Xây dựng dự thảo Luật An ninh mạng: Kinh nghiệm quốc tế và góp ý các bên liên quan tại Việt Nam

Số hóa | 15:18:11 08/05/2018

TNV - Sáng 8/5 tại Hà Nội, Hội Truyền thông số Việt Nam – Bộ Thông tin và Truyền thông phối hợp với Hiệp hội điện toán đám mây châu Á, Viện Nghiên cứu Chính sách và Phát triển Truyền thông IPS tổ chức hội thảo Xây dựng dự thảo Luật An ninh mạng: Kinh nghiệm quốc tế và Góp ý các bên liên quan tại Việt Nam.

Hội thảo có sự tham dự của ông Nguyễn Minh Hồng – Chủ tịch hội truyền thông số Việt Nam, Thứ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông; Bà Lim May - Ann, Giám đốc điều hành Hiệp hội điện toán đám mây châu Á cùng đại diện của Quốc hội và Chính phủ, lãnh đạo các bộ, ban, ngành…

Các tham luận ý kiến tại hội thảo được sử dụng cho kiến nghị dự thảo Luật an ninh mạng dự kiến trình Quốc hội cho ý kiến và phê chuẩn vào kỳ họp Quốc hội sắp tới diễn ra vào tháng 5/2018.

anh 1

Tại hội thảo, các chuyên gia và diễn giả quốc tế nhấn mạnh về tự do dòng chảy dữ liệu toàn cầu và các hiệu quả kinh tế, cũng như bày tỏ nhận định: những quy định địa phương hóa dữ liệu một mặt không giúp đảm bảo anh ninh mạng mà còn tăng thêm chi phí cho doanh nghiệp.

Hội thảo đã đưa ra kiến nghị để các Đại biểu quốc hội xem xét, sửa đổi gồm: Chỉ nên xây dựng luật từng phần, giải quyết từng nhóm vấn đề, không nên xây dựng luật bao trùm như hiện nay; Tiếp tục xem xét việc xây dựng đạo luật riêng về bảo vệ dữ liệu; Việt Nam không nên đi theo hướng quy định về địa phương hóa dữ liệu; Nên bỏ các yêu cầu về việc ngừng, tạm ngừng cung cấp dịch vụ và kiểm tra, đánh giá an ninh mạng đối với hệ thống cơ quan, tổ chức không thuộc danh mục hệ thống thông tin quan trọng về an ninh quốc gia; Bãi bỏ các thủ tục, quy định có rủi ro gây ra giấy phép con cho doanh nghiệp.

PV

 TP Hồ Chí Minh

Thời tiết

 

 



 

 

   Liên kết hữu ích

 
-  
Vattuminhanh.vn cung cấp vật tư quảng cáo

 - Mialock Việt Nam