Công tác Công đoàn và hoạt động Công đoàn các cấp phải đặt ở vị trí song hành cùng nhiệm vụ của cơ quan

Giới trẻ, Đoàn, Hội, Đội | 10:14:00 13/01/2018

Tại phiên thứ hai của Đại hội đại biểu Công đoàn cơ quan Trung ương Đoàn lần thứ XXIII, nhiệm kỳ 2017 - 2022 diễn ra sáng ngày 12/01, tại Hà Nội. Các đồng chí: Lê Quốc Phong - Ủy viên dự khuyết BCH Trung ương Đảng, Bí thứ thứ nhất Trung ương Đoàn, Bí thư Đảng ủy, Thủ trưởng cơ quan và Nguyễn Giang Tuệ Minh - Ủy viên BCH Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam; Phó Chủ tịch Công đoàn Viên chức Việt Nam đã đến dự và phát biểu chỉ đạo Đại hội.
Dự Đại hội còn có các đồng chí trong Ban Bí thư Trung ương Đoàn; Công đoàn các đơn vị bạn trong cụm thi đua; cùng 144 đại biểu là cán bộ Công đoàn, Công đoàn viên tiêu biểu đại diện cho gần 3.000 các Công đoàn cơ sở.
Đại hội Công đoàn cơ quan lần thứ XXIII có nhiệm vụ tổng kết, đánh giá kết quả phong trào công chức, viên chức, lao động và hoạt động của Công đoàn cơ quan Trung ương Đoàn nhiệm kỳ Đại hội khóa XXII (2012- 2017); xác định mục tiêu, phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm của công tác Công đoàn cơ quan Trung ương Đoàn khóa XXIII, nhiệm kỳ 2017- 2022.

_DSC0029(3) Màn múa hát của đoàn viên Công đoàn, đoàn viên sinh viên thuộc Công đoàn Học viện TTN Việt Nam chào mừng Đại hội

Nhiệm kỳ với nhiều dấu ấn

_DSC0083(4) Quang cảnh Đại hội

Theo Báo cáo tổng kết công tác Công đoàn khóa XXII, Cơ quan Trung ương Đoàn hiện có 2.449 cán bộ công chức, viên chức, người lao động; có 2.346 đoàn viên công đoàn đang sinh hoạt tại 40 công đoàn thuộc các lĩnh vực: khối các đơn vị, ban phong trào; khối báo chí, xuất bản; khối doanh nghiệp; khối Trung tâm sự nghiệp, học viện (19 Công đoàn cơ sở và 21 công đoàn bộ phận).Trong nhiệm kỳ XXII vừa qua, công tác Công đoàn và phong trào công nhân viên chức đã đạt được nhiều kết quả trên các lĩnh vực, như: đã phối hợp tổ chức thành công Hội thi “Công chức, Viên chức trẻ giỏi” cơ quan Trung ương Đoàn 05 năm liên tục với sự tham gia của gần 1.500 lượt thí sinh đến từ tất cả đơn vị ở cả 3 khu vực Bắc- Trung- Nam; tổ chức thành công 02 Hội diễn văn nghệ quần chúng cơ quan; tham gia tốt cuộc thi và đạt giải 3 toàn đoàn hội thi tìm hiểu Chương trình tổng thể cải cách hành chính Nhà nước, giai đoạn 2011- 2020 do Công đoàn Viên chức Việt Nam tổ chức; tổ chức 03 Giải quần vợt với có sự tham gia gần 200 lượt vận động viên; định kỳ tổ chức Giải bơi truyền thống CBCNVC, lao động cơ quan hàng năm hút thu gần 500 lượt vận động viên của các đơn vị khu vực Phía Bắc tham gia.

