Tổng kết Chiến dịch Thanh niên tình nguyện hè 2018

Giới trẻ | 08:50:26 19/09/2018

TNV - Ngày 18/9, tại tỉnh Bắc Ninh, Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tổ chức Hội nghị tổng kết Chiến dịch Thanh niên tình nguyện hè năm 2018. Đồng chí Lê Quốc Phong, Ủy viên dự khuyết BCH Trung ương Đảng, Bí thư thứ nhất BCH Trung ương Đoàn, Chủ tịch Hội LHTN Việt Nam, Chủ tịch Hội Sinh viên Việt Nam; đồng chí Nguyễn Anh Tuấn, Bí thư Thường trực BCH Trung ương Đoàn dự và chủ trì Hội nghị. Với chủ đề “Tuổi trẻ sáng tạo, tình nguyện vì cộng đồng”, Chiến dịch Thanh niên tình nguyện hè năm 2018 diễn ra từ ngày 03/6 đến ngày 31/8/2018, bao gồm 05 nội dung: Chương trình Tiếp sức mùa thi, Chiến dịch tình nguyện Mùa hè xanh, Chiến dịch tình nguyện Hoa phượng đỏ, Chiến dịch tình nguyện Kỳ nghỉ hồng và Chiến dịch tình nguyện Hành quân xanh với 9 chỉ tiêu cụ thể.Kết quả, các cấp bộ Đoàn cả nước đã triển khai: 24.896 đội hình với tổng số 823.973 thanh niên tình nguyện tham gia.

Đồng chí Nguyễn Anh Tuấn, Bí thư thường trực Trung ương Đoàn báo cáo tổng kết chiến dịch

