Thành đoàn Hà Nội có bí thứ 8x

Giới trẻ, Đoàn, Hội, Đội | 09:08:04 13/07/2018

TNV - Tân Bí thư Thành đoàn Hà Nội Nguyễn Ngọc Việt sinh năm 1981, là cán bộ Đoàn trưởng thành từ cơ sở. Anh từng đảm nhận Bí thư chi đoàn thôn Đại Áng (Thanh Trì), Bí thư Quận đoàn Hoàng Mai, Phó bí thư Thành đoàn Hà Nội.

Chiều 12/7, tại Hội nghị Ban chấp hành Thành đoàn Hà Nội khóa XV, kỳ họp lần thứ 4, 100% ủy viên BCH đã bầu đồng chí Nguyễn Ngọc Việt, Ủy viên BCH Trung ương Đoàn, Phó Bí thư Thành đoàn, Chủ tịch Hội LHTN TP Hà Nội giữ chức danh Bí thư Thành đoàn Hà Nội khóa XV, nhiệm kỳ 2017 – 2022.

DSC_0648

Tân bí thư Thành đoàn Hà Nội Nguyễn Ngọc Việt. Ảnh: Tô An

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Ngọc Việt, tân Bí thư Thành đoàn Hà Nội đã trân trọng cảm ơn sự tín nhiệm của Ban Thường vụ Thành ủy, Ban chấp hành Thành đoàn Hà Nội; cũng như sự giúp đỡ của anh chị em trong cơ quan đối với cá nhân đồng chí. “Đây là niềm vinh dự nhưng cũng là trách nhiệm lớn lao đối với bản thân tôi. Tôi xin hứa sẽ cùng Ban Thường vụ, Ban Cháp hành Thành đoàn Hà Nội luôn đoàn kết, phát huy truyền thống của tuổi trẻ Thủ đô để đưa công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi ngày càng phát triển”.

Chiều cùng ngày, Thành đoàn Hà Nội tổ chức sơ kết công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi Thủ đô 6 tháng đầu năm 2018. 6 tháng đầu năm công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi Thủ đô có những bước phát triển mới, đi vào chiều sâu, coi trọng chất lượng cơ sở. Các phong trào hành động cách mạng được triển khai bài bản, thiết thực.
DSC_0639
Đại diện Thành ủy Hà Nội tặng hoa chúc mừng đồng chí Nguyễn Ngọc Việt
DSC_0646
Thường trực Thành đoàn Hà Nội chúc mừng đồng chí Nguyễn Ngọc Việt. Ảnh: Tô An
Các hoạt động nổi bật như, tuổi trẻ Thủ đô đã khám bệnh, tư vấn sức khỏe, phát thuốc miễn phí cho hơn 20 nghìn thanh thiếu nhi, nhân dân hoàn cảnh khó khăn; vận động đoàn viên, thanh niên hiến gần 83 nghìn đơn vị máu; tổ chức tư vấn tuyển sinh, định hướng nghề nghiệp, việc làm cho gần 5 nghìn lượt đoàn viên, thanh niên, tập trung chủ yếu vào khối học sinh THPT lớp 12. Tổ chức Đoàn vận động 1.200 thanh niên viết đơn tình nguyện nhập ngũ; chăm sóc, trồng mới gần 23 nghìn cây xanh; kết nạp hơn 34 nghìn đoàn viên mới, giới thiệu hơn năm nghìn đoàn viên ưu tú với Đảng… Toàn Đoàn tiếp tục duy trì hiệu quả “Ngày thứ bảy tình nguyện”, “Ngày Chủ nhật xanh” hàng tuần nhằm xóa điểm đen về rác, bóc xóa quảng cáo, rao vặt trái phép; triển khai mô hình “Hàng cây thanh niên”, đảm nhận chăm sóc và trồng mới gần 23.000 cây xanh các loại. Thành đoàn Hà Nội duy trì hiệu quả các mô hình điểm cấp Thành phố: “Thanh niên xung kích bảo vệ môi trường làng nghề”, “Thanh niên xung kích bảo vệ dòng sông quê hương”, công trình thanh niên “Biến điểm tập kết rác tự phát thành vườn hoa thanh niên”...
Hà Nam

 TP Hồ Chí Minh

Thời tiết

 

 



 

 

   Liên kết hữu ích

 
-  
Vattuminhanh.vn cung cấp vật tư quảng cáo

 - Mialock Việt Nam