Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc gặp gỡ chủ tịch Ngân hàng ADB nhân dịp kỳ họp Đại hội đồng Quỹ Môi trường toàn cầu tại Đà Nẵng

Thời sự, Chính trị | 10:25:42 28/06/2018

TNV  - Ông Takehiko Nakao, Chủ tịch Ngân hàng Phát triển Châu Á (ADB) đã tham dự Kỳ họp Đại hội đồng Quỹ Môi trường Toàn cầu (GEF) lần thứ 6 diễn ra từ ngày 24 - 28/6 tại Đà Nẵng, Việt Nam.

Trong chuyến thăm này, ông Nakao đã hội kiến Thủ tướng Việt Nam Nguyễn Xuân Phúc và Chủ tịch Ủy ban Nhân dân Thành phố Đà Nẵng Huỳnh Đức Thơ.

Tham dự nhóm thảo luận về Kiến tạo Chuyển đổi tại phiên khai mạc của Kỳ họp Đại Hội đồng GEF, ông Nakao đã khẳng định rằng ADB có thể tăng cường hợp tác với GEF. “Xét tổng thể, những định hướng chương trình của GEF bao quát các nội dung biến đổi khí hậu, đa dạng sinh học, suy thoái đất, các nguồn nước quốc tế, quản lý chất thải và hóa chất là hoàn toàn nhất quán với các ưu tiên về môi trường và biến đổi khí hậu trong Dự thảo Chiến lược 2030 của ADB. Phối hợp cùng nhau, ADB và GEF có thể hỗ trợ các quốc gia đang phát triển chuyển đổi nền kinh tế theo hướng bền vững. Việc này có thể bao gồm xây dựng các dự án đầu tư tri thức và sáng tạo mới, cũng như các cơ chế tài trợ xanh để giúp giải phóng nguồn tài chính từ khu vực tư nhân cho phát triển”, ông Nakao phát biểu.

Đại hội đồng GEF – cơ quan quyền lực cao nhất của tổ chức này – họp định kỳ bốn năm một lần và được kỳ vọng sẽ phê duyệt 4,1 tỷ USD tài trợ để hỗ trợ môi trường toàn cầu trong giai đoạn từ năm 2018 tới 2022.

Từ 2004, GEF đã phê duyệt các khoản viện trợ không hoàn lại tổng giá trị 246 triệu USD cho 55 dự án của ADB, trong đó có 19 dự án đã hoàn thành. Hiện tại, ADB và GEF hợp tác hỗ trợ 36 dự án đang được triển khai tại 21 quốc gia trong khu vực Châu Á và Thái Bình Dương, với 178 triệu USD viện trợ không hoàn lại từ GEF liên kết với số vốn tài trợ 2,1 tỷ USD từ ADB.

President n PM standing

Các dự án này hỗ trợ một loạt cách tiếp cận sáng tạo. Tại Ấn Độ, ADB, GEF và Chương trình Môi trường Liên Hợp Quốc đang phối hợp hỗ trợ các dự án đầu tư tiết kiệm năng lượng. ADB sẽ đầu tư 400 triệu USD để triển khai trên diện rộng các hệ thống chiếu sáng bằng đèn LED, với khoản viện trợ trị giá 18,6 triệu USD từ GEF để phát triển các thị trường mới cho những thiết bị điện siêu tiết kiệm và các mạng điện thông minh.