Kết quả toàn Đoàn sửa chữa 3.321,91 km, xây mới 738,72 km đường giao thông nông thôn. Xây dựng mới 1.221 tuyến phố (đường, hẻm) văn minh với các tiêu chí “Sáng - Xanh - Sạch - Đẹp - An toàn” tại khu vực nội thành của các thành phố trực thuộc Trung ương và các đô thị trực thuộc tỉnh. Có 28/28 tỉnh, thành phốven biển duy trì thường xuyên hoạt động “Hãy làm sạch biển” tối thiểu mỗi tuần 01 lần tại ít nhất 01 điểm ô nhiễm rác thải trong Chiến dịch, 28 tỉnh, thành phố ven biển đã duy trì được 193 điểm duy trì thường xuyên hoạt động hãy làm sạch biển mỗi tuần một lần. Khám, chữa bệnh và cấp phát thuốc miễn phí cho 511.184 người dân. Xây mới được 1.330 nhà nhân ái, 565 nhà tình nghĩa, 183 nhà khăn quàng đỏ, 85 nhà bán trú. Tập huấn kiến thức khởi nghiệp cho 97.981 lượt thanh niên. Xây dựng mới 1.074 điểm sinh hoạt, vui chơi cho thanh thiếu nhi trên địa bàn dân cư. Hỗ trợ, giúp đỡ 225.150 thiếu nhi có hoàn cảnh khó khăn. Vận động đoàn viên, thanh niên đề xuất 46.107 ý tưởng, sáng kiến và 5.785 ý tưởng, sáng kiến được áp dụng. Chưa đạt chỉ tiêu đề ra; Chương trìnhTiếp sức mùa thi: Chương trình được triển khai tại 63/63 tỉnh thành trên cả nước. Các tỉnh, thành đã thành lập 3.270 đội hình tình nguyện cấp tỉnh, 2.858 đội hình tình nguyện cấp cơ sở với sự tham gia 85.204 tình nguyện viên. Chương trình đã hỗ trợ 925.000 thí sinh dự thi kỳ thi THPT Quốc gia 2018 tại 2.144 điểm thi trên cả nước, trong đó hỗ trợ 37.944 thí sinh có hoàn cảnh khó khăn với tổng số nguồn lực hỗ trợ thí sinh và người nhà thí sinh lên đến gần 13 tỷ đồng. Chiến dịch tình nguyện “Mùa hè xanh”: Cả nước đã thành lập6.620 đội hình tình nguyện với 244.270 thanh niên tình nguyện tham gia, trong đó có 919 trường Đại học, Cao đẳng, Học viện, Trung cấp tham gia. Chiến dịch tình nguyện “Mùa hè xanh” được Ban thường vụ các tỉnh, thành Đoàn, Đoàn trực thuộc quan tâm đẩy mạnh triển khai thực hiện. 63 tỉnh, thành Đoàn đã có hướng dẫn triển khai thực hiện Chiến dịch; thành lập đội hình thanh niên tình nguyện tại chỗ đối ứng với các đội hình “Mùa hè xanh” tham gia thực hiện các nội dung hoạt động, nhiệm vụ trọng tâm của Chiến dịch. Các tỉnh, thành, Đoàn chú trọng phát huy lực lượng thanh niên tại chỗ, đồng thời công tác kết nối, phối hợp với các tỉnh, thành đoàn và các đội hình tình nguyện đến được thực hiện chặt chẽ, hiệu quả. Chiến dịch tình nguyện “Hoa phượng đỏ”:Cả nước đã có 5.040 đội hình với 215.599 người tham gia, trong đó có 2.994 trường THPT, Trung tâm giáo dục nghề nghiệp – giáo dục thường xuyên có thanh niên tình nguyện tham gia hoạt động.Chiến dịch “Hoa phượng đỏ” có nhiều chuyển biến tích cực và được nhân rộng ra nhiều địa bàn.Các hoạt động trong Chiến dịch chủ yếu diễn ra tại chỗ và thu hút sự tham gia của giáo viên, học sinh các trường THPT, các trung tâm giáo dụcnghề nghiệp - giáo dục thường xuyên. Một số hoạt động nổi bật trong Chiến dịch là các hoạt động giúp đỡ các gia đình chính sách, các gia đình có công với cách mạng, tu sửa, dọn dẹp vệ sinh các khu nghĩa trang liệt sỹ, vệ sinh các trường học; tham gia “Ngày Chủ nhật xanh”, “Ngày thứ bảy tình nguyện”, tổ chức ôn tập hè cho các em