Những chuyến công du nước ngoài của Chủ tịch nước Trần Đại Quang

Thời sự, Tiêu điểm | 09:47:01 25/09/2018

Chủ tịch nước Trần Đại Quang đã thăm cấp Nhà nước tới nhiều quốc gia trên thế giới nhằm thúc đẩy hợp tác của Việt Nam với bạn bè quốc tế.

 

Mới đây nhất, vào chiều 25/8 theo giờ địa phương (17h30’ cùng ngày theo giờ Hà Nội), Chủ tịch nước Trần Đại Quang và Phu nhân đã tới tỉnh Luxor, Ai Cập, bắt đầu chuyến thăm cấp Nhà nước đến Cộng hòa Ả-rập Ai Cập từ ngày 25 - 29/8/2018, theo lời mời của Tổng thống Ai Cập Abdel Fattah Al Sisi. Đây là chuyến công du nước ngoài cuối cùng của Chủ tịch nước trước khi qua đời ngày 21/9 tại Hà Nội.

 

Chuyến thăm cấp Nhà nước đến Ai Cập của Chủ tịch nước Trần Đại Quang là chuyến thăm chính thức đầu tiên của người đứng đầu Nhà nước Việt Nam tới Ai Cập kể từ khi hai nước thiết lập quan hệ ngoại giao năm 1963.

 

Chuyến thăm có ý nghĩa rất quan trọng, không chỉ đáp lại chuyến thăm của Tổng thống Ai Cập Abdel Fattah Al Sisi tới Việt Nam vào tháng 9/2017, mà còn tái khẳng định những cam kết mà hai bên đã ký trong năm 2017, cũng như thúc đẩy các biện pháp nhằm tăng cường hơn nữa hợp tác song phương về mọi mặt, như chính trị, kinh tế - thương mại và đầu tư, văn hóa và giáo dục; khẳng định mong muốn của Việt Nam tiếp tục thúc đẩy đà phát triển trong quan hệ song phương theo hướng thực chất, hiệu quả với Ai Cập. (Ảnh: TTXVN)

 

Trước đó, Trần Đại Quang và Phu nhân thăm cấp Nhà nước đến Cộng hòa Dân chủ Liên bang Ethiopia từ ngày 23 - 25/8. Đây là chuyến thăm đầu tiên của người đứng đầu Nhà nước Việt Nam đến Ethiopia kể từ khi hai nước thiết lập quan hệ ngoại giao năm 1976, là dấu mốc lịch sử trong quan hệ Việt Nam - Ethiopia, mở ra triển vọng hợp tác đầu tư và thương mại giữa hai nước trong những năm tới.

 

Chuyến thăm của Chủ tịch nước Trần Đại Quang tới Ethiopia nhằm trao đổi các định hướng và biện pháp thúc đẩy hợp tác song phương, trong đó chú trọng tăng cường tin cậy chính trị, đẩy mạnh hợp tác về kinh tế, thương mại, đầu tư, nông nghiệp, thúc đẩy giao lưu văn hóa, giao lưu nhân dân. Đồng thời khẳng định Việt Nam kiên trì đường lối đối ngoại độc lập, tự chủ đa phương hóa, đa dạng hóa quan hệ quốc tế. Trong đó luôn coi trọng tăng cường quan hệ hữu nghị truyền thống với các nước châu Phi nói chung và Ethiopia nói riêng.

 

Từ ngày 28/6-1/7, nhận lời mời của Tổng thống Nga Vladimir Putin, Chủ tịch nước Trần Đại Quang và Phu nhân đã thăm chính thức Liên bang Nga. Trong ảnh: Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Liên bang Nga Morgulov đón Chủ tịch nước Trần Đại Quang tại sân bay Vnukovo. (Ảnh: TTXVN)

 

Trong khuôn khổ chuyến thăm, Chủ tịch nước Trần Đại Quang đã hội đàm với Tổng thống Liên bang Nga Vladimir Putin; hội kiến Thủ tướng Liên bang Nga Dmitry Medvedev; gặp Chủ tịch Đảng Cộng sản Liên bang Nga Gennady Ziuganov; hội kiến với Chủ tịch Duma Quốc gia Nga V. Volodin; hội kiến với Chủ tịch Hội đồng Liên bang Nga (Thượng viện) Valentina Matvienko. Trong ảnh: Chủ tịch nước Trần Đại Quang và Tổng thống Putin.

 

Chủ tịch nước Trần Đại Quang và Phu nhân cùng các thành viên trong đoàn đại biểu Việt Nam đã có cuộc gặp mặt bà con cộng đồng Việt Nam tại Tổ hợp đa chức năng Incentra, Trung tâm Văn hóa – Thương mại Hà Nội - Moscow; dâng hoa tại Quảng trường Hồ Chí Minh ở thủ đô Moscow; đặt vòng hoa tại Đài tưởng niệm các chiến sỹ vô danh ở Thủ đô Moscow; thăm và gặp gỡ các cán bộ, nhân viên Đại sứ quán, các cơ quan đại diện Việt Nam tại Liên bang Nga.

