Hỗ trợ 50 triệu đồng giúp 10 bệnh nhân nghèo đang điều trị vượt qua hoàn cảnh khó khăn

Sức khỏe, Truyền thông - Y tế | 09:05:00 23/05/2018

TNV - Với mong muốn mang một chút yêu thương cho những mảnh đời bất hạnh, sáng nay (ngày 22/3/2018) Công ty cổ phần SiPM (SiPM Education) cùng những tấm lòng hảo tâm của các tập thể, cá nhân và các phụ huynh, học sinh của SiPM Education đã phối hợp với ThanhnienViet.vn trao tặng 10 bệnh nhân đang điều trị tại Viện Huyết học - Truyền máu Trung ương 50 triệu đồng (mỗi bệnh nhân 5 triệu đồng) để có thêm nghị lực vượt qua căn bệnh hiểm nghèo và hoàn cảnh kinh tế gia đình đang hết sức khó khăn.

Xúc động khi tận mắt chứng kiến bệnh tình và hoàn cảnh khó khăn của bé Nguyễn Thế Bảo, sinh ngày 26/12/2016, quê ở Hà Giang bị ung thư máu, đã điều trị nhiều đợt nên sức khỏe rất yếu, cả bố mẹ đều phải nghỉ làm để chăm sóc; bệnh nhân Nguyễn Bảo Ngọc (11 tuổi) gia đình ở Gia Lai thuộc diện hộ nghèo, bị suy tủy xương, điều trị liên tục từ năm 2015 đến nay; bệnh nhân Đặng Đình Tuân (SN 1993) ở Hải Dương mắc bệnh máu khó đông, bị xuất huyết não phải mổ 02 lần nên nhận thức và vận động rất kém, luôn phải ngồi xe lăn, gia đình đã chi gần 200 triệu đồng để điều trị...Tại đây, bà Nguyễn Thị Kim Chi (Giám đốc SiPM Education) cùng các thành viên trong đoàn đã ân cần hỏi thăm và động viên các bệnh nhân yên tâm chữa bệnh; đồng thời hứa sẽ tiếp tục phối hợp với ThanhnienViet.vn tổ chức các hoạt động trao quà, hỗ trợ bệnh nhân nghèo và trẻ em có hoàn cảnh khó khăn.


 

Trước đó, ngày 26/2/2018 SiPM Education đã phối hợp với Công an huyện Phú Xuyên (TP. Hà Nội) trao tặng 100 suất học bổng (trị giá 1 triệu đồng/suất) cho 100 học sinh có hoàn cảnh khó khăn, nỗ lực vượt khó vươn lên đạt thành tích trong học tập.

Được biết, SiPM Education là một trong những Tổ chức tư vấn du học hàng đầu tại Việt Nam, là đại diện của hơn 1.000 trường trung học và đại học trên thế giới.


Dưới đây là danh sách 10 bệnh nhân được hỗ trợ thanh toán viện phí cùng một số hình ảnh trao quà và thăm hỏi bệnh nhân tại Viện Huyết học - Truyền máu Trung ương:  

TT HỌ VÀ TÊN CHẨN ĐOÁN ĐIỀU KIỆN HOÀN CẢNH
1 ĐẶNG ĐÌNH TUÂN SN: 1993 Quê: Hải Dương Hemophilia (máu khó đông) Bệnh nhân bị xuất huyết não, phải phẫu thuật 2 lần, hiện nhận thức - vận động kém. Đợt 1 BN không có bảo hiểm, hiện bảo hiểm 80%, viện phí tốn kém (mỗi ngày khoảng 2 triệu đồng). Chi phí điều trị tại Việt Đức và tại Viện đã hết khoảng 200 triệu đồng.
2 TRẦN VĂN TUẤN SN: 1995 Quê: Vĩnh Phúc Suy tủy xương Bố mẹ làm nông. Nhà có 2 chị em gái, BN và chị gái bị tai nạn xe máy từ năm 2016, chị gái bị mù 1 mắt hiện đang làm công nhân tại địa phương. BN được hưởng BH 80%, bị hội chứng thực bào, sức khỏe yếu, chi phí điều trị tốn kém. Cả bố và mẹ chăm sóc BN tại Viện, kinh tế phụ thuộc vào chị gái. BN phải điều trị ít nhất 2 tháng, số tiền BN đã ký quỹ là 35 triệu.
3 HOÀNG THỊ TƯ SN: 1959 Quê: Vĩnh Phúc Xuất huyết giảm tiểu cầu BN là dân tộc Sán Dìu, BH hưởng 80%. Nhà có 3 con trai đều làm ruộng, con trai thứ 2 bị động kinh từ bé. BN hiện đang sống cùng con trai út. Gia đình hoàn cảnh khó khăn, phải đi vay mượn ký quỹ 4 triệu để nhập viện.
4 NGUYỄN THÀNH ĐẠT SN: 2002 Quê: Nam Định Ung thư máu Gia đình thuộc diện hộ nghèo, bn là con lớn, dưới em nhỏ 6t đang đi học, bố mẹ làm nông nghiệp, bố bị xơ gan sức khỏe yếu, mẹ lại chăm sóc bn thường xuyên ở Viện.
5 HOÀNG QUANG LẬP SN: 2008 Quê quán: Quảng Ninh Ung thư máu Bn điều trị từ năm 2016, gia đình thuộc diện hộ nghèo, bố mẹ làm nông nghiệp. Bn là con đầu, dưới còn 2 em nhỏ 5t và 1t.
6 NGUYỄN THẾ BẢO SN: 2016 Quê quán: Hà Giang Ung thư máu Bn đã điều trị nhiều đợt ở Viện, bn yếu nên 2 bố mẹ nghỉ làm đi chăm sóc, Bn là con thứ 2 của gia đình.
7 NGUYỄN BẢO NGỌC SN: 2007 Quê quán: Gia Lai Suy tủy xương gia đình thuộc diện hộ nghèo, bn đi điều trị từ năm 2015, gia đình ở xa, kinh phí đi lại mỗi đợt đi điều trị hết 2tr4/ 2 bố con, đi ô tô 3 ngày 2 đêm. Bố mẹ làm nông nghiệp.
8 ĐINH XUÂN THẮNG SN: 2011 Quê quán: Nam Định Ung thư máu Bh 32%, bn vượt tuyến lên Viện điều trị nên chưa được hưởng mức BH 80%, bố mẹ làm tự do và làm nông, tình trạng bn yếu, gia đình 3 người con, bn là con thứ 2, mẹ mới sinh em bé.
9 NGUYỄN  ĐỨC LUẬN SN: 2010 Quê quán: Ninh Bình Ung thư máu Gia đình thuộc diện hộ nghèo, bố mẹ làm nông, nhà có 2  người con, bn là con lớn, dưới em nhỏ sn2012.
10 TẠ MINH HIẾU SN: 1996 Quê quán: Hưng Yên Ung thư máu Bố mẹ làm ruộng, có 3 anh em, hai em vẫn đang tuổi đi học, bệnh nhân mới ra quân chưa kịp tham gia bảo hiểm thì phát hiện ra bệnh. Hiện tại bệnh nhân đang điều trị hóa chất rất tốn kém, không có bảo hiểm.

Phạm Quỳnh 

Ảnh: Đức Thắng

 TP Hồ Chí Minh

Thời tiết

 

 



 

 

   Liên kết hữu ích

 
-  
Vattuminhanh.vn cung cấp vật tư quảng cáo

 - Mialock Việt Nam