thiếu nhi có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn, tổ chức các hoạt động sinh hoạt hè, sân chơi văn hoá thể dục thể thao, sân chơi khoa học cho các em thiếu nhi trên địa bàn dân cư,... Chiến dịch tình nguyện “Kỳ nghỉ hồng”: Cả nước đã có6.206 đội hình tình nguyện với sự tham gia của 134.141thanh niên tình nguyện.Chiến dịch “Kỳ nghỉ hồng”đã thu hút sự tham gia của khối lực lượng công chức, viên chức, thanh niên công nhân trong các cơ quan, doanh nghiệp trong và ngoài địa bàn tỉnh. Các hoạt động nổi bật và đạt được nhiều kết quả có ý nghĩa, được nhân dân đánh giá cao là “Ngày thứ bảy tình nguyện” hướng dẫn và giải quyết các thủ tục hành chính, tư vấn pháp lý, tuyên truyền, phổ biến kiến thức pháp luật cho người dân; tổ chức khám bệnh, cấp thuốc miễn phí và tặng quà cho người dân thuộc diện hộ nghèo, gia đình chính sách; tổ chức các hoạt động thăm hỏi, tặng quà các gia đình thương binh, liệt sỹ. Chiến dịch tình nguyện “Hành quân xanh”: Cả nước có 3.022 đội hình với 129.809 tình nguyện viên tham gia. 100% các tỉnh, thành Đoàn và Đoàn trực thuộc đã triển khai Chiến dịch trong đối tượng lực lượng vũ trang. Hình ảnh tuổi trẻ lực lượng vũ trang tham gia các hoạt động tình nguyện với nhiều việc làm cụ thể đã được cộng đồng ghi nhận và đánh giá cao. Các đơn vị đã chủ động xây dựng kế hoạch phù hợp với điều kiện thực tế, vận động các nguồn lực xã hội thực hiện các công trình, phần việc thanh niên. Một số đơn vị tổ chức hoạt động tình nguyện tại các xã, địa bàn trọng điểm gắn với hoạt động thực tế công tác dân vận; thực hiện “cùng ăn, cùng ở, cùng làm”. Các hoạt động được chú trọng triển khai, như: hiến máu tình nguyện, giúp bà con nhân dân khắc phục hậu quả mưa lũ; tham gia cùng bà con dựng nhà, sửa sang, di dời chuồng trại chăn nuôi; thăm, tặng quà các gia đình chính sách, gia đình có công với cách mạng; tổ chức các đợt tuyên truyền về chủ quyền, an ninh quốc phòng cho bà con nhân dân... Trong việc thực hiện 09 chỉ tiêu cụ thể, các cấp bộ Đoàn, đoàn viên, thanh niên cả nước cơ bản đã hoàn thành vượt chỉ tiêu đề ra. Cụ thể, đã sửa chữa 3.321,91 km, xây mới 738,72 km đường giao thông nông thôn; xây dựng mới 1.221 tuyến phố (đường, hẻm) văn minh với các tiêu chí “Sáng - Xanh - Sạch - Đẹp - An toàn” tại khu vực nội thành của các thành phố trực thuộc Trung ương và các đô thị trực thuộc tỉnh; 28/28 tỉnh, thành phốven biển duy trì thường xuyên hoạt động “Hãy làm sạch biển” tối thiểu mỗi tuần 01 lần tại ít nhất 01 điểm ô nhiễm rác thải trong Chiến dịch, 28 tỉnh, thành phố ven biển đã duy trì được 193 điểm duy trì thường xuyên hoạt động hãy làm sạch biển mỗi tuần một lần. Vượt chỉ tiêu đề ra; khám, chữa bệnh và cấp phát thuốc miễn phí cho 511.184 người dân; xây mới được 1.330 nhà Nhân ái, 565 nhà tình nghĩa, 183 nhà khăn quàng đỏ, 85 nhà bán trú; tập huấn kiến thức khởi nghiệp cho 97.981 lượt thanh niên; xây dựng mới 1.074 điểm sinh hoạt, vui chơi cho thanh thiếu nhi trên địa bàn dân cư; hỗ trợ, giúp đỡ 225.150 thiếu nhi có hoàn cảnh khó khăn;  vận động đoàn viên, thanh niên đề xuất 46.107 ý tưởng, sáng kiến và 5.785 ý tưởng, sáng kiến được áp dụng.