 

Sáng 30/5, Nhật hoàng Akihito và Hoàng hậu Michiko đã chủ trì lễ đón Chủ tịch nước Trần Đại Quang và Phu nhân, với những nghi thức cao nhất của Hoàng gia Nhật Bản dành cho nguyên thủ quốc gia thăm cấp Nhà nước. Chuyến thăm diễn ra từ 29/5 đến ngày 2/6/2018. Trước đó, trong lễ đón tại sân bay Tokyo, Nhật Bản đã dành nghi thức chào đón cấp cao nhất với 21 loạt đại bác chào mừng chuyến thăm của người đứng đầu Nhà nước Việt Nam.

 

Chuyến thăm Nhật Bản lần này của Chủ tịch nước Trần Đại Quang có ý nghĩa lịch sử, diễn ra đúng vào dịp hai nước đang tiến hành nhiều hoạt động kỷ niệm 45 năm thiết lập quan hệ ngoại giao. Cùng với đó, quan hệ Đối tác chiến lược sâu rộng Việt Nam - Nhật Bản đang phát triển tốt đẹp, mạnh mẽ và thực chất trên tất cả các lĩnh vực với sự tin cậy chính trị cao. Trong ảnh: Chủ tịch nước Trần Đại Quang trao đổi cùng Nhà vua Nhật Bản Akihito.

 

Trong chuyến thăm cấp Nhà nước tới Cộng hòa Ấn Độ từ ngày 2 - 4/3 theo lời mời của Tổng thống nước Cộng hòa Ấn Độ Ram Nath Kovind, lễ đón chính thức Chủ tịch nước Trần Đại Quang và Phu nhân đã được tổ chức với nghi thức trọng thể dành cho nguyên thủ quốc gia. Đội cảnh vệ đã bắn 21 loạt đại bác chào mừng. Trong ảnh: Chủ tịch nước Trần Đại Quang và Thủ tướng Narendra Modi tại lễ đón. (Ảnh: Nhan Sáng/TTXVN)

 

Tại lễ đón, trả lời báo chí về quan hệ hợp tác giữa hai nước thời gian tới, Chủ tịch nước biết, chuyến thăm lần này của đoàn tới Cộng hòa Ấn Độ cùng với Ngài Tổng thống, Ngài Thủ tướng và các nhà lãnh đạo khác của Ấn Độ trao đổi, bàn các giải pháp để tiếp tục thúc đẩy hệ hai nước ngày càng đi vào chiều sâu, có hiệu quả thiết thực và nâng tầm quan hệ của hai nước lên tầm cao mới. Trong ảnh: Chủ tịch nước Trần Đại Quang và Phu nhân với Tổng thống Ấn Độ Ram Nath Kovind và Thủ tướng Narendra Modi tại lễ đón. (Ảnh: Nhan Sáng/TTXVN)  

Sau khi kết thúc chuyến thăm Cộng hòa Ấn Độ, Chủ tịch nước Trần Đại Quang thăm cấp Nhà nước tới Cộng hòa Nhân dân Bangladesh từ ngày 4 - 6/3/2018. Lễ đón chính thức Chủ tịch nước Trần Đại Quang được tổ chức tại sân bay với nghi thức trọng thể dành đón Nguyên thủ quốc gia. Tổng thống Mohammad Abdul Hamid (thứ 2 từ phải sang) và Phu nhân nồng nhiệt chào đón Chủ tịch nước Trần Đại Quang và Phu nhân tại cầu thang máy bay trong tiếng âm vang của 21 loạt đại bác chào mừng chuyến thăm.

 

Chuyến thăm được hai nước kỳ vọng như luồng gió mới đưa kim ngạch thương mại hai nước vươn xa hơn trong tương lai. Với nhiều tiềm năng hợp tác rộng mở trong nhiều lĩnh vực như nông nghiệp, dược phẩm, điện tử, Việt Nam và Bangladesh sẽ phấn đấu đưa thương mại hai nước đạt trên 1 tỷ USD. Trong ảnh: Chủ tịch nước Trần Đại Quang và Tổng thống Cộng hòa Nhân dân Bangladesh Mohammad Abdul Hamid trên bục danh dự tại lễ đón. (Ảnh: TTXVN)

 

Hồi tháng 6/2017, Chủ tịch nước Trần Đại Quang và Phu nhân, cùng Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam thăm chính thức Belarus từ ngày 26-28/6. Tổng thống Belarus A. Lukashenko bày tỏ tin tưởng chuyến thăm chính thức tới Belarus của Chủ tịch nước Trần Đại Quang tạo xung lực mới thúc đẩy mạnh mẽ hợp tác Việt Nam – Belarus trên mọi lĩnh vực, tạo cơ sở vững chắc để nâng quan hệ hợp tác giữa hai nước lên tầm cao mới. (Ảnh: TTXVN)

 

Tháng 5/2017, Trung Quốc bắn 21 phát đại bác chào đón Chủ tịch nước Trần Đại Quang thăm cấp Nhà nước tới Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa từ ngày 11-15/5.

