Sinh viên Việt Nam thi đua học tập, sáng tạo, tình nguyện, hội nhập, xây dựng đất nước giàu mạnh, văn minh

Giới trẻ, Đoàn, Hội, Đội | 02:27:26 10/12/2018

TNV - Tháng 12/2018, Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Sinh viên Việt Nam lần thứ X, nhiệm kỳ 2018-2023 sẽ  được tổ chức tại Thủ đô Hà Nội. Cùng nhìn lại một số kết quả nổi bật của nhiệm kỳ 2013 – 2018.

Phong trào “Sinh viên 5 tốt” đã có bước phát triển mạnh mẽ

Trong nhiệm kỳ qua đã có 1.706.011 lượt sinh viên đăng ký phấn đấu đạt danh hiệu “Sinh viên 5 tốt” các cấp; 324 sinh viên đạt danh hiệu “Sinh viên 5 tốt” cấp Trung ương, 30 tập thể đạt danh hiệu “Tập thể Sinh viên 5 tốt” cấp Trung ương; 5.197 sinh viên đạt danh hiệu “Sinh viên 5 tốt” tỉnh, thành phố, đại học khu vực; 47.613 sinh viên đạt danh hiệu “Sinh viên 5 tốt” cấp trường và 3.153 tập thể đạt danh hiệu “Tập thể Sinh viên 5 tốt” cấp tỉnh và cấp trường.

Các cấp bộ Hội tổ chức nhiều chương trình, hoạt động tạo môi trường giúp sinh viên rèn luyện đạo đức, tác phong. Công tác giáo dục chính trị, tư tưởng được các cấp bộ Hội triển khai dưới nhiều hình thức hiện đại, dễ tiếp cận, nội dung cụ thể, gần gũi. Hoạt động giáo dục truyền thống được chú trọng triển khai, đa dạng về nội dung và hình thức. Nổi bật là các hoạt động giáo dục truyền thống cách mạng, bản sắc văn hóa dân tộc, truyền thống hiếu học, tôn sư trọng đạo. Các hoạt động kỷ niệm các ngày lễ lớn, các sự kiện quan trọng của Đảng, của dân tộc và của tổ chức Đoàn, Hội được các cấp bộ Hội quan tâm tuyên truyền, triển khai. Một số hoạt động cấp Trung ương như chuỗi chương trình “Tuổi trẻ Việt Nam- câu chuyện hoà bình”, cuộc thi video clip hát Quốc ca “Tự hào Tổ quốc Việt Nam” thu hút sự quan tâm, tham gia của đông đảo sinh viên, có sức lan toả trong xã hội.

Trong 5 năm qua có hơn 1,7 triệu lượt sinh viên đăng ký phấn đấu đạt danh hiệu “Sinh viên 5 tốt” các cấp.

Các hoạt động định hướng giá trị, đạo đức, lối sống, nâng cao ý thức công dân, chấp hành pháp luật cho hội viên, sinh viên được tổ chức thường xuyên, rộng khắp. Các chương trình văn hóa, văn nghệ, hội thi nét đẹp sinh viên, được duy trì, đổi mới hình thức tổ chức, thu hút đông sinh viên tham gia. Cuộc thi viết và sáng tác ca khúc “Sinh viên Việt Nam những câu chuyện đẹp” do Trung ương Hội Sinh viên Việt Nam phối hợp với Báo Sinh viên Việt Nam tổ chức đã tuyên truyền, giới thiệu đến sinh viên và xã hội những hành động đẹp, những tấm gương tiêu biểu trong lối sống, học tập, rèn luyện của sinh viên Việt Nam. Cuộc vận động “Mỗi ngày một tin tốt, mỗi tuần một câu chuyện đẹp” đạt những kết quả bước đầu, góp phần định hướng sử dụng mạng xã hội tích cực cho sinh viên. Hoạt động phát huy và rèn luyện thói quen tốt trong sinh viên được triển khai và đạt hiệu quả thiết thực. Các hoạt động tuyên truyền, phổ biến pháp luật được duy trì thực hiện.

