Lễ ra quân Chương trình “Trí thức khoa học trẻ tình nguyện tham gia tái cơ cấu ngành nông nghiệp” năm 2018

Giới trẻ, Nhật ký tình nguyện | 10:30:38 10/07/2018

TNV- Sáng 08/7, tại xã Yên Lạc, huyện Phú Lương, tỉnh Thái Nguyên, Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh đã tổ chức Lễ ra quân Chương trình “Trí thức khoa học trẻ tình nguyện tham gia tái cơ cấu ngành nông nghiệp” năm 2018.

Tham dự buổi Lễ có các đồng chí: Đ/c Bùi Quang Huy - Bí thư Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh; đ/c Ngô Văn Cương - Ủy viên Ban Thường vụ Trung ương Đoàn, Trưởng Ban Thanh niên nông thôn Trung ương Đoàn; đ/c Phạm Hoàng Sơn - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy Thái Nguyên, cùng đại diện lãnh đạo các bộ, ban, ngành Trung ương; lãnh đạo sở, ngành tỉnh Thái Nguyên, huyện Phú Lương, tỉnh Thái Nguyên; các tỉnh, thành đoàn có các đội hình trí thức khoa học trẻ tình nguyện tham gia tái cơ cấu ngành nông nghiệp chỉ đạo điểm năm 2018 và hơn 300 đoàn viên, thanh niên trên địa bàn huyện Phú Lương, tỉnh Thái Nguyên.

Ra mắt 10 đội hình trí thức khoa học trẻ tình nguyện

Tại Lễ ra quân, Trung ương Đoàn đã lựa chọn và ra mắt 10 đội hình trí thức khoa học trẻ tình nguyện tham gia tái cơ cấu ngành nông nghiệp để chỉ đạo điểm trong chiến dịch hè năm 2018.

anh 5 a HUy Đ/c Bùi Quang Huy - Bí thư Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh phát biểu tại buổi lễ

anh 2 Đ/c Bùi Quang Huy - Bí thư Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh trao cờ lệnh chính thức ra quân Chương trình “Trí thức khoa học trẻ tình nguyện tham gia tái cơ cấu ngành nông nghiệp” năm 2018

Đồng thời, Trung ương Đoàn cũng trao tặng 01 mô hình cơ giới hóa đồng ruộng khay cấy, cấy tự động và phân viên nén nhả chậm trị giá 100 triệu đồng; chuyển giao mô hình tưới nước tự động cho mô hình trồng chè của thanh niên trị giá 20 triệu đồng.

anh 3 Đ/c Bùi Quang Huy - Bí thư Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh và đ/c Phạm Hoàng Sơn - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy Thái Nguyên trao tặng mô hình cho Tỉnh đoàn Thái Nguyên và Tỉnh đoàn Bắc Ninh

Trong đợt cao điểm hè 2018, các tỉnh, thành đoàn phối hợp với các trường đại học, học viện, các đơn vị, cơ sở khoa học có chuyên môn về nông nghiệp tiếp tục triển khai 98 đội hình tình nguyện hoạt động tại 63 tỉnh, thành cả nước; chuyển giao 336 mô hình trình diễn; 261 lớp tập huấn về ứng dụng khoa học, kỹ thuật mới trong nông nghiệp  với tổng kinh phí trị giá 9 tỷ 214 triệu đồng cùng sự tham gia của 1.479 tình nguyện viên là các chuyên gia, cán bộ, công chức đang công tác tại các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, hành chính sự nghiệp; giảng viên trẻ, nhà khoa học trẻ, sinh viên đang công tác, học tập, nghiên cứu tại các cơ quan, trung tâm, viện nghiên cứu, trường học có trình độ, có chuyên môn về tư vấn, chuyển giao khoa học kỹ thuật trong lĩnh vực nông nghiệp.

anh 1 Một tiết mục văn nghệ chào mừng Lễ ra quân Chương trình “Trí thức khoa học trẻ tình nguyện tham gia tái cơ cấu ngành nông nghiệp” năm 2018

Trong đó, từ ngày 8/7 đến 31/8/2018, các đội hình trên cả nước sẽ tập trung vào các hoạt động tập huấn, hướng dẫn, chuyển giao tiến bộ khoa học kỹ thuật cho thanh niên và người dân về trồng trọt, chăn nuôi, nuôi trồng thủy sản; hỗ trợ cây giống, vật nuôi; tập huấn, chuyển giao công nghệ sau thu hoạch...; tập huấn, chuyển giao các công nghệ xử lý môi trường, xử lý rác thải hữu cơ thành phân bón và thức ăn chăn nuôi cho thành viên câu lạc bộ thanh niên làm kinh tế và thanh niên là chủ mô hình kinh tế trên địa bàn. Đồng thời tiến hành hỗ trợ thanh niên và nhân dân triển khai các mô hình kinh tế; hướng dẫn, hỗ trợ và duy trì các mô hình đang hoạt động, đang triển khai tại địa phương đặc biệt trong khâu sản xuất theo liên kết chuỗi giá trị. Ngoài ra, các đội hình còn  thực hiện các công tác an sinh xã hội, văn hóa, văn nghệ, thể thao và môi trường góp phần vào công cuộc xây dựng nông thôn mới của các địa phương.

