Vườn xoài được cấp mã số vùng trồng đầu tiên ở Sơn La
TNV - Tháng 5/2017, HTX nông nghiệp an toàn Chiềng Hặc thuộc xã Chiềng Hặc, huyện Yên Châu là một trong hai đơn vị đầu tiên của tỉnh Sơn La được cấp mã số vùng trồng cho 7,3ha xoài nằm ở bản Văng Lùng.
Qua chiếc cầu treo dân sinh bắc qua dòng suối Sặp chảy ngược từ Mộc Châu về Yên Châu, đi men theo con đường ven suối rợp bóng của những cây xoài tròn, xoài hôi bản địa có tuổi đời gần 100 năm.
Qua lối mòn nhỏ, cỏ cây cành lá lòa xòa xanh mướt vấn vít trên đầu, chen bước lối đi chỉ chừng non nửa cây số là đến được vườn xoài hơn 7ha được cấp mã số vùng trồng của HTX nông nghiệp an toàn Chiềng Hặc.
HTX có 7 thành viên với diện tích 24ha cây ăn quả; trong đó, cây xoài hơn 10ha, cây nhãn 12ha, còn lại là vải và bưởi. Đây là khu vườn nằm ven con suối được xem là đẹp nhất tỉnh.
Từ đây, vườn xoài trải dài và rộng như hút tầm mắt.
Dưới tán xoài xanh ngát như phủ kín vòm trời, tưởng như lạc vào trong câu chuyện thần tiên, bởi không gian bát ngát một màu xanh và cơ man nào là những trái xoài treo lủng lẳng trên cành.
Giám đốc Hà Văn Sơn cho biết, thuốc bảo vệ thực vật được sử dụng theo quy trình 4 đúng (đúng thuốc, đúng lúc, đúng cách, đúng nồng độ và liều lượng). Xoài được thụ phấn và đậu quả chủ yếu nhờ côn trùng (ong, ruồi…) nên hạn chế nghiêm ngặt việc phun thuốc khi hoa nở rộ để không làm ảnh hưởng đến quá trình thụ phấn. Đặc biệt, ngừng sử dụng các loại thuốc trước khi thu hái quả khoảng 2 tháng, vỏ thuốc được tráng rửa 3 lần và để vào các thùng nhựa màu xanh đợi ngày Công ty môi trường mang đi xử lý theo quy định.
Năm 2017, HTX nông nghiệp an toàn Chiềng Hặc là đơn vị đầu tiên trong tỉnh đủ tiêu chuẩn sản xuất, sơ chế, bảo quản và thu gom xoài tượng da xanh xuất khẩu. Cũng theo ông Sơn, bí quyết để những trái xoài của HTX có chất lượng cao là: Cắt tỉa cành sau mỗi vụ thu hái; chỉ để 150 – 200 quả/cây; hạn chế dùng thuốc bảo vệ thực vật và bón phân vô cơ; cắt cỏ vườn ủ với thân cây ngô làm phân hữu cơ; không dùng thuốc diệt cỏ để bảo vệ thiên địch có lợi cho cây sinh trưởng.
Nhờ vậy, những trái xoài của HTX nông nghiệp an toàn Chiềng Hặc đều tăm tắp, có trọng lượng từ 0,5 – 0,75kg/quả, vỏ xanh đều, không dính tạp chất, bùn, rác, nhựa xoài trên quả; không bị côn trùng gặm nhấm, không vết đốm, không vết thương hở, không bị dị tật, không bị thối ủng…được lựa chọn đóng gói gửi đi xuất khẩu và tiêu thụ thị trường nội địa cao cấp.
Được biết, sản lượng xoài xuất khẩu năm 2017 của HTX đi thị trường Úc là 6 tấn, thị trường Trung Quốc khoảng 50 tấn; thu lãi hơn 600 triệu đồng. Mùa xoài năm nay (2018), dự kiến sản lượng đạt trên 100 tấn (tăng gấp rưỡi so với năm trước); hiện, HTX đã xuất khẩu 3 tấn sang thị trường Úc, 4 tấn sang Trung Quốc và đang chuẩn bị hàng chục tấn hàng tiếp theo xuất đi Trung Quốc, Dubai (Trung Đông) vào dịp cuối tháng 6/2018.
Phạm Quỳnh
Tin liên quan
-
Thúc đẩy tiếp cận phổ biến chính sách quản lý VA-VASP theo Kế hoạch hành động Quốc gia về phòng và chống rửa tiền
Chương trình giao lưu truyền thống nhân kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ(07/5/1954 - 07/5/2024), chủ đề “Từ Điện Biên khói lửa đến phong trào đấu tranh của Nhân dân Sài Gòn - Gia Định”
Hơn 200 triệu đồng khám bệnh, phát thuốc, tặng quà cho bà con có hoàn cảnh khó khăn và trao học bổng cho học sinh nghèo hiếu học tại huyện Châu Thành, tỉnh Long An
Bắt 01 đối tượng liên quan đến vụ tai nạn đặc biệt nghiêm trọng làm 07 người tử vong tại Nhà máy Xi măng Yên Bái
Nên đọc
-
Tái hiện Hà Nội nghìn năm văn hiến, gắn kết với không gian văn hóa, kinh tế đồng bằng sông Hồng
-
Khai mạc Lễ hội Đền Hùng và Tuần Văn hóa - Du lịch Đất Tổ 2024
-
Thủ tướng Phạm Minh Chính làm việc với Viettel về công nghiệp quốc phòng công nghệ cao
-
Á hậu Phương Anh: “Tôi muốn trở thành giảng viên và theo đuổi con đường nghiên cứu sau khi tốt nghiệp Thạc sĩ”
-
Tổng thu ngân sách quý 1/2024 đạt gần 540.000 tỷ đồng