Yên Bái: Khai mạc Đại hội Đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2017 – 2022

Giới trẻ, Đoàn, Hội, Đội | 10:03:34 05/10/2017

TNV - Sáng nay ngày 5/10, Đại hội Đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Yên Bái lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2017- 2022 khai mạc trọng thể tại Trung tâm Hội nghị tỉnh với 217 đại biểu chính thức đến từ 17 huyện, thị, thành Đoàn và Đoàn trực thuộc, đại diện cho 220 nghìn đoàn viên thanh niên toàn tỉnh về dự Đại hội. Bí thư Trung ương Đoàn – Nguyễn Phi Long đến dự và phát biểu với Đại hội.

Đại hội sẽ diễn ra trong 02 ngày 5 và 6/10/2017, có nhiệm vụ đánh giá kết quả đạt được công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi 2012- 2017 và đề ra phương hướng, nhiệm vụ công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi nhiệm kỳ 2017- 2022; bầu Ban Chấp hành Tỉnh đoàn gồm 39 đồng chí (tại đại hội bầu 37); bầu Ban Thường vụ gồm 13 đồng chí (tại đại hội bầu 12); bầu đoàn đại biểu đi dự Đại hội Đoàn toàn quốc gồm 11 đồng chí (01 đại biểu đương nhiên, 10 đại biểu bầu). Nhân dịp này, tuổi trẻ tỉnh Yên Bái vinh dự đón nhận Cờ thi đua ”Đơn vị xuất sắc trong phong trào thi đua năm 2016” của Chính phủ trao tặng.

IMG_20171005_094531

Với khẩu hiệu hành động “Tuổi trẻ Yên Bái xung kích, tình nguyện, gương mẫu, đoàn kết, sáng tạo”, Đại hội tiến hành thảo luận tại 4 trung tâm theo các chủ đề: “Đổi mới công tác giáo dục và văn hóa sử dụng mạng xã hội của thanh niên”; “Nâng cao chất lượng tổ chức Đoàn - Hội, mở rộng mặt trận đoàn kết, tập hợp thanh niên; tham gia xây dựng Đảng và hệ thống chính trị”; “Xung kích, tình nguyện phát triển kinh tế xã hội và bảo vệ Tổ quốc; đồng hành với thanh niên khởi nghiệp, lập nghiệp” và “Phát huy vai trò phụ trách đội TNTP Hồ Chí Minh, nâng cao chất lượng công tác chăm sóc, giáo dục thiếu niên nhi đồng”.

Theo Ban tổ chức, Đại hội lần này có một số điểm mới khẳng định tinh thần sáng tạo và khát vọng vươn lên của thế hệ trẻ tỉnh Yên Bái:

- Thiết kế logo riêng cho Đại hội với biểu tượng bông hoa sen và chim bồ câu thể hiện niềm tin và quyết tâm của tuổi trẻ nguyện đi theo con đường mà Đảng và Bác Hồ đã chọn, đồng thời thể hiện ước mơ, hoài bão, khát vọng bay cao, vươn xa của tuổi trẻ.

- Xây dựng cuốn kỷ yếu "Dấu ấn một chặng đường" nhằm khắc họa lại những chân dung gương mặt thanh thiếu niên và công trình thanh niên tình nguyện tiêu biểu của tuổi trẻ Yên Bái nhiệm kỳ 2012 - 2017.

- Tổ chức Hội trợ - Triển lãm ảnh, sản phẩm sáng tạo để giới thiệu, quảng bá các sản phẩm của thanh niên.

- Tổ chức Lễ hội chào mừng thành công Đại hội gắn với "Ngày hội tôi yêu Tổ quốc tôi" với sự tham gia của 5.000 đoàn viên thanh niên.

Đặc biệt, phần báo cáo kết quả công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi nhiệm kỳ 2017 - 2022 sẽ được thông qua bằng phóng sự (thay cho đọc như trước đây), đánh giá rõ kết quả triển khai các phong trào, chương trình, đề án của nhiệm kỳ; phần phương hướng nhiệm vụ nhiệm kỳ 2017 - 2022 được bố cục với 10 nhóm chỉ tiêu cơ bản; về các phong trào thanh niên có sự thay đổi so với nhiệm kỳ trước và được chia thành 3 phong trào và 3 chương trình.

 Đó là 3 phong trào: Thanh niên tình nguyện, Tuổi trẻ sáng tạo và Tuổi trẻ xung kích bảo vệ Tổ quốc và hội nhập quốc tế; 3 chương trình, đó là: Chương trình đồng hành với thanh thiếu nhi trong học tập, nghiên cứu khoa học, làm chủ công nghệ; Chương trình đồng hành với thanh niên khởi nghiệp, lập nghiệp; Chương trình đồng hành với thanh thiếu nhi phát triển kỹ năng xã hội, nâng cao thể chất, đời sống văn hóa tinh thần.

Trong Báo cáo trình Đại hội cũng xác định 02 khâu đột phá là: Đồng hành, hỗ trợ thanh niên khởi nghiệp và lập nghiệp; Xây dựng đội ngũ cán bộ Đoàn có tâm - tầm, nhiệt huyết, trách nhiệm. Đồng thời, xác định 5 chương trình, đề án trọng điểm thực hiện giai đoạn 2017 – 2022, đó là:

+  Đề án tăng cường giáo dục đạo đức lối sống, ý thức chấp hành pháp luật cho đoàn viên thanh thiếu nhi.