Trong nhiệm kỳ, các hoạt động sáng tạo, nghiên cứu khoa học trong sinh viên đã có những biến chuyển tích cực. Các cấp bộ Hội thường xuyên tổ chức các hoạt động hỗ trợ sinh viên trang bị kiến thức, phương pháp, kỹ năng nghiên cứu khoa học, kiến tập, thực tập; tham quan thực tế gắn với chuyên ngành đào tạo của sinh viên. Các cấp bộ Hội đã quan tâm hơn đến việc hỗ trợ triển khai ứng dụng sản phẩm sáng tạo, sáng kiến, đề tài nghiên cứu khoa học sinh viên. Các quỹ học bổng, khuyến học được các cấp bộ Hội quan tâm phát triển, góp phần tạo động lực để sinh viên phấn đấu học tập và rèn luyện. Quỹ Hỗ trợ và Phát triển sinh viên Việt Nam và các cấp bộ Hội trao tặng hơn 227 tỷ đồng học bổng cho hơn 203.000 tân sinh viên, sinh viên có thành tích tốt trong học tập, nghiên cứu khoa học và sinh viên nghèo vượt khó.

Nhiệm kỳ qua, các cấp bộ Hội đã tích cực phát động phong trào tập luyện thể dục thể thao trong sinh viên. Trung ương Hội Sinh viên Việt Nam đã phối hợp với Bộ Giáo dục và Đào tạo tổ chức vòng chung kết giải bóng đá sinh viên toàn quốc; tổ chức Giải thể thao sinh Việt Nam VUG thường niên thu hút được sự quan tâm và ủng hộ của đông đảo sinh viên. Các cấp bộ Hội đẩy mạnh vận động mỗi hội viên, sinh viên tập luyện thường xuyên một môn thể thao. Nhiều câu lạc bộ thể thao được thành lập, hoạt động hiệu quả; các hoạt động liên kết, giao lưu thể dục thể thao được tăng cường. Các giải thể thao quần chúng, các “Ngày hội sinh viên khỏe”, “Ngày hội thể thao” đã dần trở thành những sân chơi quen thuộc giúp sinh viên tăng cường thể chất.

Hội Sinh viên các trường đã quan tâm tổ chức các buổi gặp gỡ, trao đổi, chia sẻ để nắm bắt tâm tư, tình cảm, tâm lý của sinh viên, đặc biệt là tân sinh viên, giúp sinh viên có kỹ năng chăm sóc, bảo vệ sức khỏe. Điểm mới trong nhiệm kỳ là xuất hiện ngày càng nhiều câu lạc bộ, đội, nhóm chăm sóc sức khỏe do các cơ sở Hội thành lập, tổ chức định kỳ các hoạt động giáo dục giới tính, tư vấn tâm lý, sức khỏe sinh sản cho sinh viên.

Trong nhiệm kỳ vừa qua, sinh viên tiếp tục là lực lượng nòng cốt trong các phong trào thanh niên tình nguyện với nội dung phong phú: xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh, vì đàn em thân yêu, các hoạt động chăm sóc, khám chữa bệnh, phát thuốc miễn phí, bảo vệ môi trường, tham gia ứng phó với biến đổi khí hậu, giải quyết hậu quả sau thiên tai. Phương thức tổ chức hoạt động tình nguyện có nhiều đổi mới, đa dạng hơn…

Các hoạt động hỗ trợ nâng cao nhận thức về hội nhập quốc tế, giúp sinh viên rèn luyện kỹ năng, chủ động hội nhập quốc tế được các cấp bộ Hội triển khai theo nhiều hình thức. Trung ương Hội Sinh viên Việt Nam tổ chức Hội thi Olympic tiếng Anh sinh viên toàn quốc lần thứ I, II năm 2017, 2018, Liên hoan các câu lạc bộ, đội, nhóm tiếng Anh toàn quốc lần thứ I, năm 2017, Chương trình giao lưu “Gặp gỡ Việt Nam” năm 2018…

Xây dựng Hội sinh viên Việt Nam vững mạnh

Trong 5 năm qua, các cấp bộ Hội đã kết nạp được 1.478.369 hội viên. Hiện nay, cả nước có 1.367.544 hội viên. Việc bồi dưỡng nâng cao chất lượng hội viên để giới thiệu kết nạp Đoàn được các cấp bộ Hội quan tâm thực hiện. Công tác theo dõi, quản lý hội viên được các cấp bộ Hội tiếp tục đổi mới theo hướng ứng dụng công nghệ thông tin, xây dựng cơ sở dữ liệu hội viên. Trung ương Hội Sinh viên Việt Nam đã tích cực tìm kiếm nguồn lực, phối hợp với các đối tác để triển khai thí điểm việc áp dụng công nghệ thông tin trong quản lý hội viên, đổi mới thẻ Hội viên theo hướng thẻ hội viên tích hợp tiện ích.

