Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân hội đàm với Chủ tịch Quốc hội Thổ Nhĩ Kỳ

Thời sự, Chính trị | 08:42:15 12/10/2018

Trưa 11/10, giờ địa phương (chiều cùng ngày giờ Việt Nam), tại Thủ đô Ankara, Chủ tịch Quốc hội Cộng hòa Thổ Nhĩ Kỳ Binali Yildirim đã chủ trì Lễ đón chính thức Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân và Đoàn đại biểu cấp cao Quốc hội nước ta.

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân với Chủ tịch Quốc hội Thổ Nhĩ Kỳ Binali Yildirim - Ảnh: ĐBND

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân bày tỏ vui mừng dẫn đầu Đoàn đại biểu cấp cao Quốc hội Việt Nam sang tham dự Hội nghị Chủ tịch Quốc hội Á - Âu lần thứ 3 và thăm chính thức đất nước Thổ Nhĩ Kỳ. Thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân chúc mừng Thổ Nhĩ Kỳ đã tổ chức thành công cuộc bầu cử Tổng thống và Chủ tịch Quốc hội tháng 6 vừa qua; tin tưởng, với kinh nghiệm hoạt động trên chính trường, Chủ tịch Binali Yildirim sẽ lãnh đạo Quốc hội Thổ Nhĩ Kỳ hoàn thành tốt trọng trách được cử tri giao phó.Sau lễ đón, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân và Chủ tịch Quốc hội Thổ Nhĩ Kỳ Binali Yildirim tiến hành hội đàm.
Về quan hệ hai nước, hai Chủ tịch vui mừng nhận thấy, mối quan hệ hữu nghị và hợp tác truyền thống có bề dày 40 năm giữa Việt Nam và Thổ Nhĩ Kỳ đang phát triển tốt đẹp. Chuyến thăm của Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân nhằm thúc đẩy và làm sâu sắc hơn mối quan hệ hữu nghị truyền thống và hợp tác nhiều mặt giữa hai nước nói chung và giữa hai Quốc hội nói riêng.
Về chính trị - ngoại giao, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân nhấn mạnh, Việt Nam luôn coi trọng việc củng cố và phát triển quan hệ hữu nghị và hợp tác nhiều mặt với các nước tại khu vực Nam Âu - Trung Đông, trong đó, Thổ Nhĩ Kỳ là một đối tác kinh tế hàng đầu của Việt Nam tại khu vực.
Về kinh tế, thương mại, Thổ Nhĩ Kỳ là đối tác thương mại hàng đầu của Việt Nam tại Trung Đông; kim ngạch thương mại giữa hai nước liên tục phát triển trong thời gian qua. Thổ Nhĩ Kỳ cũng là cửa ngõ để nhiều mặt hàng của Việt Nam, như: Gạo, cao su, chè, hàng may mặc, giày dép, hàng điện tử, thủ công mỹ nghệ... vào thị trường Trung Đông và Liên minh châu Âu (EU). Hiện nay, Việt Nam đang tiến hành các thủ tục để phê chuẩn Hiệp định CPTPP; cùng với EU hoàn tất, ký và phê chuẩn Hiệp định EVFTA và đẩy nhanh đàm phán Hiệp định RCEP. Đó là cơ hội để Việt Nam hội nhập sâu rộng hơn vào kinh tế thế giới và cũng là cơ hội để Việt Nam - Thổ Nhĩ Kỳ tăng cường hơn nữa hợp tác thương mại đầu tư.
Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân đánh giá cao việc hai nước đã ký kết nhiều Hiệp định, Thỏa thuận hợp tác và tổ chức thành công Kỳ họp lần thứ 7 Ủy ban hỗn hợp Việt Nam - Thổ Nhĩ Kỳ tại Hà Nội vào tháng 7/2017 để trao đổi các giải pháp thiết thực nhằm thúc đẩy hợp tác kinh tế giữa hai nước.
Hiện nay, Thổ Nhĩ Kỳ có 15 dự án với tổng số vốn đăng ký trên 700 triệu USD. Việt Nam hoan nghênh Thổ Nhĩ Kỳ đã phê chuẩn Hiệp định Khuyến khích và Bảo hộ đầu tư (vào tháng 5.2017), tạo cơ sở pháp lý cho các doanh nghiệp Việt Nam hợp tác, đầu tư tại Thổ Nhĩ Kỳ. Việt Nam và Thổ Nhĩ Kỳ cũng đã hợp tác trong các lĩnh vực giao thông vận tải. Trao đổi thương mại giữa hai nước liên tục tăng trưởng đạt 3 tỷ USD/năm. Chủ tịch Quốc hội Binali Yildirim đánh giá cao việc Quốc hội, Chính phủ Việt Nam luôn ủng hộ các doanh nghiệp của Thổ Nhĩ Kỳ đầu tư, làm ăn lâu dài tại Việt Nam trên cơ sở cùng có lợi; đồng thời cho rằng, cán cân thương mại song phương chưa cân bằng và Thổ Nhĩ Kỳ cần triển khai một số dự án để cải thiện vấn đề này.