Đồng chí Nguyễn Lam, Phó trưởng ban Dân vận Trung ương và đồng chí Lê Quốc Phong, Bí thư thứ nhất BCH Trung ương Đoàn trao bằng khen Trung ương Đoàn cho 15 đơn vị xuất sắc trong thực hiện chiến dịch

Ở các địa bàn trọng tâm, Chiến dịch đã triển khai 945 đội hình với 30.758 lượt đoàn viên, thanh niên tham gia hoạt động tại 66/93 huyện nghèo và thoát nghèo; có 31 đội hình với1.271 lượt đoàn viên, thanh niên tham gia hoạt động tại 6/6 đảo; 725 đội hình với42.104 lượt đoàn viên, thanh niên tham gia hoạt động ở các khu vực bị ô nhiễm rác thải sinh hoạt tại 28 tỉnh, thành phố ven biển; 365đội hình với19.275 đoàn viên, thanh niên tham gia hoạt động ở các xã đặc biệt khó khăn vùng bãi ngang ven biển và hải đảo; 2.393 đội hình với 59.984 lượt đoàn viên, thanh niên tham gia hoạt động ở các xã đăng ký về đích nông thôn mới trong năm 2018, các xã biên giới, các làng thanh niên lập nghiệp;  37 đội hình, 858 lượt đoàn viên, thanh niên tham gia hoạt động trên địa bàn quốc tế; trong hoạt động tình nguyện tại chỗ có 21.058 đội hình với 757.952 lượt đoàn viên, thanh niên tham gia hoạt động tại 11.942 xã, phường, thị trấn; 2.183 đội hình với75.564 lượt đoàn viên, thanh niên tham gia hoạt động tại tỉnh, thành khác. Trong việc thực hiện nội dung hoạt động của Chiến dịch, đối với hoạt động tham gia xây dựng nông thôn mới,cả nước đãtổ chức được 11.606 Ngày chủ nhật xanh với 1.032.762 lượt đoàn viên, thanh niên tham gia; xây mới 117 nhà văn hóa và 1.234 nhà văn hóa được sửa chữa; xây mới 203 cầu giao thông nông thôn, thắp sáng 1.540 km đường giao thông nông thôn; tổ chức 1.828hoạt động chuyển giao khoa học kỹ thuật cho thanh niên nông thôn với sự tham gia của 98.562lượt đoàn viên, thanh niên tham gia. Đối với hoạt động tham gia xây dựng nếp sống văn minh đô thị, cả nước đã có 5.857 đội hình với 132.632 đoàn viên, thanh niên tình nguyện tham gia bảo vệ môi trường, giữ gìn trật tự đô thị; xây dựng mới 1.321 tuyến phố văn minh với các tiêu chí “Sáng - Xanh - Sạch - Đẹp - An toàn” tại khu vực nội thành của các thành phố trực thuộc Trung ương và các đô thị trực thuộc tỉnh. Đối với hoạt động bảo vệ môi trường ứng phó với biến đổi khí hậu, Trung ương Đoàn chỉ đạo xây dựng mô hình điểm về hãy làm sạch biển tại 05 tỉnh, thành Đoàn: Phú Yên, Bình Thuận, Bến Tre, Bà Rịa - Vũng Tàu và Hải Phòng tập trung triển khai thực hiện các nội dung làm sạch bờ biển, tổ chức hoạt động thăm hỏi tặng quà người dân, trẻ em vùng khó khăn; tổ chức thả nguồn lợi thủy sản, trồng rừng chắn sóng, rừng ngập mặn… Trung ương Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam triển khai thí điểm mô hình đội thanh niên tình nguyện duy trì thường xuyên hoạt động làm sạch biển tại 05 tỉnh, thành phố: Kiên Giang, Bình Định, Đà Nẵng, Huế, Quảng Bình. Đồng thời hỗ trợ trang bị cho các đội hình: trang phục bảo hộ, dụng cụ thu gom, xử lý rác thải, quà tặng… để các đội hình tổ chức các hoạt động làm sạch biển và hoạt động “Đổi rác lấy quà”.Các cấp bộ Đoàn đã tổ chức được 1.390 lớp tập huấn cho 177.127 lượt đoàn viên, thanh niên về bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu; thành lập được 8.621 đội hình thanh niên tình nguyện bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu với sự tham gia của 191.682 đoàn viên, thanh niên tham gia; xây dựng được 5.743 công trình thanh niên về bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu; có 2.109 ý tưởng sáng tạo bảo vệ môi trường được áp dụng vào thực tế; tổ chức 13.039 đợt ra