Nhân kỷ niệm 93 năm Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam (21/6/1925 – 21/6/2018), sáng 20/6, đồng chí Nguyễn Anh Tuấn, Bí thư thường trực Trung ương Đoàn dẫn đầu đoàn công tác Trung ương Đoàn thăm và chúc mừng Tạp chí Thanh niên.

DSC_0328

Bí thư thường trực Trung ương Đoàn Nguyễn Anh Tuấn (bìa trái) tặng hoa chúc mừng Tạp chí Thanh niên

Bí thư thường trực Trung ương Đoàn Nguyễn Anh Tuấn ghi nhận: "Hàm lượng các bài viết về nghiên cứu lý luận trao đổi thực tiễn, có những bài có chiều sâu mang tính phát hiện vấn đề, các bài viết những vấn đề từ thực tiễn cơ sở liên quan đến công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi. Hình thức trình bày đẹp hơn, dễ theo dõi hơn.  Các hoạt động sau mặt báo phong phú và đa dạng hơn, ngoài những hoạt động truyền thống Tạp chí đã tiếp cận được các nhóm vấn đề xã hội, thanh thiếu nhi đang cần như các vấn đề học tập, tìm hiểu Chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh; chăm sóc sức khỏe sinh sản vị thành niên. Các hoạt động sau mặt báo ngày càng điều chỉnh sát hơn với thanh thiếu niên.

Đồng chí Nguyễn Anh Tuấn cũng nhìn nhận Tạp chí Thanh niên ngày càng xuất hiện nhiều hơn trong các hoạt động chung của cơ quan Trung ương Đoàn, Tạp chí có một đồng chí tham gia Ban thường vụ Công đoàn cơ quan và một đồng chí tham gia Ban thường vụ Đoàn thanh niên cơ quan Trung ương Đoàn.

IMG_9783

Trước bối cảnh khó khăn của báo chí hiện nay, đặc biệt là các ấn phẩm giấy, trước sự tác động của mạng xã hội, đồng chí Bí thư thường trực Trung ương Đoàn mong muốn Tạp chí Thanh niên cần tìm ra những giải pháp mang tính căn cơ, bài bản, tạo sự phát triển bền vững; cơ cấu lại các ấn phẩm, bộ máy, nâng cao hàm lượng các bài viết lý luận, nghiệp vụ. Đồng thời Tạp chí Thanh niên phải tham gia nhiều hơn các hoạt động mang tính tổng kết thực tiễn, các diễn đàn học thuật của Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh.

Bí thư thường trực Trung ương Đoàn Nguyễn Anh Tuấn gửi lời chúc mừng sức khỏe và thành công đến cán bộ, phóng viên, nhân viên của Tạp chí Thanh niên.

Nhà báo Nguyễn Toàn Thắng – Tổng biên tập Tạp chí Thanh niên cảm ơn và bày tỏ mong muốn Ban Bí thư Trung ương Đoàn tiếp tục quan tâm chỉ đạo và tạo mọi điều kiện để Tạp chí Thanh niên ngày càng phát triển.

Tô An