Chủ tịch Quốc hội Binali Yildirim nêu rõ, Thổ Nhĩ Kỳ không mong muốn các biện pháp ngăn trở về thương mại và ủng hộ tự do thương mại mang lại lợi ích cho các quốc gia cũng như thương mại toàn cầu. Ông Binali Yildirim hy vọng, quan hệ thương mại giữa Thổ Nhĩ Kỳ và Việt Nam sẽ tiếp tục được thúc đẩy trong thời gian tới; tin tưởng hai nước sẽ hiện thực hóa được mục tiêu nâng kim ngạch thương mại song phương lên 4 tỷ USD vào năm 2020. Bộ Thương mại và cộng đồng doanh nghiệp hai nước cần hợp tác chặt chẽ hơn nữa trong thời gian tới. Trong đó, “cần quan tâm tới việc cải thiện và cân bằng cán cân thương mại song phương vì điều này sẽ bảo đảm cho hai bên đều thắng”, Chủ tịch Quốc hội Binali Yildirim nói.Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân đề nghị hai bên thúc đẩy hơn nữa trao đổi thương mại hướng tới mục tiêu đưa kim ngạch của hai nước lên 4 tỷ USD vào năm 2020; đề nghị Thổ Nhĩ Kỳ sớm công nhận Việt Nam có nền kinh tế thị trường, đồng thời bãi bỏ các biện pháp phòng vệ thương mại và áp dụng thuế chống bán phá giá đối với một số mặt hàng xuất khẩu của Việt Nam; hai bên phối hợp chặt chẽ để thúc đẩy hợp tác trong các lĩnh vực giao thông vận tải, đặc biệt là hợp tác hàng hải, đóng tàu, trao đổi công nghệ, kỹ thuật hàng hải, thúc đẩy hợp tác hàng không, tăng cường hơn nữa hợp tác về an ninh - quốc phòng, khoa học - công nghệ, văn hóa, giáo dục và đào tạo, khuyến khích sinh viên hai nước nghiên cứu, tìm hiểu văn hóa, ngôn ngữ của nhau và xem xét cấp học bổng cho sinh viên hai nước...
Về hợp tác trong lĩnh vực giáo dục, Chủ tịch Quốc hội Binali Yildirim cho rằng, hai nước có thể nâng cao số lượng học bổng cấp cho sinh viên theo học tại mỗi nước; nhấn mạnh, Thổ Nhĩ Kỳ sẵn sàng đón nhận nhiều hơn nữa các sinh viên Việt Nam sang học tập tại Thổ Nhĩ Kỳ, tìm hiểu về văn hóa của hai nước…
Chủ tịch Quốc hội Binali Yildirim khẳng định, Thổ Nhĩ Kỳ sẵn sàng thúc đẩy hợp tác với Việt Nam trong lĩnh vực công nghiệp quốc phòng và có đầy đủ cơ sở vật chất để thúc đẩy vấn đề này.
Trao đổi về vấn đề Biển Đông, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân nêu rõ, Việt Nam và ASEAN chủ trương giải quyết các tranh chấp ở Biển Đông bằng biện pháp hòa bình, tôn trọng các tiến trình ngoại giao và pháp lý, trong đó có Công ước Liên Hợp Quốc về Luật Biển năm 1982, tôn trọng các quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của các bên; cảm ơn sự ủng hộ của Thổ Nhĩ Kỳ về vấn đề này trong thời gian qua và mong muốn các bạn tiếp tục có tiếng nói mạnh mẽ hơn nhằm bảo vệ tính thượng tôn pháp luật ở các vùng biển, đại dương; ủng hộ lập trường của Việt Nam và ASEAN trong vấn đề Biển Đông.
Nhân dịp này, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân đã trân trọng mời Chủ tịch Quốc hội Binali Yildirim sang thăm chính thức Việt Nam. Ông Binali Yildirim cho biết đã thăm Việt Nam trên cương vị Thủ tướng Chính phủ và sẽ thăm chính thức Việt Nam trên cương vị là Chủ tịch Quốc hội Thổ Nhĩ Kỳ.
Trước đó, sáng cùng ngày, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân và Đoàn đại biểu cấp cao Quốc hội nước ta đã viếng Lăng Ataturk - Lăng mộ Tổng thống Mustafa Kemal Ataturk, Tổng thống đầu tiên của nước Cộng hòa Thổ Nhĩ Kỳ./.

Theo ĐBND

 TP Hồ Chí Minh

Thời tiết

 

 



 

 

   Liên kết hữu ích

 
-  
Vattuminhanh.vn cung cấp vật tư quảng cáo

 - Mialock Việt Nam