 

Tại cuộc hội đàm, Chủ tịch nước Trần Đại Quang đề nghị hai bên thực hiện nghiêm túc nhận thức chung, các thỏa thuận, cam kết đã ký kết, nhất là Thỏa thuận về những nguyên tắc cơ bản chỉ đạo giải quyết vấn đề trên biển; kiểm soát tốt bất đồng, không có các hành động làm phức tạp và mở rộng tranh chấp. (ảnh: TTXVN)

 

Ngày 15/11/2016, Chủ tịch nước Trần Đại Quang và Phu nhân đã đến thủ đô La Habana bắt đầu chuyến thăm chính thức Cuba từ ngày 15-17/11. Ngay sau khi đến Thủ đô La Habana, Chủ tịch nước Trần Đại Quang và Phu nhân cùng đoàn đại biểu cấp cao đã đến chào Lãnh tụ Cách mạng Cuba Fidel Castro. (Ảnh: TTXVN)

 

Chủ tịch Hội đồng Nhà nước và Hội đồng Bộ trưởng Cuba Raul Castro nhiệt liệt chào mừng Chủ tịch nước Trần Đại Quang, Phu nhân và Đoàn sang thăm chính thức Cuba, góp phần tiếp tục làm sâu sắc hơn nữa mối quan hệ đoàn kết anh em, hợp tác toàn diện và tin cậy lẫn nhau giữa Đảng, Nhà nước và nhân dân hai nước; khẳng định Cuba trân trọng tình đoàn kết và sự ủng hộ quý báu của Việt Nam đối với sự nghiệp Cách mạng Cuba từ trước tới nay.

 

Từ ngày 28-30/8/2016, Chủ tịch nước Trần Đại Quang đã thăm cấp Nhà nước tới Cộng hòa Singapore theo lời mời của Tổng thống Singapore Tony Tan Keng Yam. Chuyến thăm nhằm tiếp tục triển khai đường lối đối ngoại của Đại hội Đảng lần thứ XII, đưa các mối quan hệ quốc tế phát triển chiều sâu qua việc củng cố và làm sâu sắc hơn quan hệ Đối tác Chiến lược với Cộng hòa Singapore. (ảnh: TTXVN)

 

Từ ngày 28-30/8/2016, Chủ tịch nước Trần Đại Quang đã thăm cấp Nhà nước tới Cộng hòa Singapore theo lời mời của Tổng thống Singapore Tony Tan Keng Yam. Chuyến thăm nhằm tiếp tục triển khai đường lối đối ngoại của Đại hội Đảng lần thứ XII, đưa các mối quan hệ quốc tế phát triển chiều sâu qua việc củng cố và làm sâu sắc hơn quan hệ Đối tác Chiến lược với Cộng hòa Singapore. (ảnh: TTXVN)

 

Từ ngày 28-30/8/2016, Chủ tịch nước Trần Đại Quang đã thăm cấp Nhà nước tới Cộng hòa Singapore theo lời mời của Tổng thống Singapore Tony Tan Keng Yam. Chuyến thăm nhằm tiếp tục triển khai đường lối đối ngoại của Đại hội Đảng lần thứ XII, đưa các mối quan hệ quốc tế phát triển chiều sâu qua việc củng cố và làm sâu sắc hơn quan hệ Đối tác Chiến lược với Cộng hòa Singapore. (ảnh: TTXVN)

 

Sau khi rời Lào, Chủ tịch nước Trần Đại Quang thăm cấp Nhà nước Vương quốc Campuchia theo lời mời của Quốc vương Norodom Sihamoni từ ngày 15-16/6/2016. Trong ảnh: Bà con hai nước Campuchia và Việt nam chào đón Chủ tịch nước Trần Đại Quang và Phu nhân cùng Đoàn cấp cao nước ta.

 

Bên cạnh hợp tác chính trị, chuyến thăm của Chủ tịch nước Trần Đại Quang cũng mong muốn thúc đẩy mạnh mẽ hơn nữa về kinh tế đưa kim ngạch song phương vượt con số hơn 3,3 tỷ USD đạt được trong năm 2015. Trong ảnh: Quốc vương Campuchia Norodom Sihamoni tiếp Chủ tịch nước Trần Đại Quang và Phu nhân. (Ảnh: TTXVN)

Theo VOV

 TP Hồ Chí Minh

Thời tiết

 

 



 

 

   Liên kết hữu ích

 
-  
Vattuminhanh.vn cung cấp vật tư quảng cáo

 - Mialock Việt Nam