Hội Chữ thập đỏ thành phố Hà Nội – 61 năm Hành trình nhân đạo

Thời sự, Xã hội | 04:09:42 21/11/2018

 TNV -  Sáng ngày 21/11/2018 tại Cung Trí thức Thành phố, Hội Chữ thập đỏ thành phố Hà Nội tổ chức trọng thể Lễ kỷ niệm 72 năm ngày thành lập Hội Chữ thập đỏ Việt Nam, 61 năm ngày thành lập Hội Chữ thập đỏ thành phố Hà Nội.

Tham dự Lễ kỷ niệm có ông Trần Quốc Hùng, Phó Chủ tịch Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam; đồng chí Nguyễn Kim Hoàng, Phó trưởng ban Dân vận Thành ủy Hà Nội; đại diện lãnh đạo các ban chuyên môn của Trung ương Hội;đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành của Thành phố cùng hơn 400 đại biểu là lãnh đạo Hội Chữ thập đỏ Thành phố Hà Nội qua các thời kỳ;các đơn vị trực thuộc, đội ngũ cán bộ, hội viên, tình nguyện viên, thanh thiếu niên Chữ thập đỏ thành phố.

Ông Trần Quốc Hùng, Phó Chủ tịch Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam tặng hoa chúc mừng.

Trải qua 61 năm xây dựng và phát triển, Hội Chữ thập đỏ thành phố Hà Nội luôn nhận được sự quan tâm lãnh đạo của Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam, Thành ủy, HĐND, UBND Thành phố và sự phối hợp có hiệu quả của các sở, ban ngành cùng với sự nỗ lực cố gắng của toàn hệ thống Hội.Tính đến nay, toàn thành phố có 584 Hội Chữ thập đỏ xã, phường, thị trấn; 128 Hội trường học, 1.177 Chi hội Chữ thập đỏ trường học; 17 Hội cơ quan xí nghiệp; 03 trung tâm dạy nghề; 01 Trường phổ thông cơ sở dân lập Dạy trẻ điếc Hà Nội; 01 Phòng khám CTĐ Hà Nội - Sunny Korea và 07 Chi hội tán trợ; 01 Câu lạc bộ Thanh niên xung kích Chữ thập đỏ. Tổng số hội viên, tình nguyện viên, thanh thiếu niên Chữ thập đỏ: 727.232 người. Các hoạt động, phong trào được triển khai bài bản, mang lại nhiều kết quả tích cực. Đẩy mạnh tuyên truyền, thực hiện nghiêm túc Chỉ thị số 43-CT/TW ngày 08/6/2010 của Ban Bí thư về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác của Hội Chữ thập đỏ Việt Nam"; Chiến lược Phát triển Hội Chữ thập đỏ Việt Nam đến năm 2020 với chủ đề “Đổi mới tư duy - Tạo dựng vị thế - Bảo vệ sự sống”, Tuyên truyền bảo vệ Biểu tượng Chữ thập đỏ; Thực hiện Nghị quyết Đại hội Đại biểu Hội Chữ thập đỏ thành phố Hà Nội khóa X, nhiệm kỳ 2016-2021; Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ X Hội Chữ thập đỏ Việt Nam, nhiệm kỳ 2017-2022; Điều lệ Hội Chữ thập đỏ Việt Nam khóa X;  Chỉ thị số 18/CT-TTg ngày 09/7/2018 của Thủ tướng Chính phủ về “Nâng cao hiệu quả công tác nhân đạo và hoạt động Chữ thập đỏ trong tình hình mới”.....

Hội CTĐ Thành phố tuyên dương 30 gia đình CTĐ tiêu biểu.

Theo đó, kết quả hoạt động của toàn Hội năm sau luôn cao hơn năm trước, năm 2018 tổng giá trị hoạt động đạt trên 398,1 tỷ đồng, tăng 173,7% so với năm 2017. Đã trao tặng 122.283 suất quà Tết năm 2018  tới các hộ gia đình nghèo và nạn nhân chất độc da cam, người tàn tật, người có hoàn cảnh khó khăn...với tổng trị giá trên 74 tỷ 906 triệu đồng,  trao tặng 331con bò sinh sản trị giá trên 2,29 tỷ đồng; Xây dựng, sửa chữa công trình nhân đạo giúp người nghèo, người có hoàn cảnh khó khăn, gia đình thương binh, liệt sỹ, nạn nhân chất độc da cam, xóa nhà tạm, nhà dột nát được 959 ngôi nhà, trị giá trên 31,4 tỷ đồng.

