170 doanh nghiệp sẽ tham gia Triển lãm Mining Vietnam 2018

Doanh nhân, | 14:23:36 05/04/2018

TNV - Mining Vietnam 2018 - Triển lãm quốc tế lần thứ 4 về ngành công nghiệp khai thác và phục hồi tài nguyên khoáng sản hứa hẹn sẽ quy tụ hàng trăm đơn vị cung ứng thiết bị, máy móc dịch vụ trong nước và quốc tế nhằm thúc đẩy sự phát triển của ngành công nghiệp.

Kể từ lần đầu tiên tổ chức vào năm 2012, Mining Vietnam đã từng bước phát triển và trở thành sự kiện hàng đầu cho ngành công nghiệp khai thác và khôi phục tài nguyên khoáng sản tại Việt Nam và khu vực Đông Dương.

anh 1

Sự kiện được xem là một diễn đàn hữu ích và thiết thực để các chuyên gia và doanh nghiệp trong ngành khai phá và thúc đẩy tiềm năng phát triển của khoáng sản Việt Nam. Triển lãm được tổ chức hai năm một lần, thu hút hàng trăm nhà lãnh đạo, chuyên gia và nhà đầu tư trong nước và quốc tế, giới thiệu nhiều sản phẩm, dịch vụ và công nghệ mới nhất, cũng như các giải pháp kỹ thuật phục vụ cho hoạt động khai thác, chế biến và sử dụng khoáng sản.

Triển lãm Mining Vietnam 2018 có sự tham gia của hơn 170 doanh nghiệp triển lãm đến từ 22 quốc gia và vùng lãnh thổ. Cùng với đó là sự hiện diện của 9 nhóm gian hàng quốc tế đến từ Anh, Cộng Hoà Séc, Đức, Nga, Singapore, Trung Quốc và Úc. Nhiều giải pháp công nghệ hiện đại sẽ được trưng bày trên tổng diện tích gần 4.000 mét vuông, hứa hẹn mang lại cho khách tham quan những trải nghiệm thực tiễn và hữu ích.

Triển lãm năm nay một lần nữa thu hút sự quan tâm mạnh mẽ của rất nhiều doanh nghiệp và nhà cung ứng hàng đầu, chẳng hạn như Fong Chuan Machinery, Germanbelt, Hamakyu, Mine Arc Systems, MDJ Electronic, Nippon Eirich, Sealtech Vietnam, QES Vietnam, Tsurumi Manufacturing, Vinza, Weir Minerals, … và đặc biệt là sự góp mặt của Tập Đoàn Công Nghiệp Than - Khoáng Sản Việt Nam (VINACOMIN) - đơn vị trưng bày lớn nhất và cũng là nhà lãnh đạo ngành công nghiệp khai khoáng tại Việt Nam.

Bên cạnh hoạt động trưng bày nhộn nhịp, triển lãm Mining Vietnam 2018 còn mang đến nhiều buổi hội thảo chuyên đề hữu ích và giá trị, quy tụ sự hiện diện của nhiều diễn giả uy tín, đại biểu và khách mời cấp cao. Chương trình hội thảo hứa hẹn sẽ thu hút đông đảo các nhà khai khoáng, nhà đầu tư và đại diện doanh nghiệp đến để cùng thảo luận và chia sẻ về các giải pháp nâng cao năng suất khai khoáng và tiêu chuẩn an toàn trong hoạt động khai khoáng.

anh 2 Khách tham quan Triển lãm Mining Vietnam 2016

Theo nhận định của Ban tổ chức triển lãm Mining Vietnam 2018 chia sẻ: “Mặc dù lĩnh vực khai khoáng trên thế giới hiện đang trong giai đoạn khó khăn, sự kiện Mining Vietnam vẫn tiếp tục giữ vững quy mô và thu hút được số lượng đông đảo các doanh nghiệp trưng bày trong nước và quốc tế. Đây là minh chứng cho sự lạc quan của ngành công nghiệp này tại Việt Nam, chủ yếu do chính sách khuyến khích xuất khẩu của Chính phủ và nhu cầu tiêu thụ khoáng sản trong nước ngày một gia tăng”.

Ông BT Tee, Tổng Giám đốc Công ty UBM VES – đơn vị tổ chức Triển lãm cho biết thêm: “Với sự ủng hộ nhiệt tình của Bộ, ban ngành và các tổ chức chính phủ, cùng những nỗ lực không ngừng đến từ Ban tổ chức, tôi hy vọng rằng Mining Vietnam sẽ trở thành một cầu nối quan trọng, phục vụ hiệu quả cho sự phát triển của ngành công nghiệp khai thác khoáng sản tại Việt Nam và khu vực Đông Dương,”

Mining Vietnam 2018 sẽ chính thức được tổ chức từ ngày 18 đến 20 tháng 4 năm 2018 tại Trung tâm Triển lãm Quốc tế (I.C.E), Hà Nội.

TH

 TP Hồ Chí Minh

Thời tiết

 

 



 

 

   Liên kết hữu ích

 
-  
Vattuminhanh.vn cung cấp vật tư quảng cáo

 - Mialock Việt Nam