Trung ương Đoàn và Bộ Tư pháp ký kết phối hợp

Giới trẻ | 08:00:15 18/10/2018

TNV - Chiều 17/10, tại Hà Nội, Trung ương Đoàn và Bộ Tư pháp ký kết phối hợp chương trình giai đoạn 2018 – 2022. Tham dự Lễ ký kết có các đồng chí: Lê Thành Long - Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Tư pháp; Lê Quốc Phong - Ủy viên dự khuyết Ban chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn, Chủ tịch Hội LHTN Việt Nam, Chủ tịch Hội Sinh viên Việt Nam; Phan Chí Hiếu, Bí thư Đảng ủy, Thứ trưởng Bộ Tư pháp; các đồng chí trong Ban Bí thư Trung ương Đoàn; lãnh đạo các Cục, Vụ chức năng của Bộ Tư pháp; lãnh đạo các Ban, đơn vị của Trung ương Đoàn; đại diện Thường trực Đoàn khối các cơ quan Trung ương.

Đồng chí Lê Thành Long và đồng chí Lê Quốc Phong trao biên bản ký kết

Trong những năm qua, cùng với sự vào cuộc của Bộ Tư pháp và các cấp ủy, chính quyền địa phương, Trung ương Đoàn đã chủ động triển khai thực hiện công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật cho thanh thiếu niên bằng nhiều phương thức sáng tạo, phù hợp với từng đối tượng thanh niên như: tuyên truyền trực tiếp, đối thoại, hội thi, triển lãm, ngày hội pháp luật, hội thi rung chuông vàng, phiên tòa giả định, kể chuyện theo án, tuyên truyền lưu động, ngày hội cử tri trẻ… góp phần xây dựng trong đoàn viên, thanh niên ý thức “Sống và làm việc theo Hiến pháp và pháp luật”. Các cấp bộ Đoàn tích cực tổ chức cho đoàn viên, thanh niên tham gia đóng góp ý kiến vào dự thảo các văn bản pháp luật. Công tác đấu tranh phòng chống tệ nạn xã hội và cảm hóa, giáo dục thanh niên chậm tiến có hiệu quả với gần 10.000 đoàn xã, phường, thị trấn triển khai, giúp đỡ hơn 62.800 thanh thiến niên chậm tiến. Phương thức giáo dục của Đoàn ngày càng được đổi mới thông qua các phong trào hành động cách mạng; các đợt sinh hoạt chính trị, các diễn đàn thanh niên, đối thoại với thanh niên, các cuộc thi, hội thi; qua nêu gương điển hình tiên tiến, người tốt, việc tốt; định hướng thanh niên qua các phương tiện truyền thông, mạng xã hội. Hệ thống báo chí, xuất bản của Đoàn tiếp tục phát triển, đã xây dựng được nhiều tuyến bài, đầu sách, tổ chức nhiều hoạt động sau mặt báo góp phần giáo dục lòng yêu nước, định hướng giá trị đạo đức, lối sống văn hóa, thượng tôn pháp luật cho thanh thiếu niên. Các thiết chế văn hóa do Đoàn quản lý tiếp tục được đầu tư, phát huy hiệu quả trong công tác giáo dục thanh thiếu nhi.

Đồng chí Lê Quốc Phong trao tặng Kỷ niệm chương “Vì thế hệ trẻ” tới đồng chí Lê Thành Long và đồng chí Phan Chí Hiếu