Phát biểu tại Lễ kỷ niệm đồng chí Nguyễn Kim Hoàng, Phó trưởng ban Dân vận Thành ủy Hà Nội đã ghi nhận, đánh giá cao và biểu dương những nỗ lực, cố gắng vượt qua mọi khó khăn của các cấp Hội và toàn thể cán bộ, hội viên các tập thể và cá nhân, nhà hảo tâm đã có nhiều đóng góp trong phong trào hoạt động nhân đạo thời gian qua, những thành tích đó đã góp phần quan trọng vào việc thực hiện chính sách an sinh xã hội trên địa bàn thành phố, đồng thời khẳng định vị trí vai trò của Hội trong hoạt động nhân đạo. Công tác Hội và phong trào Chữ thập đỏ của Thành phố ngày càng có những bước phát triển đáng mừng. Chỉ tính riêng kết quả hoạt động năm 2018, tổng giá trị hoạt động của toàn hội đạt trên 400 tỷ đồng, nổi bật là: Tết vì người nghèo và nạn nhân chất độc da cam trên 74 tỷ đồng, cuộc vận động Mỗi tổ chức mỗi cá nhân gắn với một địa chỉ  nhân đạo đã trợ giúp được 13.159 trường hợp trị giá trên 16,6 tỷ đồng; chương trình ngân hàng bò với tổng trị giá trên 2,2 tỷ đồng xây, sửa nhà Chữ thập đỏ cho người nghèo được trên 950 ngôi nhà Chữ thập đỏ... Hoạt động của Hội đang ngày càng thiết thực, ý nghĩa, hướng tới việc giảm nghèo bền vững. Hội không chỉ tổ chức tốt các hoạt động nhân đạo trên địa bàn thành phố mà còn chủ động hỗ trợ, chia sẻ, giúp đỡ nhân dân vùng sâu, vùng xa, biên giới, hải đảo ở khắp mọi miền tổ quốc.

Kế thừa và phát huy những thành tích đã đạt được trong 61 năm qua cán bộ, hội viên, tình nguyện viên, thanh thiếu niên Chữ thập đỏ Hà Nội quyết tâm xây dựng Hội ngày càng vững mạnh,chuyên nghiệp, thực sự là tổ chức đóng vai trò nòng cốt, cầu nối trong các hoạt động nhân đạo ở Thủ đô, tất cả vì người nghèo, người dễ bị tổn thương trong xã hội.

Hội CTĐ TP trao tặng 50 triệu đồng cho T.Ư Hội CTĐ Việt Nam để hỗ trợ nhân dân Nha Trang – Khánh Hòa khắc phục hậu quả mưa lũ.

Tại buổi lễ thông qua Hội Chữ thập đỏ Việt Nam, Hội Chữ thập đỏ Tp Hà Nội trao  50 triệu đồng  cho Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam để kịp thời  hỗ trợ ủng hộ nhân dân Nha Trang - Khánh Hòa khắc phục hậu quả sau mưa lũ vừa bị lũ.

Cũng tại chương trình, Hội Chữ thập đỏ Thành phố tổ chức tuyên dương 30 gia đình Chữ thập đỏ tiêu biểu của 30 Hội Chữ thập đỏ quận, huyện, thị trong những năm qua đã có nhiều đóng về tinh thần, vật chất và tài chính cho các hoạt động nhân đạo của Hội, góp phần cùng các cấp Hội thực hiện tốt chính sách an sinh xã hội, giúp đỡ người nghèo, người dễ bị tổn thương trong xã hội ngày càng thiết thực và hiệu quả hơn; mô hình Gia đình Chữ thập đỏ là mô hình tiêu biểu, điển hình trong công tác vận động nguồn lực của các cấp Hội tại Hà Nội, tiếp tục được triển khai và nhân rộng trong những năm tới.

Trong khuân khổ chương trình, Hội Chữ thập đỏ thành phố Hà Nội tổ chức Chung khảo Hội thi cán bộ Hội Chữ thập đỏ giỏi thành phố Hà Nội năm 2018 với sự tham gia của 6 Cụm thi. Các đội thi cùng trải qua 3 phần thi: Chào hỏi, tài năng và hùng biện. Đây là dịp để đội ngũ cán bộ làm công tác Chữ thập đỏ cơ sở được giao lưu, chia sẻ kinh nghiệm hoạt động qua đó góp phần nâng cao chất lượng, năng lực lãnh đạo, kỹ năng xử lý các tình huống thực tiễn của cán bộ Hội cơ sở trong tình hình hiện nay.

Sau các phần tranh tài sôi nổi, ban tổ chức đã trao tặng 01 Giải Nhất, 02 Giải Nhì, 03Giải Ba cho các đội thi và các giải thưởng cho các đội có phần thi  ấn tượng nhất, hay nhất.

Thu Hòa

 TP Hồ Chí Minh

Thời tiết

 

 



 

Liên kết hữu ích

 

   Liên kết hữu ích

 
-  
Vattuminhanh.vn cung cấp vật tư quảng cáo

 - Mialock Việt Nam