Hội Chữ thập đỏ Thành phố Hà Nội: Tổng kết công tác Hội Chữ thập đỏ trong trường học năm học 2016 - 2017

Giáo dục | 15:54:54 26/10/2017

TNV - Sáng 26/10, Hội Chữ thập đỏ Thành phố Hà Nội đã tổ chức tổng kết công tác Hội Chữ thập đỏ trong trường học năm học 2016 – 2017; xác định phương hướng, nhiệm vụ năm học 2017 – 2018.

Tới dự hội nghị có Bà Vũ Thị Phương – Phó Ban tổ chức Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam; Ông Trương Hán Phu – Phó Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ Tp Hà Nội;  đồng chí Chu Hồng Minh – Phó Bí thư Thành Đoàn Hà Nội;  các đồng chí đại diện các phòng, ban thuộc Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam; các đồng chí đại diện lãnh đạo các phòng, ban, chức năng của Sở Giáo dục & Đào tạo Tp Hà Nội; Đoàn thanh niên Tp Hà Nội…

2 (3) 2. Bà Vũ Thị Phương – Phó Ban tổ chức Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam; Ông Trương Hán Phu – Phó Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ Tp Hà Nội tặng Bằng khen của Trung ương Hội Chữ thập đỏ cho các cá nhân và tập thể có thành tích xuất sắc trong công tác CTĐ năm học 2016 - 2017.

Thực hiện chương trình phối hợp số 02-CTPH/CTĐ-GD&ĐT-ĐTN ngày 27 tháng 9 năm 2016   giữa Hội Chữ thập đỏ- Sở giáo dục- Đoàn TNCS Hồ Chí Minh thành phố Hà Nội trong công tác thanh thiếu niên Chữ thập đỏ giai đoạn 2016-2020.  Hội nghị đã đánh giá tổng kết công tác Hội Chữ thập đỏ trường học năm học 2016 – 2017, trong đó nêu bật được những mô hình hay, sáng tạo, mang lại hiệu quả thiết thực.

Phát biểu tại Hội nghị Ông Trương Hán Phu – Phó Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ Tp Hà Nội đã cho biết: Hiện toàn TP có 1.890 cơ sở hội trường học với 598.649 hội viên,  1.567 đội thanh niên CTĐ xung kích với  hơn 52.000 đội viên thanh niên tham gia. Các hoạt động cứu trợ trong các nhà trường từng bước được đổi mới, gắn liền với các hoạt động nhân đạo: Cứu trợ thường xuyên, đốt xuất, trao học bổng,  miễn giảm học phí, tặng quà sách, vở, đồ dùng học tập, tặng thẻ bảo hiểm y tế, bảo hiểm thân thể  cho học sinh nghèo, học sinh có hoàn cảnh khó khăn... Năm học 2016-2017, Hội, Chi hội các trường đã tổ chức các hoạt động giúp đỡ được 52.594 lượt các thầy, cô giáo, cán bộ, nhân viên, các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn ngay tại trường trị giá 23.683.132.000 đồng và cứu trợ ngoài trường học cho 42.205 người, trị giá 27.406.799.000 đồng. Các trường trong toàn thành phố đã miễn, giảm học phí, tiền học bán trú cho 29.108  học sinh nghèo, mồ côi, khuyết tật, con em các gia đình chính sách  trị giá 21.149.825.405 đồng.

 Cũng trong năm học 2016 – 2017, các cấp Hội Chữ thập đỏ đã tổ chức 4835 lớp tập huấn nghiệp vụ cho 233.742 lượt cán bộ phụ trách công tác Chữ thập đỏ trong các trường học về Luật hoạt động Chữ thập đỏ; Phong trào Chữ thập đỏ - Trăng lưỡi liềm đỏ quốc tế; Kiến thức và kỹ năng Sơ cấp cứu, phòng chống tai nạn thương tích, phòng chống dịch bệnh chân tay miệng, công tác thanh thiếu niên Chữ thập đỏ, công tác hiến máu tình nguyện... Qua các nội dung được tập huấn, cán bộ phụ trách đã tổ chức tập huấn lại cho Thanh thiếu niên Chữ thập đỏ tại trường mình.