quân với 99.364 đoàn viên, thanh niên tham gia các hoạt động làm sạch biển; xây dựng 367 điểm duy trì hoạt động hãy làm sạch biển tối thiểu mỗi tuần 01 lần tại ít nhất 01 điểm bị ô nhiễm rác thải và thu gom được 1.282 tấn rác thải. Trong các hoạt động tình nguyện tham gia đảm bảo an toàn giao thông, các cấp bộ Đoàn, Hội đã chủ động phối hợp với Ban An toàn giao thông các địa phương tổ chức các hoạt động với nhiều hình thức phong phú, đa dạng thu hút đông đảo, cán bộ, đoàn viên thanh thiếu nhi và các tầng lớp nhân dân tham gia như: Tổ chức các Ngày hội “Thanh niên với văn hóa giao thông”, hưởng ứng Cuộc vận động sáng tác ca khúc với chủ đề“Thanh niên với văn hóa giao thông”, các lớp tập huấn về kỹ năng lái xe an toàn; đẩy mạnh công tác truyền thông về an toàn giao thông; tiếp tục duy trì, củng cố và thành lập mới các mô hình, đội hình của thanh niên tham gia bảo đảm an toàn giao thông và tập trung triển khai sâu rộng Cuộc vận động “Thanh niên với văn hóa giao thông”... Kết quả, đã xây dựng được 1.767 đội hình thanh niên sơ cấp cứu tai nạn giao thông (thành lập mới 210 đội hình) với 22.205 đoàn viên, thanh niên tham gia; tổ chức 10.602 buổi tuyên truyền về an toàn giao thông cho 924.503 đoàn viên, thanh niên; duy trì 15.518 cổng trường an toàn giao thông (trong đó thành lập mới 493 cổng trường). Trong các hoạt động đảm bảo an sinh xã hội, đền ơn đáp nghĩa, các cấp bộ đoàn đã đóng góp 97.637 ngày công của thanh niên tình nguyện, sửa chữa 1.193 căn nhà tình nghĩa, xây mới 838 nhà tình nghĩa; có 53.697 hộ gia đình chính sách, 33.680 hộ gia đình thương binh liệt sĩ được giúp đỡ, hỗ trợ; 7.757 mẹ Việt Nam anh hùng được giúp đỡ, hỗ trợ, xây mới 183 nhà khăn quàng đỏ và 85 nhà bán trú. Trong hoạt động khám chữa bệnh đã tổ chức 2.504 buổi khám, chữa bệnh, cấp phát thuốc miễn phí, có 513.144 người được khám và tư vấn miễn phí, 6.600 người dân được tặng thẻ bảo hiểm y tế; hoạt động hiến máu tình nguyện thu hút 206.555 người tham gia hiến máu, thu được 163.042 đơn vị máu... Trong hoạt động chăm lo cho thanh thiếu nhi, đã tổ chức 2.544 khóa học bơi miễn phí cho 116.956 trẻ em; tặng học bổng cho 114.190 thiếu nhi có hoàn cảnh khó khăn trị giá hơn 88 tỷ đồng; tổ chức 242.892 buổi sinh hoạt hè cho 7.487.947 em thiếu nhi. Điểm đặc biệt trong Chiến dịch năm nay, các cấp bộĐoàn tích cực, chủ động huy động nguồn lực cũng như tận dụng các hình thức sáng tạo về thiết bị vui chơi nên toàn đoàn đã đã xây mới 1.074 và sửa chữa 2.544 điểm sinh hoạt, vui chơi cho thanh thiếu nhi trên địa bàn dân cư. Thông qua Chiến dịch, đoàn viên thanh niên đã cống hiến và trưởng thành, đã có 21.425 đoàn viên ưu tú được giới thiệu học lớp cảm tình Đảng, có 16.707 đoàn viên ưu tú được giới thiệu cho Đảng xem xét kết nạp, có 7.788 đoàn viên được kết nạp Đảng… Được triển khai từ tháng 6 đến tháng 8, Chiến dịch Thanh niên tình nguyện hè năm 2018 với quy mô ngày càng được mở rộng với nội dung, phương thức hoạt động đa dạng, phong phú, thiết thực và cụ thể. Hoạt động đảm bảo tính rộng khắp, hiệu quả, thiết thực, an toàn, bền vững. Những hiệu quả mang lại của chiến dịch đã góp phần khẳng định vai trò của thanh niên trong sự nghiệp đổi mới, phát triển và hội nhập của đất nước; đồng thời, khẳng định sức sống của phong trào thanh niên tình nguyện, lan tỏa các giá trị tốt đẹp trong cộng đồng xã hội

Tô An

 TP Hồ Chí Minh

Thời tiết

 

 



 

 

   Liên kết hữu ích

 
-  
Vattuminhanh.vn cung cấp vật tư quảng cáo

 - Mialock Việt Nam