Tuổi trẻ EVNNPC: Phát huy nhiệm vụ chuyên môn trong công tác Đoàn

Giới trẻ, Nhịp sống trẻ | 10:25:59 02/07/2018

TNV - “Vì niềm tin của bạn” là kim chỉ nam xuyên suốt trong hoạt động sản xuất kinh doanh của Tổng công ty Điện lực miền Bắc (EVNNPC), hướng đến những giá trị bền vững là niềm tin của khách hàng. Với vai trò là thế hệ trẻ, phát huy tinh thần xung kích trong mọi hoạt động, chiến dịch Mùa hè tình nguyện năm 2018 của Đoàn thanh niên EVNNPC đã có nhiều sáng tạo, đổi mới, phát huy nhiệm vụ chuyên môn một cách hiệu quả.

Diễn ra từ ngày 21/6 đến 29/6/2018, với lực lượng đông đảo là 630 Đoàn viên thanh niên (ĐVTN), sinh viên tình nguyện (SVTN), Đoàn thanh niên EVNNPC và một số đơn vị trực thuộc phối hợp với Đoàn trường Đại học Bách Khoa Hà Nội đã triển khai các hoạt động tình nguyện tại 12 xã: Chiềng Châu, Tòng Đậu, Bao La, Nà Mèo, Pù Bin, Nà Phòn, Thung Khe, Mai Hạ, Piềng Vế, Đồng Bảng, Mai Hịch, Vạn Mai của huyện Mai Châu – Hòa Bình. Các hoạt động tình nguyện trong chiến dịch gồm thăm hỏi, giúp đỡ gia đình chính sách, giao lưu đoàn viên, thanh niên, phát thanh tuyên truyền, sinh hoạt hè, dạy học cho thiếu nhi, tuyên truyền an toàn điện, tiết kiệm điện, phát quang hành lang lưới tuyến và thực hiện công trình thanh niên “Thắp sáng đường quê”.

4 Tuổi trẻ EVNNPC chung tay bảo vệ hành lang lưới điện

Gần 1000 cuốn cẩm nang về an toàn điện, 10.000 tờ rơi về tiết kiệm điện, tem số tổng đài chăm sóc khách hàng EVNNPC đã được tuyên truyền, phát tận tay người dân, các hộ gia đình tại 12 xã của huyện Mai Châu nhằm phổ biến các kiến thức về an toàn điện, cách phòng tránh nguy hiểm về điện trong nhân dân, đẩy mạnh tiết kiệm điện, sử dụng điện hiệu quả, quảng bá số Tổng đài chăm sóc khách hàng điện lực miền Bắc 19006769.

Đặc biệt nêu cao tinh thần “Tuổi trẻ EVNNPC chung tay bảo vệ hành lang an toàn lưới điện”, lực lượng ĐVTNEVNNPC và SVTN trường Đại học Bách Khoa Hà Nội đã phối hợp với Điện lực Mai Châu phát quang hành lang lưới tuyến, giảm thiểu các điểm vi phạm với tổng chiều dài 16.7 km đường dây hạ thế nhằm đảm bảo an toàn hành lang các tuyến đường dây điện, không để xảy ra sự cố trong mùa mưa bão và đảm bảo nguồn điện lưới phục vụ nhân dân. Đây là một trong những hoạt động thiết thực và hiệu quả mà tuổi trẻ EVNNPC đang duy trì, phát huy và nhân rộng.

3 Trao tặng quà cho các em nhỏ tại xóm Cha, xã Tòng Đậu, huyện Mai Châu.

Điểm sáng trong chương trình “Mùa hè tình nguyện năm 2018” là sự phối hợp của Đoàn thanh niên EVNNPC, Đoàn thanh niên PC Thanh Hóa, PC Ninh Bình và Đoàn trường Đại học Bách Khoa Hà Nội chung tay thực hiện công trình thanh niên “Thắp sáng đường quê” với chiều dài 5km tuyến đường huyết mạch đi qua 5 xã Tòng Đậu, Nà Phòn, Nà Mèo, Chiềng Châu và Vạn Mai với tổng kinh phí 80.000.000 đồng.Ghi nhận việc làm ý nghĩa này, trong buổi gặp mặt với lãnh đạo EVNNPC, đại diện BGH Trường đại học Bách Khoa Hà Nội, đồng chí Phạm Văn Hoàn - Phó chủ tịch UBND Huyện Mai Châu thay mặt lãnh đạo Huyện ủy bày tỏ sự cám ơn sâu sắc về những hoạt động vô cùng ý nghĩa mà các bạn ĐVTN, SVTN đã làm trong chiến dịch Mùa hè tình nguyện năm 2018. “Công trình thanh niên được bà con đón nhận nhiệt thành, ai cũng vui mừng, phấn khởi, bởi từ nay việc đi lại vào ban đêm sẽ thuận lợi hơn, an toàn giao thông và an ninh nông thôn được đảm bảo hơn, các tiêu chí về nông thôn mới cũng vì thế mà đáp ứng được”. Đồng thời đồng chí cũng mong muốn thông qua hoạt động tình nguyện các bạn ĐVTN sẽ giới thiệu được bản sắc văn hóa, ẩm thực và du lịch Mai Châu đến với du khách trong nước và quốc tế.

Bên cạnh đó, một số các hoạt động trong chiến dịch tình nguyện “Kỳ nghỉ hồng” theo chỉ đạo của Trung ương đoàn đối với khối cơ quan, doanh nghiệp cũng được Đoàn thanh niên EVNNPC, Đoàn thanh niên PC Thanh Hóa, Ninh Bình, Hòa Bình, Yên Bái phối hợp thực hiện có hiệu quả: 10 buổi sinh hoạt tập thể, múa hát, chơi trò chơi với các em thiếu nhi địa phương (Xóm Cha – Tòng Đậu – Mai Châu), tổ chức cắt tóc gội đầu miễn phí, nấu “bữa ăn sum vầy” và 30 suất quà cho các em có hoàn cảnh khó khăn vươn lên trong học tập nhằm động viên, khích lệ các em đã được địa phương ghi nhận và hưởng ứng tích cực.

2 Lễ gắn biển công trình thanh niên Thắp sáng đường quê.

Đồng chí Nguyễn Văn Tiệp - UV BTV Đảng ủy, Chủ tịch Công Đoàn Tổng Công ty phát biểu trong buổi gặp mặt lãnh đạo huyện Mai Châu đã đánh giá cao sự mạnh dạn phối hợp theo mô hình Doanh nghiệp - Trường đại học – Địa phương mà Đoàn thanh niên EVNNPC đề xuất và đã thực hiện có hiệu quả, lồng ghép được nhiệm vụ chuyên môn vào hoạt động đoàn, đồng thời cảm ơn chính quyền địa phương đặc biệt là lãnh đạo Huyện ủy Mai Châu đã ủng hộ, tạo điều kiện để thanh niên, sinh viêncó một mùa hè tình nguyện an toàn và ý nghĩa, đồng chí cũng không quên nhắc tới mối quan hệ truyền thống giữa Trường đại học Bách Khoa Hà Nội và EVNNPC, hy vọng thế hệ trẻ của hai đơn vị sẽ trân trọng, giữ gìn và phát triển.

1 ĐVTN tuyên truyền tiết kiệm điện và an toàn điện đến người dân.

Kim Ngân – Ban QHCĐ.NPC

 TP Hồ Chí Minh

Thời tiết

 

 



 

 

   Liên kết hữu ích

 
-  
Vattuminhanh.vn cung cấp vật tư quảng cáo

 - Mialock Việt Nam