Hưởng ứng cuộc vận động “Mỗi tổ chức, mỗi cá nhân gắn với một  địa chỉ nhân đạo; Chương trình “Ngân hàng bò”; “Tết vì người nghèo và nạn nhân chất độc da cam” do Trung ương Hội Chữ Hội CTĐ Việt Nam phát động. Hội, Chi hội Chữ thập đỏ các trường đã chủ động vận động tiền, hàng, rà soát nắm rõ hoàn cảnh của cán bộ, giáo viên, các em học sinh  nghèo có hoàn cảnh khó khăn để giúp đỡ kịp thời bằng nhiều hình thức tặng quà nhân các ngày lễ tết, ngày khai giảng, bế giảng, thăm hỏi khi ốm đau, vận động giáo viên trong trường đỡ đầu học sinh có hoàn cảnh khó khăn...  Ngoài ra, còn có các hình thức gây quỹ cũng được các trường vận dụng sáng tạo như: đặt hòm nhân đạo vào buổi sáng thứ 2 hàng tuần; phong trào “Nuôi lợn nhựa”; “ Áo hoa ngày tết”; “Áo ấm mùa đông”; “Vé số học tập”; “Quỹ mùa xuân”, thùng giấy tiết kiệm ...

1 (4) Toàn cảnh hội nghị

Bên cạnh đó, phong trào  Hiến máu tình nguyện  trong năm học vừa qua đã    tiếp nhận được 5.447 đơn vị máu; tiêu biểu là huyện Sóc Sơn được 536 đơn vị máu; huyện Chương Mỹ 484 đơn vị máu, huyện Phúc Thọ 340 đơn vị máu, Mê Linh 325 đơn vị máu; quận Hoàn Kiếm 287 đơn vị máu, quận Thanh Xuân 251 đơn vị máu.

 Tổng trị giá hoạt động cứu trợ nhân đạo năm học 2016-2017 đạt: 72.935.746.000 đồng.

Hội nghị đã thảo luận và thống nhất báo cáo tổng kết công tác CTĐ trường học, năm học 2016-2017 và phương hướng nhiệm vụ CTĐ năm học 2017-2018. Hội nghị cũng đã nghe  04 báo cáo tham luận về công tác Hội và Phong trào CTĐ của các đơn vị Phòng giáo dục Quận Ba Đình, Hội Chữ thập đỏ  Quận Hoàng mai, Trường THCS Nguyễn Tri Phương, Trường THCS Nguyễn Du.

Bà  Vũ Thị Phương – Phó Ban tổ chức Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam đã ghi nhận và đánh giá cao những kết quả đã đạt được của Hội Chữ thập đỏ Hà Nội trong năm học vừa qua. Nhiều mô hình, kinh nghiệm, thế mạnh trong công tác Hội Chữ thập đỏ  trường học như: cuộc vận động “ Mỗi tổ chức, mỗi cá nhân gắn với một địa chỉ nhân đạo”;  phong trào “ Tết vì người nghèo” và “Ngày vì nạn nhân chất độc màu da cam”; “ Ngân hàng bò”; các mô hình vận động gây quỹ như: đặt hòm nhân đạo vào buổi sáng thứ 2 hàng tuần; phong trào “ Nuôi lợn nhựa”;  “Áo hoa ngày tết”...đã và đang được Hội Chữ thập đỏ Tp Hà Nội cùng  Sở Giáo dục & Đào tạo, Đoàn TNCS Hồ Chí Minh TP Hà Nội cùng các trường học thực hiện tốt và thu được hiệu quả xã hội cao. Trong những năm tới là giai đoạn quan trọng thực hiện Nghị quyết Đại hội X, nhiệm kỳ 2017 – 2022 và chiến lược phát triển Hội Chữ thập đỏ Việt Nam đến năm 2020, cùng nhiều văn bản quy phạm pháp luật có liên quan đến công tác Hội nói chung và công tác Hội Chữ thập đỏ trong trường học nói riêng  được ban hành nhằm tăng cường quản lý nhà nước đối với hoạt động nhân đạo, đồng thời cũng tạo những thách thức rất lớn đối với Hội, nhất là khả năng tự chủ, tự lập, đòi hỏi tổ chức Hội xác định rõ hoạt động của từng cấp, từng lĩnh vực, phù hợp với chức năng, nhiệm vụ của Hội, dựa trên nguồn lực thực tế và yêu cầu công tác nhân đạo tại địa bàn.

Ghi nhận những kết quả đã đạt trong công tác Chữ thập đỏ trong trường học  năm học 2016-2017. Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam tặng Bằng khen cho 60 tập thể , 90 cá nhân; Hội Chữ thập đỏ thành phố Hà Nội tặng Giấy khen cho 100 tập thể , 238 cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác Chữ thập đỏ và các hoạt động nhân đạo, từ thiện khối trường học.

Thu Hòa

 TP Hồ Chí Minh

Thời tiết

 

 



 

 

   Liên kết hữu ích

 
-  
Vattuminhanh.vn cung cấp vật tư quảng cáo

 - Mialock Việt Nam