Trong các hoạt động xã hội tình nghĩa, Công đoàn cơ quan và Công đoàn các ban, đơn vị gia đã tham quyên góp 01 ngày lương ủng hộ kinh phí xây dựng khu tưởng niệm Chiến sỹ Gạc Ma do Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam phát động; chương trình Nghĩa tình Hoàng Sa, Trường Sa; quỹ “Đền ơn đáp nghĩa”, quỹ “Vì người nghèo”.
Định kỳ hàng năm, BTV Công đoàn cơ quan đã phối hợp với Thủ trưởng cơ quan tổ chức Hội nghị cán bộ công chức, phát động và ký giao ước thi đua nhằm hưởng ứng chủ đề công tác năm như: 2015 “Tự hào tiến bước dưới cờ Đảng”; năm 2016 “Tuổi trẻ xung kích, sáng tạo xây dựng và bảo vệ Tổ quốc”; năm 2017 “Nâng cao chất lượng tổ chức Đoàn”… Các phong trào thi đua như: phong trào thi đua “Sáng tạo - Hiệu quả - Tiết kiệm”, phong trào “3 trách nhiệm”, “Văn hóa công sở” tiếp tục được nhiều cơ sở tổ chức thực hiện tốt, đã tiếp tục cụ thể hóa có hiệu quả cuộc vận động xây dựng người cán bộ công chức, viên chức, lao động “Trung thành, Sáng tạo, Tận tụy, Gương mẫu” của Tổng Liên đoàn và Công đoàn viên chức Việt Nam phát động và thực hiện tốt Chỉ thị 01 của Ban Bí thư Trung ương Đoàn.
Hưởng ứng “Tháng Công nhân”, hàng năm, Công đoàn cơ quan đã phối hợp với các doanh nghiệp tổ chức nhiều hoạt động phong phú, thiết thực như: tuyên truyền chính sách pháp luật tới đoàn viên, người lao động; thăm hỏi, tặng quà cho đoàn viên, lao động có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, trao học bổng cho con công nhân có thành tích học tập xuất sắc; tổ chức các hoạt động văn hóa thể thao nhằm nâng cao đời sống tinh thần cho đoàn viên, lao động trong các doanh nghiệp... Đặc biệt, nhân “Tháng Công nhân” đã tổ chức hội thi “Bàn tay vàng” cho công nhân trực tiếp sản xuất, đây là dịp đẩy mạnh phong trào thi đua lao động sáng tạo, động viên khích lệ người lao động.
Trong 05 năm, đã tặng quà cho 409 cháu đạt thành tích cao trong học tập và rèn luyện với tổng kinh phí 204,5 triệu đồng; đã chọn cử được 05 đại biểu thiếu nhi tiêu biểu, đảm bảo các tiêu chuẩn theo yêu cầu để tham gia trại hè tại Nhật Bản; 05 cháu con CBCCVCLĐ cơ quan có thành tích trong học tập tham dự Đại hội cháu ngoan Bác Hồ toàn quốc năm 2015; tặng quà cho gần 5.000 lượt các cháu tổ chức lớp thanh nhạc miễn phí cho gần 200 cháu và 05 lớp chống đuối nước và lớp bơi nâng cao cho gần 500 lượt con CBCCVCLĐ.
Bên cạnh đó, đã tổ chức 05 lớp tập huấn cán bộ Công đoàn với gần 700 lượt cán bộ Công đoàn; tổ chức 02 lớp tập huấn chuyên đề về công tác thanh tra nhân dân cho hơn 60 lượt cán bộ phụ trách công tác thanh tra nhân dân ở các Công đoàn cơ sở. Đã giới thiệu cho Đảng 290 đoàn viên ưu tú học lớp nhận thức Đảng, 180 đoàn viên Công đoàn được vinh dự đứng trong hàng ngũ của Đảng.

_DSC0138(4) Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn Lê Quốc Phong phát biểu chỉ đạo Đại hội

