Phố cổ Hà Nội: Khi nét xưa đã nhạt nhòa
TNV - Hà Nội làm người ta gợi nhớ đến những nét xưa, đến những tinh túy của văn hóa truyền thống mà không đâu có được. Điều đó đặc biệt đúng khi nhắc đến phố cổ Hà Nội. Tuy nhiên, khi cuộc sống con người thay đổi, những nét xưa ấy cũng dần phai nhạt, vẻ đẹp vốn có giờ trở nên xa lạ, thậm chí…tầm thường.
Phố cổ Hà Nội được hình thành từ thời Lý - Trần, nằm ở phía đông của hoàng thành Thăng Long xưa ra đến sát sông Hồng. Khu phố này tập trung dân cư hoạt động tiểu thủ công nghiệp và buôn bán giao thương, hình thành nên những phố nghề đặc trưng, mang những nét truyền thống riêng biệt của cư dân thành thị, kinh đô.
Hà Nội thời Pháp thuộc
Ngày nay, để phân định những phố nghề đặc trưng ấy, Nhà nước ta đặt tên phố, tên đường theo tên các nghề thủ công của riêng mỗi phố. Thế nhưng, đó là khi nghề thủ công truyền thống còn phát triển mạnh, nhằm đáp ứng nhu cầu của dân ta xưa. Còn hiện tại, nhu cầu vật chất thay đổi, các sản phẩm buôn bán không còn tuân theo truyền thống làng nghề nữa, mà dần bị pha tạp các loại hàng hóa, dịch vụ hiện đại. Hiện tượng đó khiến cho phố cổ Hà Nội ngày nay trở nên "bất thường", đặc biệt là với những người không sống ở Hà Nội lâu năm. Bởi qua các phương tiện truyền thông, hình ảnh phố cổ Hà Nội vốn "cổ" một cách đúng nghĩa, nhưng khi trải nghiệm trực tiếp nhiều người tự hỏi, đây có phải là phố cổ không vậy?Phố cổ "còn một nửa" là hiện trạng chung của Phố cổ Hà Nội
Còn đối với người sinh ra lớn lên trên đất Hà thành, phố cổ xưa chỉ còn là hoài niệm. Những ngôi nhà cổ xưa giờ dần trở thành các cửa hàng tạp hóa, tiệm salon, cửa hàng thời trang,… khiến hình ảnh phố cổ bị lai tạp không còn nguyên vẹn hình hài xưa. Các dịch vụ mới làm thay đổi diện mạo Phố cổ cũng như lối sống của con người nơi đâyCảnh vật thay đổi, con người cũng đổi thay Việc các mặt hàng đa chủng loại đổ vào khu vực này, cùng với các dịch vụ mới xuất hiện đã làm thay đổi diện mạo phố cổ cũng như lối sống của con người nơi đây. Ngày xưa Hàng Mã chủ yếu bán đồ thờ tự, cúng lễ thì bây giờ họ bán đủ loại, đặc biệt vào mùa Halloween (30/10) các gian hàng tràn ngập các loại phục trang, đồ trang trí phục vụ cho lễ hội Tây phương này.
Phố Hàng Mã luôn giữ gìn không khí "tâm linh"
Phố Hàng Sắt nay chẳng còn nhưng đâu đâu trong phố cổ, bất kể "hàng" nào cũng có một dãy bán đồ kim loại gia dụng dù đó là Hàng Vải hay Hàng Vôi… đi chăng nữa. Nhiều ngôi nhà cổ kính dần bị thay thế bởi những dãy nhà kiến trúc kiểu mới khiến cho mỹ quan phố cổ trở nên rời rạc, giống như một giàn nhạc giao hưởng chơi mắc vô số lỗi vậy.Cái mới đang dần thay thế cái cũ
Nguyên nhân sâu xa bắt nguồn từ quá trình hội nhập của nước ta. Khi tiến hành mở cửa cải cách kinh tế 1986, chúng ta đã vô tình để văn hóa ngoại nhập xâm lấn, đánh bật văn hóa truyền thống mà không thể dung hòa. Và khi nhận ra, lối sống, lối nghĩ của con người đã thay đổi khiến việc gìn giữ văn truyền thống trở nên khó khăn. Với thực tế này, cùng với tốc độ đô thị hóa tăng mạnh trong tương lai (kì vọng của Chính phủ từ 65 - 75% năm 2030) cần có giải pháp thúc đẩy mạnh mẽ văn hóa truyền thống, cải thiện lối sống con người. Điều quan trọng là phải kết hợp hài hòa giữa truyền thống và hiện đại thì việc gìn giữ văn hóa truyền thống nói chung và văn hóa phố cổ Hà Nội nói riêng mới đạt hiệu quả.Phạm Tùng
Tin liên quan
-
Hành trình khám phá “Biển đảo nơi Địa đầu Đông Bắc” - sản phẩm du lịch mới lạ, hấp dẫn
Thủ tướng Phạm Minh Chính dự lễ dâng hương ngày Giỗ Tổ Hùng Vương
Thủ tướng khảo sát công trình văn hóa mới mang tính điểm nhấn của vùng Đất Tổ
VCK U23 châu Á 2024: Việt Nam thắng trận mở màn, dẫn đầu bảng D
Tích cực giải quyết khó khăn, vướng mắc để sinh viên Việt Nam tại Nga có môi trường học tập tốt nhất
Nên đọc
-
Tái hiện Hà Nội nghìn năm văn hiến, gắn kết với không gian văn hóa, kinh tế đồng bằng sông Hồng
-
Khai mạc Lễ hội Đền Hùng và Tuần Văn hóa - Du lịch Đất Tổ 2024
-
Thủ tướng Phạm Minh Chính làm việc với Viettel về công nghiệp quốc phòng công nghệ cao
-
Á hậu Phương Anh: “Tôi muốn trở thành giảng viên và theo đuổi con đường nghiên cứu sau khi tốt nghiệp Thạc sĩ”
-
Tổng thu ngân sách quý 1/2024 đạt gần 540.000 tỷ đồng
Thời tiết