Đại học Bách khoa TP HCM có hiệu trưởng trẻ nhất từ trước đến nay

Giáo dục, Thương hiệu giáo dục | 15:31:34 14/05/2018

Sáng 14/5, Giám đốc Đại học Quốc gia TP HCM trao quyết định bổ nhiệm PGS Mai Thanh Phong giữ chức hiệu trưởng Đại học Bách khoa.

hieu-truong-mai-thanh-phong-6633-1526272207 PGS Mai Thanh Phong (phải) nhận quyết định bổ nhiệm. Ảnh: Mạnh Tùng.

Ông Mai Thanh Phong, 46 tuổi, trở thành hiệu trưởng trẻ nhất từ trước đến nay của Đại học Bách khoa. Quê Hà Tĩnh, ông là Tiến sĩ chuyên ngành Kỹ thuật Hóa học tại Đại học Otto-von-Guericke Magdeburg (Cộng hòa Liên bang Đức).

Năm 2014, ông được bổ nhiệm làm Phó hiệu trưởng Đại học Bách khoa (Đại học Quốc gia TP HCM) phụ trách khoa học công nghệ và đối ngoại, kiêm Giám đốc Trung tâm ươm tạo doanh nghiệp công nghệ.

Đại học Bách khoa TP HCM được thành lập từ năm 1957, tiền thân là Trung tâm Quốc gia Kỹ thuật hình thành từ 4 cơ sở đào tạo: Cao đẳng Công chánh, Cao đẳng Điện học, trường Quốc gia Kỹ sư Công nghệ, trường Việt Nam Hàng hải.

Năm 1995 trường trở thành thành viên của Đại học Quốc gia TP HCM với tên gọi là Đại học Kỹ thuật, 6 năm sau trở lại với tên gọi Đại học Bách khoa. Tính đến nay, trường đã đào tạo hơn 80.000 kỹ sư, cử nhân và 10.000 thạc sĩ, 200 tiến sĩ.

hieu-truong-truong-xhnv-9964-1526272208 PGS Ngô Thị Phương Lan. Ảnh: hcmussh.edu.vn

Giám đốc Đại học Quốc gia TP HCM cũng bổ nhiệm PGS Ngô Thị Phương Lan giữ chức hiệu trưởng Đại học Khoa học xã hội và Nhân văn, thay cho GS Võ Văn Sen hết nhiệm kỳ.

Bà Lan 44 tuổi (quê Long An) là hiệu trưởng nữ đầu tiên của trường này. Sau khi tốt nghiệp cử nhân ngành Đông phương học tại trường, bà theo chương trình Thạc sĩ Nhân học văn hóa - xã hội tại Đại học Toronto (Canada) trước khi hoàn thành chương trình Tiến sĩ chuyên ngành Dân tộc học tại trường.

Trước khi được bổ nhiệm hiệu trưởng, bà Lan giữ chức phó hiệu trưởng phụ trách quản lý khoa học và sau đại học, phó trưởng khoa Nhân học.

Đại học Khoa học xã hội và Nhân văn TP HCM có lịch sử hơn 60 năm, tiền thân là Đại học Văn khoa và Đại học Khoa học từ Viện Đại học Sài Gòn được sáp nhập thành Đại học Tổng hợp TP HCM.

Đại học này đang có hơn 20.000 người học, với hàng trăm học viên nước ngoài, trở thành trung tâm đào tạo nhân lực ngành khoa học xã hội và nhân văn lớn ở phía Nam.

Theo vnexpress

 TP Hồ Chí Minh

Thời tiết

 

 



 

 

   Liên kết hữu ích

 
-  
Vattuminhanh.vn cung cấp vật tư quảng cáo

 - Mialock Việt Nam