Thắp nến tri ân các Anh hùng liệt sỹ

Giới trẻ, Thời sự | 08:53:19 27/07/2018

Tối 26-7, tại Nghĩa trang Liệt sỹ tỉnh, Ban Thường vụ Tỉnh Đoàn Đắk Lắk tổ chức Lễ thắp nến tri ân các Anh hùng liệt sỹ nhân kỷ niệm 71 năm Ngày Thương binh - Liệt sỹ (27-7-1947 – 27-7-2018).
Tham dự buổi lễ có các đồng chí: Lê Quốc Phong, Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư thứ nhất BCH Trung ương Đoàn; Nguyễn Ngọc Lương, Bí thư BCH Trung ương Đoàn; đại diện Đoàn thanh niên các tỉnh Tây Nguyên.
Về phía tỉnh Đắk Lắk có Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Phạm Minh Tấn; Phó Chủ tịch UBND tỉnh H’Yim Kđoh; lãnh đạo Tỉnh Đoàn, các sở, ban, ngành cùng hơn 2.000 đoàn viên, thanh niên.
Thay mặt tuổi trẻ cả nước, Bí thư BCH Trung ương Đoàn Nguyễn Ngọc Lương đã bày tỏ sự biết ơn, tấm lòng tri ân sâu sắc đối với thế hệ cha anh, những người con ưu tú của dân tộc đã không tiếc máu xương, tuổi xuân của mình cống hiến cho sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước để thế hệ trẻ hôm nay được sống trong độc lập, tự do, hòa bình và phát triển. Đồng chí cũng kêu gọi tuổi trẻ cả nước tiếp tục phát huy truyền thống chủ nghĩa anh hùng cách mạng, ra sức thi đua học tập, rèn luyện, lao động, công tác, xung kích tình nguyện, sáng tạo trong phát triển kinh tế - xã hội, góp phần xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.
Phát biểu tại buổi lễ, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Phạm Minh Tấn đã ghi nhận những phần việc thể hiện đạo lý “Uống nước nhớ nguồn”, “Đền ơn đáp nghĩa" của tuổi trẻ tỉnh nhà hướng về các gia đình chính sách, thương bệnh binh, Mẹ Việt Nam Anh hùng trong tỉnh. Đồng thời đề nghị tổ chức Đoàn các cấp tiếp tục phát huy tinh thần tuổi trẻ bằng tình cảm sâu sắc và những việc làm thiết thực, tích cực thực hiện tốt hơn nữa công tác chăm sóc thương binh, gia đình liệt sỹ và những người có công.
Tại chương trình, Trung ương Đoàn đã trao 20 suất quà (gồm quà và 3 triệu đồng/suất) tặng các gia đình thương binh, bệnh binh có hoàn cảnh khó khăn; tặng 10 suất học bổng (gồm quà và 2 triệu đồng/suất) cho các em học sinh là con em gia đình thương binh, bệnh binh vượt khó học giỏi trên địa bàn tỉnh.
Trong khuôn khổ chương trình, các đại biểu và hơn 2.000 đoàn viên, thanh niên đã kính cẩn nghiêng mình, dâng hoa, thắp lên những ngọn nến tri ân và nén nhang thơm ở 2.275 phần mộ để tưởng nhớ, bày tỏ lòng biết ơn các Anh hùng liệt sỹ đã hy sinh vì độc lập, tự do của Tổ quốc và hạnh phúc của dân tộc.
Một số hình ảnh tại buổi lễ: 
Trong không khí trang nghiêm, hơn 2.000 đại biểu, đoàn viên, thanh niên và người dân tham dự buổi lễ tri ân các Anh hùng liệt sỹ. Ảnh: N.Gia
Các đại biểu dâng hoa và dâng hương viếng các Anh hùng liệt sỹ. Ảnh: N.Gia
Thay mặt tuổi trẻ cả nước, Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đoàn Nguyễn Ngọc Lương phát biểu tri ân các Anh hùng liệt sỹ. Ảnh: N.Gia
Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Phạm Minh Tấn ôn lại truyền thống hào hùng trong cuộc đấu tranh giải phóng dân tộc của quân và dân các dân tộc tỉnh Đắk Lắk. Ảnh: N.Gia
Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Phạm Minh Tấn trao quà tặng các gia đình thương binh, bệnh binh có hoàn cảnh khó khăn. Ảnh: N.Gia
Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đoàn Nguyễn Ngọc Lương và Phó Chủ tịch UBND tỉnh H'Yim Kđoh trao học bổng tặng các em học sinh là con gia đình thương, bệnh binh có hoàn cảnh khó khăn. Ảnh: N.Gia
Bí thư thứ nhất Ban Chấp hành Trung ương Đoàn Lê Quốc Phong và Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Phạm Minh Tấn cùng đông đảo đại biểu…
… đoàn viên, thanh niên và người dân thắp nến tri ân tại phần mộ các Anh hùng liệt sỹ. Ảnh: N.Gia
Theo Báo Đắk Lắk

 TP Hồ Chí Minh

Thời tiết

 

 



 

 

   Liên kết hữu ích

 
-  
Vattuminhanh.vn cung cấp vật tư quảng cáo

 - Mialock Việt Nam