Có thể khẳng định, các nhiệm vụ và chỉ tiêu do Đại hội Công đoàn cơ quan khóa XXII, nhiệm kỳ 2012- 2017 đặt ra đến nay cơ bản đã hoàn thành, nhiều nội dung hoàn thành vượt chỉ tiêu. Đó sẽ là nền tảng, là động lực thúc đẩy cán bộ công chức, viên chức, lao động và công tác công đoàn cơ quan tiếp tục phát huy trong nhiệm kỳ tới.
Với những kết quả và thành tích đã đạt được trong nhiệm kỳ qua, Công đoàn cơ quan đã được nhận Cờ thi đua của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam; Bằng khen chuyên đề của Công đoàn Viên chức Việt Nam năm 2013; Cờ thi đua của Công đoàn Viên chức Việt Nam các năm 2014, 2015; năm 2016 nhận Bằng khen của Công đoàn Viên chức Việt Nam và năm 2017: Cờ thi đua của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam và Bằng khen chuyên đề của Công đoàn Viên chức Việt Nam vì đã có thành tích xuất sắc trong phong trào “Xây dựng cơ quan văn hóa và ngày làm việc 8 giờ chất lượng hiệu quả” giai đoạn 2007- 2017.
Công tác Công đoàn và hoạt động Công đoàn các cấp phải đặt ở vị trí song hành cùng nhiệm vụ của cơ quan
Thay mặt BTV Đảng ủy, Ban Bí thư Trung ương Đoàn, đồng chí Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn Lê Quốc Phong đã phát biểu ghi nhận và biểu dương những thành tích của tập thể cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và các cấp Công đoàn của cơ quan đã đạt được trong nhiệm kỳ vừa qua.

_DSC0145(5) Thay mặt BTV Đảng ủy, Ban Bí thư Trung ương Đoàn, đồng chí Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn Lê Quốc Phong trao tặng lẵng hoa chúc mừng Đại hội

Để Nghị quyết Đại hội Công đoàn khóa XXIII đi vào thực tế, đồng chí Lê Quốc Phong đã đề nghị công tác Công đoàn và hoạt động Công đoàn các cấp của cơ quan cần phải đặt ở vị trí song hành cùng nhiệm vụ của cơ quan Trung ương Đoàn. Để làm được điều đó, Công đoàn cơ quan phải xây dựng các nhóm giải pháp, phong trào, công việc cụ thể phù hợp với từng nhóm đối tượng để định hướng tốt cho các cấp Công đoàn. Đồng thời, đoàn viên Công đoàn cơ quan phải đi đầu trong kiên định mục tiêu, lý tưởng cách mạng của Đảng, phải có bản lĩnh chính trị vững vàng, tiêu biểu cho giai cấp công nhân, tầng lớp trí thức  người lao động; tiêu biểu cho sự rèn luyện sự rèn luyện đạo đức lối sống trong việc học tập và làm thao tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh xem đây là mục tiêu, là nhiệm vụ và là trách nhiệm của mỗi đoàn viên Công đoàn thuộc cơ quan Trung ương Đoàn.

_DSC0165(10) Công đoàn cơ quan Trung ương Đoàn đón nhận Cờ đơn vị xuất sắc trong phong trào công nhân viên chức, người lao động và hoạt động Công đoàn năm 2017 của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam trao tặng