Công tác cán bộ Hội được đổi mới, chú trọng lựa chọn đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ Hội kế cận, đảm bảo tính kế thừa trong chỉ đạo và tổ chức hoạt động Hội. Nhiều trường phát huy tốt chủ tịch Hội Sinh viên cấp trường là sinh viên, đặc biệt ở các trường đại học tại các tỉnh, thành phố lớn. Công tác tập huấn cán bộ Hội được đầu tư, triển khai theo đối tượng, chức danh, chuyên đề, sự kiện, đợt hoạt động lớn với các nội dung, phương thức phong phú: kỹ năng nghiệp vụ, trang bị tài liệu, tập huấn kỹ năng thực hành xã hội, kỹ năng tổ chức hoạt động, quản lý, điều hành tổ chức Hội. Trung ương Hội Sinh viên Việt Nam tổ chức Hội thi “Thủ lĩnh sinh viên” lần thứ I năm 2016 và lần thứ II năm 2018 với hình thức hấp dẫn, nhận được được sự quan tâm hưởng ứng của cán bộ Hội các cấp. Công tác tham mưu thực hiện chế độ chính sách cho cán bộ hội theo Quyết định số 13/2013/QĐ-TTg ngày 06/02/2013 của Thủ tướng Chính phủ được quan tâm thực hiện.

Công tác chỉ đạo, hiệp thương kiện toàn nhân sự tham gia Ban chấp hành, Ban thư ký, Ban kiểm tra và chủ chốt Hội Sinh viên các cấp được thực hiện đúng qui định và kịp thời, tạo điều kiện để các cấp bộ Hội có đầy đủ bộ máy, năng lực thực hiện nhiệm vụ.

Công tác xây dựng tổ chức Hội tiếp tục có sự nỗ lực, cố gắng. Trong nhiệm kỳ đã thành lập mới 05 Hội Sinh viên Việt Nam cấp tỉnh, 07 tổ chức Hội Sinh viên cấp trường trực thuộc Trung ương; 03 tổ chức Hội Sinh viên Việt Nam ở ngoài nước. Hiện nay, có 28 Hội Sinh viên cấp tỉnh, 44 tổ chức Hội Sinh viên cấp trường trực thuộc Trung ương; 08 Hội Sinh viên Việt Nam ở ngoài nước.

Việc hướng dẫn tổ chức, hoạt động được thực hiện thường xuyên, công tác chỉ đạo thực hiện kịp thời, thống nhất; cấp, phạm vi và nội dung chỉ đạo được xác định rõ. Cấp Trung ương tổ chức tốt các chương trình, hoạt động điểm, tạo mẫu cho cơ sở triển khai. Các mô hình hay, cách làm sáng tạo được phát hiện, tổng kết hằng năm để nhân rộng tại các cơ sở Hội. Công tác tổng kết chuyên đề được Trung ương Hội quan tâm thực hiện, làm cơ sở trong đánh giá, chỉ đạo công tác Hội và phong trào sinh viên.

Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Sinh viên Việt Nam lần thứ X, nhiệm kỳ 2018- 2023 là đại hội của bản lĩnh, trí tuệ, sáng tạo, tình nguyện, hội nhập và phát triển. Đại hội kêu gọi toàn thể sinh viên Việt Nam tiếp  tục phát huy truyền thống vẻ vang, thi đua yêu nước, học tập, sáng tạo, xung kích, tình nguyện, hội nhập, hăng hái tham gia phong trào “Sinh viên 5 tốt”, xây dựng Hội Sinh viên Việt Nam vững mạnh, tích cực rèn luyện trở thành nhân lực chất lượng cao, xây dựng đất nước giàu mạnh, văn minh.

HOÀI NHƠN

 TP Hồ Chí Minh

Thời tiết

 

 



 

 

   Liên kết hữu ích

 
-  
Vattuminhanh.vn cung cấp vật tư quảng cáo

 - Mialock Việt Nam