Xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu ở xã Dương Huy được lan tỏa sâu rộng trong các tầng lớp nhân dân

Thời sự, Xã hội | 09:04:58 26/11/2018

TNV - Theo ông Nguyễn Văn Thưởng (Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã Dương Huy), kết quả lớn nhất là ý thức chủ động, tích cực và phấn khởi đối với việc xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu đã được hình thành và lan tỏa sâu rộng trong các tầng lớp nhân dân của xã.

Hình thành nhiều mô hình kinh tế nông hộ hiệu quả

Với mục tiêu phấn đấu đến hết 2018 có trên 90% hộ gia đình kiểu mẫu và vườn mẫu đạt chuẩn; phối hợp cùng các đoàn thể xã thực hiện trồng hoa, cây xanh tại các tuyến đường trục thôn, ngõ xóm để làm đường kiểu mẫu; vận động nhân dân hiến, dịch đất để làm đường nội đồng, đường trục thôn, ngõ xóm. Đồng thời, làm tốt công tác quản lý đất đai, trật tự xây dựng, GPMB dự án xây dựng nhà máy nước sạch; nâng cấp, sửa chữa trụ sở làm việc và xây dựng lại chợ trung tâm của xã.

Vườn trồng cam kiểu mẫu của gia đình ông Lý Văn Sinh. Cứ bắt đầu vào vụ, ông Sinh lại dùng bẫy ruồi vàng để tránh cam bị ruồi vàng châm hút làm hỏng thối quả, giữ cho cam được “sạch” và an toàn. Năm nay, ông dự kiến thu về 20 tấn quả, đạt 400 khoảng triệu đồng. Ảnh: P. Quỳnh

Đến nay, xã Dương Huy (thành phố Cẩm Phả - Quảng Ninh) đã chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông thôn từ sản xuất nông nghiệp sang công nghiệp, dịch vụ vận tải; chuyển dịch trong cơ cấu ngành nông nghiệp từ cấy lúa sang chăn nuôi và trồng xây ăn quả; tập trung xây dựng vườn mẫu, với cây trồng chủ lực như: Cam Vinh, Mít, Bưởi da xanh, Thanh mai,… phù hợp thổ nhưỡng đất đồi rừng địa phương; cùng với đó là phát triển chăn nuôi trâu, bò nhằm phát huy thế mạnh của xã và nuôi lợn đệm lót sinh học...

Khí thế hồ hởi đầu tư, chuyển đổi cơ cấu cây trồng của đông đảo bà con trong xã đã hiện ra rõ nét. Trong số hàng trăm hộ gia đình hăng hái đầu tư chuyển đổi cho kết quả tích cực, đã xuất hiện 11 mô hình trồng cây ăn quả và 19 mô hình chăn nuôi tiêu biểu, với qui mô trang trại lớn, sản lượng hàng chục tấn trái cây các loại (cam, nhãn, thanh long), số lượng lợn thịt xuất bán bình quân từ 10 – 30 tấn/năm, cho doanh thu từ 200 triệu đồng đến cả tỷ đồng mỗi năm; điển hình như hộ gia đình ông Đào Ngọc Sâng (thôn Tân Hải), Lý Văn Sinh (Đồng Mậu), Nguyễn Văn Tĩnh (thôn Đá Bạc), Ninh Văn Đông (thôn Đoàn Kết) - chị Lê Thị Hằng – cán bộ phụ trách xây dựng Nông thôn mới của xã cho biết.

Mô hình nuôi lợn băng đệm lót sinh học của gia đình ông Nguyễn Văn Tĩnh; mỗi năm xuất bán từ 15 – 20 tấn lợn thịt thu về khoảng 400 – 500 triệu đồng. Ảnh: P. Quỳnh.

Để giữ gìn vệ sinh môi trường nông thôn, Hội phụ nữ xã duy trì tốt “Ngày chủ nhật xanh”, mô hình “5 không, 3 sạch”; thực hiện trồng hoa, trồng cây xanh, dọn cỏ, vệ sinh tại tuyến đường xóm Khe Hồng (thôn Tân Hải) với tổng chiều dài 40m. Ủy ban MTTQ huy động được hơn 6 triệu đồng và lựa chọn tuyến đường Đồng Găng (thôn Đoàn Kết) để trồng hoa thực hiện tuyến đường kiểu mẫu trong tháng 7. Hội nông dân xã phụ trách vệ sinh đồng ruộng, xây 18 bể chứa bao bì thuốc BVTV và lựa chọn tuyến đường xóm Gốc Đơn dài 100m trồng hoa làm đường kiểu mẫu.

Đặc biệt, Đoàn thanh niên xã đã huy động 40 đoàn viên thanh niên tiến hành phát quang cỏ dại, san đất và trồng hoa trong thời gian 1,5 ngày để hoàn thành tuyến đường kiểu mẫu Thầy Lùng dài 150m trong tháng 8 vừa qua – Nguyễn Văn Quyết (Phó Bí thư Đoàn xã Dương Huy) vui vẻ nói.

Ngoài ra, xã Dương Huy đã thực hiện trồng 160 cây dổi dọc hai bên đường tỉnh lộ 326 với tổng kinh phí trên 50 triệu đồng, trong đó ngân sách xã: 40 triệu đồng, nhân dân đóng góp nhân công, máy móc 10 triệu đồng.