 
Bên cạnh đó, phải củng cố và nâng cao chất lượng của các Công đoàn cơ sở, Công đoàn bộ phận, tiếp tục phát triển đoàn viên và xây dựng tổ chức Công đoàn cơ sở vững mạnh coi đây là nhiệm vụ thường xuyên, xuyên suốt của tổ chức Công đoàn. Thực hiện đầy đủ các chế độ, chính sách, đảm bảo quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của CBCCVCLĐ cơ quan. Cần tăng cường kiểm tra giám sát việc thực hiện chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước liên quan đến CBCCVCLĐ; quan tâm chăm lo cho CBCCVCLĐ nghèo, có hoàn cảnh khó khăn trong cơ quan nhân dịp tết cổ truyền của dân tộc. Đồng thời, chủ động phối hợp với các tổ chức đoàn thể quan tâm nắm bắt tình hình tư tưởng của CBCCVCLĐ; việc thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở trên tinh thần: sâu sát cơ sở, tập trung định hướng, chỉ đạo, xử lý kịp thời những vấn đề phát sinh ở cơ sở.“Các đồng chí cán bộ làm công tác Công đoàn sẽ tiếp tục phát huy tinh thần trách nhiệm, thảo luận sôi nổi và đóng góp nhiều giải pháp hay, cách làm mới cho chương trình công tác hàng năm và hiện thực hóa Nghị quyết Đại hội đại biểu Công đoàn cơ quan Trung ương Đoàn lần thứ XXIII tại từng đơn vị”, đồng chí Lê Quốc Phong mong muốn.Đồng chí cũng đề nghị các cấp ủy Đảng trực thuộc Đảng ủy Trung ương Đoàn lãnh đạo các đơn vị tiếp tục quan tâm, chủ động dành nhiều tình cảm, tâm huyết, trách nhiệm trong chỉ đạo công tác Công đoàn của từng đơn vị, tạo điều kiện tốt nhất cho Công đoàn hoàn thành nhiệm vụ và tiếp tục phát triển.Phó Chủ tịch Công đoàn Viên chức Việt Nam Nguyễn Giang Tuệ Minh phát biểu bày tỏ mong muốn, Công đoàn cơ quan Trung ương Đoàn tiếp tục đổi mới hơn nữa nội dung và phương thức hoạt động, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của BCH, để các hoạt động của Công đoàn thiết thực và gắn bó mật thiết hơn nữa với đoàn viên, phù hợp với điều kiện nhiệm vụ của cơ quan Trung ương Đoàn và từng đơn vị.
 DSC01775
Bí thứ thứ nhất Trung ương Đoàn Lê Quốc Phong và Phó Chủ tịch Công đoàn Viên chức Việt Nam Nguyễn Giang Tuệ Minh chụp ảnh lưu niệm cùng Ban thường vụ Công đoàn cơ quan Trung ương Đoàn khóa XXIII, nhiệm kỳ 2017 - 2022
Tiếp tục đổi mới, đoàn kết, thi đua thực hiện tốt nhiệm vụ được giao
Tại Đại hội đã cho ra mắt BCH Công đoàn cơ quan với 25 đồng chí. Tại hội nghị phiên thứ nhất của BCH Công đoàn cơ quan đã bầu BTV Công đoàn cơ quan gồm 7 đồng chí; đồng chí Trần Thị Bích Ngọc tiếp tục được bầu làm Chủ tịch Công đoàn cơ quan Trung ương Đoàn, khóa XXIII; đồng thời bầu Ủy ban kiểm tra Công đoàn cơ quan là 05 đồng chí.
Với tinh thần của Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XI: “Tiên phong, bản lĩnh, đoàn kết, sáng tạo, phát triển”, Đại hội lần thứ XXIII Công đoàn cơ quan Trung ương Đoàn thể hiện ý chí quyết tâm, tinh thần đoàn kết, đổi mới, sáng tạo của cán bộ, đoàn viên, người lao động công tác tại các ban, đơn vị của cơ quan Trung ương Đoàn.

_DSC0185(5) BCH Công đoàn cơ quan Trung ương Đoàn khóa XXIII ra mắt Đại hội

Đại hội kêu gọi, mỗi cán bộ, đoàn viên và tổ chức Công đoàn phát huy thành tích đã đạt được, khắc phục tồn tại hạn chế, yếu kém, khó khăn, tiếp tục đổi mới, đoàn kết, thi đua thực hiện tốt nhiệm vụ được giao, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Công đoàn cơ quan Trung ương Đoàn lần thứ XXIII, Nghị quyết Đại hội Công đoàn Viên chức Việt Nam lần thứ V, Nghị quyết Đại hội Công đoàn Việt Nam lần thứ XII, góp phần xây dựng Đảng, xây dựng cơ quan Trung ương Đoàn vững mạnh./.

_DSC0196(10) Bí thư Thường trực Trung ương Đoàn Nguyễn Anh Tuấn tặng hoa đoàn đại biểu Công đoàn cơ quan Trung ương Đoàn đi dự Đại hội V Công đoàn Viên chức Việt Nam

pv

 TP Hồ Chí Minh

Thời tiết

 

 



 

 

   Liên kết hữu ích

 
-  
Vattuminhanh.vn cung cấp vật tư quảng cáo

 - Mialock Việt Nam