Hoa biển Vùng 2, hội thi “năm giỏi”

Giới trẻ, Nhịp sống trẻ | 15:49:26 05/09/2018

TNV - Tám đội thi là tám cách thể hiện, diễn xuất tài năng khác nhau, nhưng có một điểm chung, tất cả đều nhiệt tình, say mê, cống hiến hết mình. Hội thi cán bộ Hội phụ nữ cơ sở giỏi Vùng 2 Hải quân đã thành công ngoài mong đợi của ban tổ chức, sự tiếc nuối của hơn 100 hội viên, sự hài lòng “tâm phục khẩu phục” của cán bộ chiến sĩ

Ngày hội so tài

Sáng 5/9, tại Căn cứ quân sự Long Sơn TP.Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu, Bộ Tư lệnh Vùng 2 Hải quân đã tổ chức Hội thi cán bộ Hội phụ nữ cơ sở giỏi năm 2018. Đây là đợt sinh hoạt chính trị nhằm đánh giá chất lượng hoạt động về trình độ, năng lực, nghiệp vụ, trao đổi kinh nghiệm hoạt động thực tiễn của cán bộ hội phụ nữ ở các đơn vị cấp Trung, Lữ đoàn, Tiểu đoàn và tương đương tại các đơn vị trực thuộc Vùng. Chuẩn đô đốc Nguyễn Phong Cảnh, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Vùng 2, Chuẩn Đô đố Phạm Khắc Lượng, Tư lệnh Vùng dự và động viên Hội thi.

Màn chào hỏi của các đội thi

Tham gia thi có hơn 100 thí sinh là cán bộ hội phụ nữ cơ sở đến từ 8 đơn vị: Lữ đoàn 171, Căn cứ 696, Trung đoàn 251, Trung đoàn 681, Lữ đoàn 125, tiểu đoàn 67, đơn vị K2  và Hội phụ nữ khối cơ quan Bộ Tư lệnh Vùng (Lữ đoàn 167, Tiểu đoàn DK1, Phụ  nữ khối cơ quan). Mỗi đội thi 5 nội dung gồm: Giới thiệu, kiến thức, xử lý tình huống, tuyên truyền và năng khiếu.

Sau phần văn nghệ chào mừng và khai mạc của Đại tá Lê Văn Trung, Phó Chủ nhiệm chính trị Vùng, các đội bước vào phần thi màn chào hỏi.

Phần thi năng khiếu với tác phẩm “Đất nước nhớ mẹ” của Hội phụ nữ cơ sở Căn cứ 696.

Nếu ba cô gái của Hội phụ nữ cơ sở Lữ đoàn 125 khoe sắc trong tà áo dài màu xanh nước biển, cầm hoa hồng và cờ Tổ quốc ra chào khán giả, thì chị em Hội phụ nữ cơ sở Lữ đoàn 171 điệu đà trong tà áo cách tân, ôm hoa sen ra “trình làng” trên nền nhạc hành khúc. Còn chị em khối cơ quan Bộ Tư lệnh Vùng tự tin bước ra sân khấu với khí thế sôi nổi hào hứng, mặc dù không tránh khỏi những lo lắng bởi có chị lần đầu tiên lên sân khấu biểu diễn trước đông người.

Ở phần kiến thức, có 7/8 đội đều trả lời đúng, đủ 100% các câu hỏi ban tổ chức đưa ra. Riêng phần thi ứng xử, Hội phụ nữ Lữ đoàn 171 được đánh giá là đơn vị có câu trả lời ứng xử thông minh, trôi chảy, hay nhất.

