Tuổi trẻ sáng tạo xây dựng nông thôn mới

Giới trẻ | 16:28:07 27/09/2018

TNV - Với chủ đề “Tuổi trẻ sáng tạo, tình nguyện vì cộng đồng”, Chiến dịch năm nay đã có nhiều điểm mới, tính sáng tạo trong triển khai các nội dung của Chiến dịch được thể hiện rõ nét ngày từ đầu. Chiến dịch thanh niên tình nguyện hè đã trở thành nội dung quan trọng trong công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi. Chiến dịch đã gặt hái được những kết quả nổi bật, trong đó có các hoạt động tình nguyện của chung tay xây dựng nông thôn mới. Hoạt động tình nguyện chung tay xây dựng nông thôn mới được các cấp bộ Đoàn tiếp tục đẩy mạnh triển khai sâu rộng tại các xã có điều kiện khó khăn, đặc biệt tại các xã điểm phấn đấu về đích nông thôn mới. Các đội hình tình nguyện phối hợp với nhân dân địa phương tiếp tục triển khai đảm nhận, thực hiện nhiều công trình thanh niên có ý nghĩa và gắn với nhu cầu thực tế của từng địa phương, nên được nhân dân đồng tình ủng hộ và đánh giá cao. Một số hoạt động trọng tâm là làm mới và sửa chữa, tu bổ đường giao thông nông thôn; lắp đặt, sửa chữa hệ thống điện chiếu sáng; khơi thông kênh mương, cống rãnh; dọn dẹp vệ sinh, xóa bỏ các điểm đen về rác thải; tổ chức các lớp tập huấn chuyển giao tiến bộ Khoa học kỹ thuật trong nông, lâm, ngư nghiệp, giúp đỡ nhân dân di dời chuồng trại hợp vệ sinh, tổ chức các hoạt động giao lưu văn hóa - thể thao với nhân dân và đoàn viên, thanh niên tại các nhà văn hóa,…. Lực lượng chính tham gia các hoạt động chung tay xây dựng nông thôn mới là thanh niên nông thôn, đoàn viên thanh niên tại chỗ.

Mô hình “Hàng rào xanh” của đoàn viên thanh niên Nghệ An. Ảnh: Thảo Vy Trung ương Đoàn đã lựa chọn và ra mắt 10 đội hình trí thức khoa học trẻ tình nguyện tham gia tái cơ cấu ngành nông nghiệp để chỉ đạo điểm trong chiến dịch hè năm 2018, đồng thời trao tặng 01 mô hình cơ giới hóa đồng ruộng khay cấy, cấy tự động và phân viên nén nhả chậm trị giá 100 triệu đồng; chuyển giao mô hình tưới nước tự động cho mô hình trồng chè của thanh niên trị giá 20 triệu đồng. Trong đó các đội hình có hoạt động tiêu biểu gồm Đội hình trí thức khoa học trẻ tình đoàn Thái Nguyên, tỉnh đoàn Hòa Bình, thành đoàn Thành phố Hồ Chí Minh, thành đoàn Cần Thơ. Các tỉnh, thành đoàn phối hợp với các trường đại học, học viện, các đơn vị, cơ sở khoa học có chuyên môn về nông nghiệp tiếp tục triển khai 98 đội hình tình nguyện hoạt động tại 63 tỉnh, thành cả nước; chuyển giao 336 mô hình trình diễn; 261 lớp tập huấn về ứng dụng khoa học, kỹ thuật mới trong nông nghiệp  với tổng kinh phí trị giá 9 tỷ 214 triệu đồng cùng sự tham gia của 1.479 tình nguyện viên là các chuyên gia, cán bộ, công chức đang công tác tại các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, hành chính sự nghiệp; giảng viên trẻ, nhà khoa học trẻ, sinh viên đang công tác, học tập, nghiên cứu tại các cơ quan, trung tâm, viện nghiên cứu, trường học có trình độ, có chuyên môn về tư vấn, chuyển giao khoa học kỹ thuật trong lĩnh vực nông nghiệp trong đó tập trung vào các hoạt động tập huấn, hướng dẫn, chuyển giao tiến bộ khoa học kỹ thuật cho thanh niên và người dân về trồng trọt, chăn nuôi, nuôi trồng thủy sản; hỗ trợ cây giống, vật nuôi; tập huấn, chuyển giao công nghệ sau thu hoạch...; tập huấn, chuyển giao các công nghệ xử lý môi trường, xử lý rác thải hữu cơ thành phân bón và thức ăn chăn nuôi cho thành viên câu lạc bộ thanh niên làm kinh tế và thanh niên là chủ mô hình kinh tế trên địa bàn. Đồng thời, tiến hành hỗ trợ thanh niên và nhân dân triển khai các mô hình kinh tế; hướng dẫn, hỗ trợ và duy trì các mô hình đang hoạt động, đang triển khai tại địa phương đặc biệt trong khâu sản xuất theo liên kết chuỗi giá trị. Ngoài ra, các đội hình còn thực hiện các công tác an sinh xã hội, văn hóa, văn nghệ, thể thao và môi trường góp phần vào công cuộc xây dựng nông thôn mới của các địa phương. Tiêu biểu như các mô hình của tỉnh đoàn Nghệ An triển khai mô hình “Hàng rào xanh” thể hiện tinh thần xung kích tình nguyện, trách nhiệm của tuổi trẻ Nghệ An trong việc xây dựng nông thôn mới; giúp cho đoàn viên thanh niên, người dân nâng cao ý thức, trách nhiệm trong việc giữ gìn cảnh quan môi trường sạch, đẹp; thành đoàn Hải Phòng triển khai nhân rộng công trình “Đường hoa thanh niên”, “Đường cây thanh niên”; tỉnh đoàn Quảng Nam thành lập đội hình Trí thức trẻ tình nguyện xây dựng NTM, với nhiệm vụ hỗ trợ các xã xây dựng NTM trong các vấn đề chuyển giao tiến bộ khoa học - kỹ thuật, tư vấn thủ tục hành chính và triển khai thành công mô hình ươm giống cây chè dây và ngũ vị tử trong ĐVTN; Tỉnh đoàn Thái Nguyên với mô hình kinh tế tập thể sản xuất chè khô tại xã Minh Tiến và xã Phú Cường, huyện Đại Từ, trong đó trọng tâm tổ chức tập huấn, hỗ trợ chế phẩm sinh học của Mỹ, xây dựng mô hình kinh tế tập thể phát triển sản xuất chè cho Đoàn viên, thanh niên theo hướng hữu cơ...

Kim Sơn

   

 TP Hồ Chí Minh

Thời tiết

 

 



 

 

   Liên kết hữu ích

 
-  
Vattuminhanh.vn cung cấp vật tư quảng cáo

 - Mialock Việt Nam