Để thực hiện được những kết quả đó, trong thời gian qua, Trung ương Đoàn đã tăng cường sự phối hợp với các Bộ, Ngành trong các hoạt động xây dựng, tuyên truyền, phổ biến, tư vấn pháp luật, trợ giúp pháp lý, tổ chức thi hành và theo dõi thi hành pháp luật, các cấp bộ Đoàn đã kịp thời tham mưu với các cấp ủy đảng, chính quyền cùng cấp triển khai các phong trào và chương trình hành động thanh niên hiệu quả, trong đó có vai trò hết sức quan trọng của Ngành Tư pháp trong việc phối hợp, triển khai các giải pháp tuyên truyền, giáo dục pháp luật cụ thể, thiết thực nhằm phổ biến sâu rộng việc triển khai thi hành Hiến pháp và pháp luật, qua đó, hình thành thói quen “Sống và làm việc theo Hiến pháp và pháp luật” trong đoàn viên, thanh thiếu niên. Phát biểu tại Lễ ký kết, đồng chí Lê Quốc Phong, Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn cho biết: Sự phối hợp giữa Bộ Tư pháp và Trung ương Đoàn trong công tác xây dựng pháp luật, công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật cho thanh thiếu niên đã được triển khai từ nhiều năm nay và đạt được nhiều kết quả quan trọng giúp thanh thiếu niên được tiếp cận hệ thống pháp luật tốt hơn, góp phần xây dựng trong đoàn viên, thanh niên ý thức “Sống và làm việc theo Hiến pháp và pháp luật”. Với việc cụ thể hóa bằng chương trình phối hợp này, đã đánh dấu những nỗ lực lớn của hai cơ quan, đơn vị trong công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật cho thanh thiếu niên, là cơ sở nền tảng, cơ hội tốt để các cấp bộ Đoàn triển khai thực hiện trong thời gian tới. Trong quá trình triển khai, trước tình hình thực tiễn sinh động, đồng chí mong muốn lãnh đạo Bộ Tư pháp và Trung ương Đoàn cùng kịp thời quan tâm và có những chỉ đạo, điểu chỉnh phù hợp để nâng cao hơn nữa chất lượng, chiều sâu, phương thức và kết quả phối hợp của chương trình.

Đồng chí Lê Thành Long và đồng chí Phan Chí Hiếu tặng quà lưu niệm...

Đồng chí Lê Thành Long - Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Tư pháp khẳng định, việc lựa chọn những nội dung của chương trình phối hợp giai đoạn 2018- 2022 rất cụ thể và phù hợp với nhiệm vụ của hai đơn vị và việc ký kết của hai đơn vị sẽ góp phần làm sâu sắc thêm, rõ nét hơn trong công tác phối hợp, thực hiện nhiệm vụ của hai đơn vị; đồng chí cũng mong muốn thông qua chương trình sẽ phát huy được sức mạnh của lực lượng đoàn viên, thanh niên với sức trẻ, sự nhiệt huyết trên tinh thần đổi mới, sáng tạo, trong bối cảnh tình hình mới để công tác phối hợp trong được thực hiện hiệu quả hơn.

... và biểu trưng của Bộ Tư pháp cho Ban Bí thư Trung ương Đoàn

Lễ ký kết đánh dấu bước khởi đầu mới cho sự phối hợp chặt chẽ giữa Bộ Tư pháp và Trung ương Đoàn trong thời gian tới, trong đó tập trung một số nội dung chính như: phối hợp trong công tác xây dựng, hoàn thiện chính sách, pháp luật; công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật, hòa giải ở cơ sở, xây dựng cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật; công tác tư vấn pháp luật, trợ giúp pháp lý cho đoàn viên, thanh thiếu niên; công tác tổ chức thi hành và theo dõi thi hành pháp luật; công tác phối hợp xây dựng, hoàn thiện chính sách pháp luật có liên quan đến thanh thiếu niên; công tác triển khai các phong trào, chương trình hành động với thanh niên và nội dung chiến lược phát triển thanh niên; công tác bồi dưỡng, tập huấn, nâng cao năng lực cho cán bộ Đoàn, Hội, Đội; cán bộ quản lý nhà nước về thanh niên và ngành Tư pháp và công tác trao đổi thông tin, truyền thông, trong đó nhấn mạnh việc cơ quan báo chí hai đơn vị tăng cường trao đổi thông tin, đa dạng hóa các sản phẩm tuyên truyền trên báo chí và mạng xã hội; phối hợp phát hiện những mô hình mới, cách làm sáng tạo, gương thanh niên tiêu biểu trong lĩnh vực tư pháp để tuyên truyền, nhân rộng điển hình… Tại Lễ ký, Trung ương Đoàn trao tặng Kỷ niệm chương “Vì thế hệ trẻ” tới đồng chí Lê Thành Long và đồng chí Phan Chí Hiếu. Bộ Tư pháp cũng đã trao tặng bức tranh về Chủ tịch Hồ Chí Minh và biểu trưng của Bộ Tư pháp cho Ban Bí thư Trung ương Đoàn.

Hà Nhân

 TP Hồ Chí Minh

Thời tiết

 

 



 

 

   Liên kết hữu ích

 
-  
Vattuminhanh.vn cung cấp vật tư quảng cáo

 - Mialock Việt Nam