Anh tiến tới đào tạo đại học hai năm

Giáo dục | 09:42:48 12/12/2017

Nếu được Quốc hội thông qua, sinh viên ở Anh có thể lấy bằng cử nhân chỉ sau hai năm học, bắt đầu từ mùa thu 2019.

Các đại học ở Anh có thể cung cấp khóa học ngắn hơn với mức phí lên đến 11.000 bảng mỗi năm theo kế hoạch đang gây tranh cãi của Chính phủ, Independent đưa tin ngày 10/12.

Theo đề xuất, sinh viên được lựa chọn chương trình cử nhân "cấp tốc", thường kéo dài hai năm. Dù học phí cao hơn gần 2.000 bảng so với mức hiện tại của chương trình cử nhân ba năm, Bộ Giáo dục khẳng định sinh viên sẽ tiết kiệm 20% khi theo học chương trình này.

anh-tien-toi-dao-tao-dai-hoc-h-5630-6527-1512964353 Sinh viên Anh có thể lấy bằng cử nhân sau hai năm. Ảnh: HR News

Kế hoạch nhằm khuyến khích các cơ sở học tập cung cấp khóa học ngắn hơn, tập trung hơn, bởi bộ trưởng cho rằng chương trình học truyền thống không phù hợp với mọi sinh viên, chẳng hạn người trưởng thành đã đi làm.

Trong hai năm qua, số sinh viên bán thời gian giảm 56%, số sinh viên lớn tuổi cũng giảm mạnh theo đà của cả thập niên. Nguyên nhân chủ yếu là mức phí đại học tăng vọt.

Tuy nhiên, nhiều người lo ngại khóa học ngắn sẽ ảnh hưởng đến chất lượng bằng cấp, khi sinh viên không đủ thời gian nắm bắt kiến thức chuyên ngành.

Bên cạnh đó, sinh viên chọn khóa hai năm sẽ phải tăng cường độ học tập, các kỳ nghỉ cũng bị rút ngắn đáng kể.

Nếu được Quốc hội thông qua, những thay đổi này sẽ được áp dụng từ mùa thu 2019.

Theo vnexpress

 TP Hồ Chí Minh

Thời tiết

 

 



 

 

   Liên kết hữu ích

 
-  
Vattuminhanh.vn cung cấp vật tư quảng cáo

 - Mialock Việt Nam