Đẩy mạnh phong trào “Tuổi trẻ chung tay xây dựng nông thôn mới”

Phát biểu tại buổi Lễ, đồng chí Bùi Quang Huy, Bí thư Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh nhấn mạnh: “Xuất phát từ nhưng kết quả đạt được trong chương trình Đưa giảng viên trẻ, sinh viên tình nguyện tham gia tái cơ cấu nông nghiệp, xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2015 - 2017, Trung ương Đoàn tổ chức Lễ ra quân Chương trình Trí thức khoa học trẻ tình nguyện tham gia tái cơ cấu ngành nông nghiệp” năm 2018 nhằm mở rộng đối tượng tham gia chương trình để phát huy hơn nữa vai trò xung kích, tình nguyện, trí tuệ của lực lượng trí thức khoa học trẻ trong chuyển giao tiến bộ khoa học kĩ thuật mới, mô hình mới vào sản xuất nông, lâm, ngư nghiệp góp phần đẩy mạnh phong trào “Tuổi trẻ chung tay xây dựng nông thôn mới” và đồng hành cùng các hoạt động tình nguyện vì cộng đồng của tuổi trẻ cả nước trong Chiến dịch Hè năm 2018.”

Đâu cần thanh niên có, việc gì khó có thanh niên

Với phương châm: “Đâu cần thanh niên có, việc gì khó có thanh niên”, sự chung tay, góp sức của lực lượng giảng viên trẻ, sinh viên đã góp phần cùng các địa phương thực hiện chương trình xây dựng nông thôn mới, đạt được nhiều kết quả tích cực. Thời gian tới, các cấp bộ đoàn cũng sẽ tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động, từng bước nâng cao chất lượng các hoạt động hỗ trợ đoàn viên, thanh niên phát triển kinh tế, bảo vệ môi trường, tích cực tham gia xây dựng gia đình, thôn làng văn hóa... nhằm tái cơ cấu ngành nông nghiệp tại các khu vực nông thôn trên địa bàn cả nước.

Tại buổi Lễ, bác Nguyễn Tiến Tịnh (xóm Hang Leo, xã Yên Lạc, huyện Phú Lương, tỉnh Thái Nguyên) bày tỏ niềm vui, sự phấn khởi khi tham dự chương trình và mong muốn các bạn trẻ hãy thấy thắng mà xông lên, bại mà không nản trong phong trào xây dựng nông thôn mới, sự tham gia của đội hình ngũ trí thức khoa học trẻ tình nguyện tham gia tái cơ cấu nông nghiệp năm 2018.

Khi tham dự Lễ ra quân, đoàn viên Nguyễn Thị Mai Anh (Huyện đoàn Phú Lương, Thái Nguyên) cảm thấy vui mừng, vinh dự, háo hức khi đưọc tham gia chương trình và mong muốn các bạn đoàn viên, thanh niên của huyện Phú Lương nói riêng và cả nước nói chung sẽ tích cực tham gia các hoạt động phát triển kinh tế, góp phần phát triển kinh tế của địa phương và các đội hình trí thức trẻ khoa học tình nguyện tham gia tái cơ cấu nông nghiệp sẽ phát huy vai trò xung kích, tình nguyện của mình, sẽ có các mô hình mới áp dụng vào phát triển hơn nữa ngành nông nghiệp nước nhà và góp phần tăng hiệu quả phong trào “Tuổi trẻ chung tay xây dựng nông thôn mới”.

Trong khuôn khổ buổi Lễ, đồng chí Bùi Quang Huy, Bí thư Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh cùng đại diện đoàn viên, thanh niên huyện Phú Lương, tỉnh Thái Nguyên đã dâng hương, dâng hoa tưởng liệm các anh hùng liệt sĩ và trồng cây lưu niệm tại Đài tưởng liệm các anh hùng liệt sĩ xã Yên Lạc.

Ngay sau Lễ ra quân, Trung ương Đoàn tổ chức tại chỗ 01 lớp tập huấn chuyển giao kỹ thuật trồng và thu hoạch chè theo tiêu chuẩn VietGap; tổ chức thăm và tặng quà cho 20 hộ gia đình chính sách.

Dịp này, các hoạt động hưởng ứng trên địa bàn xã Yên Lạc, huyện Phú Lương với các nội dung như sau: Khám và tư vấn cho 200 hộ gia đình chính sách, khó khăn; Ra quân dọn dẹp vệ sinh môi trường;

PV

 

 TP Hồ Chí Minh

Thời tiết

 

 



 

 

   Liên kết hữu ích

 
-  
Vattuminhanh.vn cung cấp vật tư quảng cáo

 - Mialock Việt Nam