Kịch tính và háo hức nhất vẫn là phần thi năng khiếu. 8 đội thi là 8 phần trình diễn đa dạng về sắc mầu nghệ thuật mang hơi thở quần chúng rộng rãi. Nếu Hội phụ nữ Căn cứ 696 trình diễn tiết mục múa “Đất nước nhớ mẹ” với phần đạo cụ pháo, xe, cuốc xẻng, bạt dù hoành tráng; các cô gái “áo vằn cánh sóng” Lữ đoàn 125 trình diễn tác phẩm “múa sen”; Hội phụ nữ Trung đoàn 251 “trình làng” với màn hát múa “Làng lúa làng hoa”; thì Hội phụ nữ Lữ đoàn 171 hóa thân thành 10 cô gái Ngã ba Đồng Lộc trong kịch múa “Những đóa hoa bất tử” khiến người xem “nổi da gà” bởi cách diễn xuất đầy xúc cảm của diễn viên Nguyễn Thị Nga trong vai Cúc. Nhiều người xúc động rơi nước mắt khi lời bài hát “Cúc ơi, em ở đâu, về đi thôi ơi, Cúc ơi”.

Phần thi năng khiếu tác phẩm “Múa sen” của Hội phụ nữ Lữ đoàn 125 hải quân.

Trung úy Vũ Văn Thắng - khán giả đến từ Lữ đoàn 167 chia sẻ: “Lâu lắm mới được xem chị em trổ tài hay đến vậy, Ở phần thi ứng xử, mỗi người có một lối trả lời khác nhau. Tuy có kém hơn Hội phụ nữ Căn cứ 696 về đạo cụ sân khấu, song ấn tượng nhất là phần thi năng khiếu với tác phẩm “Những đóa hoa bất tử” của Lữ đoàn 171. Nói thật, xem, tôi đã chảy nước mắt vì rất xúc động”.

Khán giả hài lòng, diễn viên nuối tiếc

Hội thi cán bộ Hội phụ nữ cơ sở giỏi năm 2018 của Vùng 2 Hải quân đã khép lại trong niềm hân hoan của khán giả, nuối tiếc của hơn 100 cán bộ hội, hội viên. Và đây cũng được coi là “Hội thi 5 giỏi” của những bông hoa biển ở các đơn vị trong toàn Vùng.

Chuẩn Đô đốc Nguyễn Phong Cảnh, Bí thư đảng ủy, Chính ủy Vùng 2 trao thưởng cho các chi hội phụ nữ đoạt giải

Theo đánh giá từ ban giám khảo, tất cả các đội thi đều tích cực ôn luyện, tìm tòi nghiên cứu tài liệu, xử lý tình huống sắc sảo (Lữ đoàn 171), đầu tư công phu cho phần thi năng khiếu, trong đó ba đội thi được đánh giá có chất lượng tốt nhất là Hội phụ nữ Lữ đoàn 171, Căn cứ 696 và Lữ đoàn 125, Hội phụ nữ khối cơ quan Bộ tư lệnh có nhiều cố gắng.

Kết thúc Hội thi, Ban tổ chức trai giải nhất cho Hội phụ nữ cơ sở Căn Cứ 696 và được chọn đi thi Hội phụ nữ cơ sở giỏi cấp quân Chủng Hải quân. Hội phụ nữ cơ sở Lữ đoàn 171, Lữ đoàn 125 đoạt giải Nhì. Giải Ba thuộc về Hội phụ nữ cơ sở Tiểu đoàn 67, Trung đoàn 681, Trung đoàn 251. Song, điều quan trọng là từ đây, cán bộ hội của các hội phụ nữ cơ sở Vùng 2 Hải quân trưởng thành hơn, hiểu rõ hơn về chức năng, nhiệm vụ hoạt động của phụ nữ Hải quân trong môi trường quân sự; kỹ năng, trách nhiệm của người cán bộ hội trong việc tổ chức hoạt động xã hội, áp dụng cụ thể, hiệu quả tại đơn vị cơ sở; đồng thời nhận thức rõ là điểm tựa vững bền, là người “xây tổ ấm” giữ gìn hạnh phúc gia đình quân nhân để cho chồng, con yên tâm công tác.

 

Bài và ảnh: Mai Thắng

 TP Hồ Chí Minh

Thời tiết

 

 



 

 

   Liên kết hữu ích

 
-  
Vattuminhanh.vn cung cấp vật tư quảng cáo

 - Mialock Việt Nam