+ Đề án “Hỗ trợ và phát triển phong trào thanh niên Yên Bái khởi nghiệp giai đoạn 2017 - 2022”.

+  Đề án tham gia phòng chống đuối nước và tai nạn thương tích trẻ em.

+ Đề án thành lập Câu lạc bộ Trí thức trẻ tỉnh Yên Bái.

+ Đề án “Thanh niên tham gia giữ gìn bản sắc văn hóa dân tộc và phát triển du lịch cộng đồng”.

Ngoài những nội dung đóng góp ý thảo luận theo hướng dẫn, Ban tổ chức Đại hội sẽ dành thời gian bàn bạc sâu vào 02 vấn đề mới, trọng tâm là vấn đề khởi nghiệp và việc khai thác và sử dụng mạng xã hội trong thanh niên.

          Tối ngày 5/10/2017, tại Hội trường Trung tâm hội nghị tỉnh, Ban Thường vụ Tỉnh đoàn tổ chức Lễ tuyên dương Thanh niên tiên tiến làm theo lời Bác giai đoạn 2012 – 2017. Tại đây, 14 tập thể và 14 cá nhân được nhận bằng khen của UBND tỉnh; 10 tập thể, 10 cá nhân được nhận Bằng khen của Trung ương Đoàn. Đây là những tập thể, cá nhân đã đạt nhiều thành tích xuất sắc trong các phong trào hoạt động của tuổi trẻ và có những công trình, phần việc thanh niên tiêu biểu góp phần vào sự phát triển của đơn vị, doanh nghiệp nói riêng và sự phát triển kinh tế xã hội của địa phương nói chung.

Trong thời gian diễn ra Đại hội, Ban Thường vụ Tỉnh đoàn còn tổ chức Hội chợ - Triển lãm sản phẩm sáng tạo với chủ đề “Tuổi trẻ Yên Bái làm theo lời Bác”. Tham gia Hội chợ - Triển lãm có 12 gian hàng của các huyện, thị, thành Đoàn và các cơ sở Đoàn trực thuộc, trong đó có trưng bày các pano ảnh phản ánh đa dạng, phong phú các mặt công tác của Đoàn - Hội - Đội trên các lĩnh vực chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội và các phong trào, các cuộc vận động, các chương trình trọng tâm công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi trong nhiệm kỳ 2012 – 2017; các sản phẩm tiêu biểu trên các lĩnh vực khoa học, công nghệ, giáo dục, bảo vệ môi trường, an ninh, quốc phòng và các sản phẩm nông, lâm sản, mỹ nghệ… của địa phương, đơn vị do tổ chức Đoàn và đoàn viên thanh niên đảm nhận. Đồng thời sẽ tổ chức bán sản phẩm cho bà con nhân dân và đoàn viên thanh niên ngay tại Hội chợ. Tại hội chợ, ước tính sẽ có trên 100 sản phẩm của thanh niên tham gia triển lãm, giới thiệu mang đậm nét văn hóa truyền thống cũng như tiềm năng, thế mạnh của các địa phương.

Được biết, sáng ngày 7/10/2017 tại Quảng trường 19/8, thành phố Yên Bái, Tỉnh đoàn sẽ tổ chức Lễ hội chào mừng thành công Đại hội gắn với Ngày hội “Tôi yêu Tổ quốc tôi” với sự tham gia của 5.000 đoàn viên thanh niên trên địa bàn thành phố Yên Bái. Ngày hội năm nay cũng nhiều hoạt động mới như: Thi trình diễn thời trang tái chế với chủ đề “Tôi yêu Tổ quốc tôi” giữa các trường THPT, trường cao đẳng trên địa bàn thành phố (trang phục bằng các vật dụng tái chế thân thiện với môi trường); đồng diễn cờ Shemafore của 300 học sinh Trường PTDT Nội Trú; đồng diễn Nghi thức Đội của 500 đội viên Trường THCS Quang Trung. Song song với đó là hoạt động tư vấn, giới thiệu việc làm cho đoàn viên thanh niên./.

Một số mô hình, số liệu nổi bật trong nhiệm kỳ 2012 - 2017:  + Số công trình phần việc thanh niên các cấp: 6.919 + Số đoàn viên mới được kết nạp trong nhiệm kỳ: 31.876 đoàn viên. + Số đoàn viên ưu tú giới thiệu cho Đảng 8.825 đồng chí; 7.710 đồng chí được kết nạp vào Đảng cộng sản Việt Nam. + Số tập thể, cá nhân được tuyên dương, khen thưởng từ cấp tỉnh trở lên: 672 tập thể, 1.499 cá nhân. + Số mô hình kinh tế do thanh niên làm chủ: 680 mô hình.

Dưới đây là một vài hình ảnh tại Đại hội:

IMG_20171005_093537 Toàn cảnh Đại hội.

IMG_20171005_092223

IMG_20171005_091804

IMG_20171005_091522 Các tiết mục văn nghệ chào mừng Đại hội.

  IMG_20171005_084329  

IMG_20171005_115523

IMG_20171005_115631

IMG_20171005_120035

IMG_20171005_083817 Các đại biểu xem triển lãm ảnh, sản phẩm sáng tạo giới thiệu, quảng bá các sản phẩm của thanh niên trưng bày tại Đại hội.

Phạm Quỳnh

 TP Hồ Chí Minh

Thời tiết

 

 



 

 

   Liên kết hữu ích

 
-  
Vattuminhanh.vn cung cấp vật tư quảng cáo

 - Mialock Việt Nam