Giải Quần vợt Thanh Niên Việt 2018: Quyết liệt, hào hứng và sôi nổi

Thể thao, Tennis | 15:33:37 18/06/2018

 TNV - Sau một ngày thi đấu sôi nổi, hào hứng và quyết liệt với tinh thần giao lưu, học hỏi các tay vợt đã thi đấu hết mình, cống hiến nhiều trận đấu hay, nhiều pha bóng đẹp. Giải đấu quy tụ gần 70  vận động viên là cán bộ, công chức, viên chức, doanh nhân đến từ Hà Nội; TP. Hồ Chí Minh; tỉnh Bà Rịa- Vũng Tàu; tỉnh Quảng Bình; tỉnh Kon Tum; các vận động viên tranh tài ở ba nội dung: đôi nam lãnh đạo, đôi nam và đơn nam.

Anh 1 Các vận động viên tham dự Giải Quần vợt Thanh Niên Việt lần 2 – 2018.

Chiều ngày 16/6, Giải khép lại với kết quả chung cuộc: Ở nội dung Đôi nam lãnh đạo, Giải nhất thuộc về cặp đôi Ngô Hoàng Hải (Giám đốc Vùng Đông Nam Bộ, Nhà máy Bia Heineken) – Hồ Viết Thánh (Giám đốc Vùng 3, Nhà máy Bia Heineken); Giải nhì thuộc về cặp đôi Nguyễn Trường Chinh (Phó phòng An ninh Văn hóa Thể thao A87, Tổng cục An ninh, Bộ Công An) – Lê Thế Phong (Phó phòng Công tác Chính trị A73, Tổng cục An ninh, Bộ Công An). Đồng Giải ba là cặp đôi: Trần Mạnh Hùng (Trưởng ban đại diện Tạp chí Thanh Niên) – Nguyễn Viết Lâm (Giám đốc Ngân hàng Dầu khí Toàn cầu, CN Sài Gòn) và cặp đôi Trương Quốc Cường (Trưởng phòng Tổ chức, Công an tỉnh Quảng Bình) - Trần Đức Dương (Phó trưởng phòng CSGT, Công an tỉnh Quảng Bình). Ngoài ra, Ban tổ chức cũng đã trao giải khuyến khích cho cặp đôi: Nguyễn Tư Duy (Phó chánh Thanh tra Công an tỉnh Quảng Bình) – Nguyễn Quốc Đạt (Phòng Tham mưu Công an tỉnh Kon Tum).

Anh 2 Đại diện các đoàn nhận cờ lưu niệm của Ban tổ chức.

Giải nhất đôi nam là cặp đôi Trương Tấn Huy (Giám đốc Công ty Cơ khí Gia Ngân – Vũ Đình Duy (Công ty Cơ khí Gia Ngân); Giải nhì là cặp đôi: Hoàng Đình Thanh (Giám đốc Công ty Bất động sản Thái Hoàng Thanh – Nguyễn Văn Nam (Chánh Văn phòng Công ty Dịch vụ Mặt đất sân bay Việt Nam). Đồng Giải ba là cặp đôi Phạm Văn Trường (Giám đốc CN NXB Quân đội Nhân dân tại TP.HCM) – Nguyễn Thanh Nam (Trường Sĩ quan Lục quân II). Ngoài ra, Ban tổ chức cũng đã trao giải khuyến khích cho cặp đôi: Nguyễn Văn Khoa (Cục A87 Tổng cục An ninh, Bộ Công An) – Nguyễn Minh Đăng (Ngân hàng Quốc Dân).

Anh 3 Các nhà tài trợ nhận Kỉ niệm chương và hoa của Ban tổ chức.

Giải nhất đơn nam là vận động viên Nguyễn Đông Nam (Chi cục Hải quan Sân bay Tân Sơn Nhất); Giải nhì là vận động viên Nguyễn Văn Lành (Giám đốc Công ty TNHH Việt Tiến, tỉnh Quảng Bình); Đồng Giải ba là vận động viên Trần Chí Việt (Sở Kế hoạch đầu tư tỉnh Quảng Bình và vận động viên Phạm Quốc Tấn (Công ty Truyền thông Nam Đông, TP. Hồ Chí Minh).

Anh 4 Các vận động viên nội dung đôi nam lãnh đạo nhận giải nhất, nhì, ba.

Ban tổ chức Giải quần vợt Thanh Niên Việt năm 2018 trân trọng cảm ơn các đơn vị đã đồng hành cùng giải: Công ty Dịch vụ mặt đất Sân bay Việt Nam (VIAGS); Nhà máy Bia Heineken Việt Nam; Công ty TNHH Tư vấn Xây dựng Công trình ngầm Đô Thị; Công ty TNHH SX TM Xây dựng Thiên Minh; Công ty CP Xây dựng SX TM và DV Hùng Thắng; Công ty TNHH Liên Hoàng Minh.

Một số hình ảnh của giải:

Anh 5 Các vận động viên nội dung đôi nam nhận giải nhất, nhì, ba.

 

Anh 6 Ông Nguyễn Văn Nam (Chánh văn phòng Công ty Dịch vụ mặt đất Sân bay Việt Nam, bên trái) và ông Nguyễn Đình Lĩnh (Sở Giao thông Vận tải TP. Hồ Chí Minh, bên phải) trao giải đồng giải ba cho các VĐV nội dung đôi nam.

Anh 6.2 Ông Trần Minh Việt, Giám đốc Công ty TNHH SX TM XD THIÊN MINH trao giải nhất, nhì, ba cho các vận động viên nội dung đơn nam.

Anh 8 VĐV Nguyễn Văn Nam (Công ty Dịch vụ mặt đất Sân bay Việt Nam)

Anh 9 VĐV Nguyễn Trường Chinh (Cục A87 Tổng cục An Ninh)

Anh 11 VĐV Trương Quốc Cường (Công an tỉnh Quảng Bình)

 

Anh 12 VĐV Nguyễn Viết Lâm (Ngân hàng Dầu khí Toàn Cầu)

Anh 13 VĐV Trần Đức Dương (Công an tỉnh Quảng Bình)

Anh 14 VĐV Lê Thanh Bình (Trường Đại học Quảng Bình).

Ngọc Hà

 TP Hồ Chí Minh

Thời tiết

 

 



 

 

   Liên kết hữu ích

 
-  
Vattuminhanh.vn cung cấp vật tư quảng cáo

 - Mialock Việt Nam