệu Nông dân Việt Nam xuất sắc năm. Đồng thời, Báo Nông thôn ngày nay chủ trì, phối hợp với Công ty CP Phân bón Bình Điền, Cty IDCC tổ chức thực hiện Chương trình truyền hình trực tiếp “Tự hào Nông dân Việt Nam” lần thứ 5.

anh 2

Năm nay, trên cơ sở 137 hồ sơ đề cử của 63 tỉnh, thành phố, Hội đồng bình chọn chung khảo của Chương trình “Tự hào Nông dân Việt Nam” đã chọn ra được 63 gương mặt nhà nông tiêu biểu nhất xứng đáng nhận danh hiệu “Nông dân Việt Nam xuất sắc 2017”.  Đây là những hội viên, nông dân có thành tích tiêu biểu nhất trong 3 phong trào thi đua lớn của Hội Nông dân Việt Nam gồm: “Phong trào nông dân thi đua sản xuất, kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững”; “Phong trào nông dân thi đua xây dựng nông thôn mới” và “Phong trào nông dân tham gia bảo đảm quốc phòng, an ninh”.

Trong số 63 “Nông dân Việt Nam xuất sắc 2017” được bình chọn có 9 người là nữ giới, 54 người là nam giới; 10 người là người dân tộc thiểu số. Nông dân Việt Nam xuất sắc năm 2017 lớn tuổi nhất là ông Võ Văn Ten, sinh năm 1942, hội viên Hội Nông dân tỉnh Tây Ninh. Ít tuổi nhất là anh Nguyễn Văn Nữa, sinh năm 1988, hội viên Hội Nông dân tỉnh Đồng Tháp.

Đối chiếu với 4 nhóm tiêu chí của Chương trình thì trong số 63 “Nông dân Việt Nam xuất sắc 2017” có 54 người đạt thành tích xuất sắc trong sản xuất, kinh doanh lĩnh vực nông nghiệp, ngành nghề nông thôn; 3 người có thành tích xuất sắc trong sáng chế, sáng tạo giải pháp kỹ thuật; 1 người có thành tích xây dựng nông thôn mới và 5 người có thành tích xuất sắc trong tham gia bảo đảm quốc phòng, an ninh, bảo vệ chủ quyền biên giới, biển, đảo Tổ quốc.

Kỷ niệm 5 năm Chương trình “Tự hào Nông dân Việt Nam” (2013-2017) và 30 năm thực hiện công cuộc đổi mới đất nước ở lĩnh vực nông nghiệp, nông dân, nông thôn (1986-2016), bên cạnh 63 “Nông dân Việt Nam xuất sắc 2017”, Ban Tổ chức Chương trình cũng đã tìm kiếm và bình chọn ra 24 gương mặt tiêu biểu cho thời kỳ đổi mới. Đây là những nông dân, doanh nhân xuất phát từ nông dân có những thành tích tiêu biểu nhất trong 30 năm đổi mới đất nước ở lĩnh vực nông nghiệp, nông dân, nông thôn. Trong số này có những nông dân từng là cán bộ Hợp tác xã nông nghiệp thời kỳ “Đêm trước đổi mới” ở Hải Phòng, Vĩnh Phúc dám chịu trách nhiệm trước Đảng, thực hiện ý nguyện của nhân dân trong việc tổ chức khoán sản phẩm (khoán chui) những năm trước khi Đảng ban hành Nghị quyết 10 về đổi mới quản lý trong nông nghiệp (khoán 10) năm 1988. Bên cạnh đó còn có những Anh hùng Lao động, những Vua phát minh sáng kiến, những con người bình dị nhưng đã tạo nên nhiều kỳ tích trong công cuộc Đổi mới.

anh 1

 63 “Nông dân Việt Nam xuất sắc 2017” và 24 Gương mặt tiêu biểu 30 năm đổi mới trong lĩnh vực nông nghiệp, nông dân, nông thôn sẽ được tôn vinh và trao danh hiệu trong một buổi lễ trang trọng, với sự tham dự của các đồng chí lãnh đạo cao nhất của Đảng, Nhà nước, Chính phủ…vào tối ngày 14.10.2017 tại Hội trường Bộ Quốc phòng, số 7 Nguyễn Tri Phương (Hà Nội). Chương trình sẽ được truyền hình trực tiếp trên sóng VTV1 Đài truyền hình Việt Nam.

Chia sẻ về hoạt động tiêu biểu của chương trình năm nay, nhà báo Lưu Quang Định, Tổng Biên tập Báo Nông thôn ngày nay/Danviet, Phó trưởng Ban Thường trực Ban tổ chức Chương trình “Tự hào Nông dân Việt Nam” năm 2017 cho biết: Năm nay sẽ tiếp tục Tổ chức Diễn đàn Nông dân quốc gia lần thứ hai năm với chủ đề “Hãy sẵn sàng cho Cách mạng nông nghiệp 4.0”. Diễn đàn lần này sẽ có khoảng 300 đại biểu tham dự. Thông qua Diễn đàn sẽ là nơi chia sẻ, thảo luận nhiều vấn đề như: Sự cần thiết của nông nghiệp 4.0; các rào cản cho nông nghiệp hiện nay; Những thắc mắc, trăn trở của người nông dân về sản xuất nông nghiệp trong thời đại công nghiệp; Những kỳ vọng sẽ đạt được thông qua Diễn đàn…

Cũng trong khuôn khổ Chương trình Tự hào Nông dân Việt Nam 2017, Ban Tổ chức đã tiến hành 10 hoạt động nổi bật: Đó là lần đầu tiên tổ chức Giải báo chí toàn quốc mang tên “Tự hào Nông dân Việt Nam 2017 (đã trao giải ngày 14-9-2017 vừa qua với 13 tác phẩm đạt giải, trong đó giải Nhất giá trị phần thưởng là 40 triệu đồng); Tổ chức Diễn đàn Nông dân quốc gia lần thứ hai năm 2017 với chủ đề “Hãy sẵn sàng cho Cách mạng nông nghiệp 4.0” (sự kiện sẽ diễn ra tại Khách sạn Marriott sáng 14.10.2017); Tổ chức cho đoàn đại biểu Nông dân Việt Nam xuất sắc năm 2017 tiếp kiến lãnh đạo Đảng, Nhà nước và đi thăm Tòa nhà Quốc hội; Tổ chức đoàn Nông dân xuất sắc đi học tập mô hình nông nghiệp công nghệ cao tại Hàn Quốc (tháng 5.2017) và Đài Loan (tháng 10.2017); Tổ chức đoàn Nông dân Việt Nam xuất sắc 2017 thăm quan, kết nối hợp tác với các mô hình nông nghiệp công nghệ cao trong nước; Xuất bản cuốn sách “Khát khao từ những cánh đồng” tập hợp 75 bài phản ánh, ký sự chân dung “Nông dân Việt Nam xuất sắc” các năm từ 2013 - 2016 và những nông dân là nhân vật trong các tác phẩm của cuộc thi viết “Tự hào Nông dân Việt Nam”…

BH

 TP Hồ Chí Minh

Thời tiết

 

 



 

 

   Liên kết hữu ích

 
-  
Vattuminhanh.vn cung cấp vật tư quảng cáo

 - Mialock Việt Nam