Ở Việt Nam, ADB và GEF đã hợp tác trong ba dự án để khắc phục biến đổi khí hậu, bảo vệ đa dạng sinh học, và cải thiện tính đáng sống của các thành phố. Tại vùng núi Trung Trường Sơn, dự án Hành lang Bảo tồn Đa dạng Sinh học, với khoản viện trợ không hoàn lại trị giá 4,3 triệu USD từ GEF và khoản đầu tư 30 triệu USD từ ADB, đang hỗ trợ các cộng đồng địa phương cải thiện sinh kế, bảo vệ đa dạng sinh học và nâng cao quản lý rừng. Tại Hà Giang, Huế và Vĩnh Yên, GEF và ADB đang phối hợp trong cách tiếp cận quy hoạch “Đô thị Xanh” cho phát triển đô thị bền vững và thích ứng thông qua khoản viện trợ không hoàn lại trị giá 14,2 triệu USD từ GEF và 178 triệu USD được ADB tài trợ. Năm 2017, ADB và GEF đã hoàn thành một dự án sáng tạo nhằm thử nghiệm kỹ thuật sinh học chi phí thấp cũng như các cách tiếp cận dựa trên tự nhiên khác để giải quyết những rủi ro lũ lụt đối với cơ sở hạ tầng nông thôn ở các khu vực miền núi.

Tại Kỳ họp Đại Hội đồng GEF, Hội đồng GEF đã phê duyệt 15,5 triệu USD viện trợ không hoàn lại đồng tài trợ Chương trình Quản lý bền vững các Hệ sinh thái biển của Vịnh Ben-gan mở rộng. Được chủ trì bởi Tổ chức Lương thực và Nông nghiệp Liên Hợp Quốc và ADB, chương trình mới này sẽ triển khai những hành động chiến lược để bảo vệ các hệ sinh thái, ngư trường và sinh kế tại tám quốc gia xung quanh Vịnh Ben-gan. Là một phần của chương trình này, ADB sẽ hỗ trợ xử lý nước thải và quản lý rác thải để giải quyết tình trạng ô nhiễm trên sông Irrawaddy của Mi-an-ma, thông qua Dự án Cải thiện đô thị Mandalay Giai đoạn 2 đang được đề xuất.

 Trong buổi hội kiến Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc - người khai mạc Kỳ họp Đại Hội đồng - ông Nakao đã ca ngợi thành tựu của Chính phủ trong việc duy trì ổn định kinh tế vĩ mô và chèo lái tăng trưởng kinh tế của Việt Nam đạt 7,4% trong Quý I - 2018, mức tăng trưởng trong quý đầu cao nhất trong vòng 10 năm. Những nỗ lực kiềm chế thâm hụt tài khóa cộng với tăng trưởng kinh tế cao đã giúp giảm tỷ lệ nợ công trên GDP.

Ông Nakao tái khẳng định cam kết của ADB về việc hỗ trợ hơn nữa cho Việt Nam trong quá trình chuyển đổi sang vị thế quốc gia thu nhập trung bình cao, với ngân sách dành sẵn lên tới 1 tỷ USD mỗi năm cho các khoản vay do chính phủ bảo lãnh. ADB cũng sẽ tích cực tìm kiếm để huy động nguồn vốn đồng tài trợ ưu đãi, và cung cấp các sản phẩm và dịch vụ tri thức gia tăng giá trị cao, bao gồm những lĩnh vực như giao thông đô thị và nội vùng, phát triển nông nghiệp và nông thôn, giảm nghèo, thoát nước và nước thải, và thích ứng biến đổi khí hậu.

Trong cuộc hội đàm với Chủ tịch UBND Thành phố Đà Nẵng Huỳnh Đức Thơ, ông Nakao đã thảo luận về các hoạt động hỗ trợ hiện tại của ADB nhằm cải thiện cấp nước và quản lý rác thải tại Đà Nẵng. Ông Nakao cũng đã thăm quan Trung tâm Vườn ươm Doanh nghiệp Đà Nẵng, được hỗ trợ trong khuôn khổ Sáng kiến Kinh doanh Mê-kông, do ADB và Chính phủ Ôx-trây-lia tài trợ. Trung tâm này cung cấp những dịch vụ hỗ trợ kinh doanh cho các doanh nghiệp, bao gồm thúc đẩy công nghệ xanh nhằm giải quyết những thách thức về môi trường và tắc nghẽn giao thông của thành phố.

PV

 TP Hồ Chí Minh

Thời tiết

 

 



 

Liên kết hữu ích

 

   Liên kết hữu ích

 
-  
Vattuminhanh.vn cung cấp vật tư quảng cáo

 - Mialock Việt Nam