Bà con chủ động xây dựng thôn kiểu mẫu, vườn mẫu, gia đình kiểu mẫu

Về xây dựng kết cấu hạ tầng, xã đã đổ bê tông 05 tuyến đường có tổng chiều dài 467m với kinh phí hơn 500 triệu đồng; trong đó ngân sách nhà nước cấp 57,9 triệu đồng, nhân dân đóng góp 146,7 triệu đồng. Công trình nâng cấp, sửa chữa trụ sở làm việc xã với tổng mức đầu tư 2,1 tỷ đồng đã hoàn thành tháng 10/2018; nhà máy nước sạch xã Dương Huy đã xây dựng xong và đang tiến hành lắp đặt đường ống dẫn nước để kịp phục vụ nước sạch đến 100% hộ dân trước Tết Nguyên đán 2019.

Trong năm 2018, xã Dương Huy thực hiện xây dựng khu dân cư nông thôn mới kiểu mẫu 2 thôn, và tiếp tục duy trì, nâng cao chất lượng tiêu chí 01 thôn đã đạt chuẩn năm 2017 với tổng nguồn lực 262,1 triệu đồng (không tính công trình nhà ở của nhân dân). Bình quân các thôn đạt 8/10 tiêu chí, bằng 80%; đạt 51/55 chỉ tiêu, bằng 92,7%.

Kết quả cụ thể: Nhà ở và công trình phụ trợ ở các thôn đều đạt chuẩn bộ xây dựng trên 95%; diện tích cây xanh/tổng diện tích đất vườn bằng 35%; diện tích cây cho sản phẩm hàng hóa chủ lực/diện tích vườn trồng đạt hơn 50%; thu nhập từ kinh tế vườn hàng năm tối thiểu đạt 20 triệu đồng/360m2; có sản phẩm sạch, đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm; ứng dụng khoa học công nghệ trong sản xuất vườn; có hệ thống tưới, tiêu nước tiết kiệm; cảnh quan đẹp, vệ sinh môi trường đảm bảo; tỷ lệ km đường trục thôn, xóm có hệ thống điện chiếu sáng đạt 90%; các hộ gia đình thực hiện tốt quy định về nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang và lễ hội; tỷ lệ trẻ 6 tuổi vào lớp 1, trẻ hoàn thành chương trình tiểu học vào học lớp 6 THCS, đạt 100%; tỷ lệ người dân tham gia BHYT, đạt 94%;…

Chàng thanh niên Nguyễn Trường Binh (32 tuổi), mạnh dạn vay vốn đầu tư bể chứa nước và hệ thống đường ống tưới nước nhỏ giọt trị giá gần 450 triệu đồng, để đảm bảo nước tưới ẩm cho diện tích 6 ha trồng cam mới trồng sinh trưởng tốt. Ảnh: P. Quỳnh.

Trong xây dựng vườn mẫu nông thôn mới, toàn xã triển khai 319 vườn, đến nay có 193 vườn đạt chuẩn, bằng 60,5% kế hoạch. Nhìn chung các vườn đều được quy hoạch và thực hiện theo quy hoạch, ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật, có môi trường cảnh quan xanh - sạch - đẹp, các sản phẩm từ vườn cho thu nhập đảm bảo theo tiêu chí. Đa phần các hộ dân làm vườn chủ động bỏ kinh phí để đầu tư cây con giống, sửa chữa, xây dựng chuồng trại.

Bằng hình thức các hộ gia đình tự đầu tư kinh phí để sửa chữa, xây mới nhà ở với kinh phí trên 15 tỷ đồng, đến nay, toàn xã đã có 374/677 hộ thực hiện xây dựng hộ gia đình NTM kiểu mẫu đạt chuẩn, bằng 55,2%; trong đó, số hộ thực hiện mới trong năm 2018 là 262 hộ, số hộ duy trì, nâng chất tiêu chí (hộ đã đạt chuẩn năm 2017) là 112 hộ.

Theo ông Nguyễn Văn Thưởng (Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã Dương Huy), kết quả lớn nhất là ý thức chủ động, tích cực và phấn khởi đối với việc xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu đã được hình thành và lan tỏa sâu rộng trong các tầng lớp nhân dân của xã. Bên cạnh đó, do thiếu nguồn kinh phí để nâng cấp đoạn đường nối từ trung tâm xã ra thành phố dài khoảng 6 km nay đã xuống cấp nghiêm trọng, thì việc tuyến đường tỉnh lộ 326 đi qua địa bàn xã đang thi công rãnh thoát nước làm đất đá, vật liệu xây dựng tràn ra hai bên đường, cộng với nhiều công trường khai thác than và các đơn vị thi công đường cao tốc Hạ Long – Vân Đồn thường xuyên chở vật liệu, đất đá gây bụi bặm – đều là những nguyên nhân làm ảnh hưởng không nhỏ đến kết quả xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu của xã, nhất là công tác chỉnh trang môi trường sáng – xanh – sạch – đẹp.

 Bên những tuyến đường thôn kiểu mẫu là những gia đình kiểu mẫu, nằm trong thôn kiểu mẫu của xã. Ảnh: V. Quyết

Phạm Quỳnh

 TP Hồ Chí Minh

Thời tiết

 

 



 

 

   Liên kết hữu ích

 
-  
Vattuminhanh.vn cung cấp vật tư quảng cáo

 - Mialock Việt Nam