Học bổng “Chung tay chia sẻ” tận tâm với các em trong cả đời sống tinh thần

Doanh nhân, Hội nhập | 03:53:03 18/12/2018

TNV - Tối 17/12 tại Hà Nội, Đại sứ quán Hàn Quốc tại Việt Nam cùng Hiệp hội Doanh nghiệp Hàn Quốc tại Việt Nam (KORCHAM) đã tổ chức Chương trình “Đêm CSR Doanh nhân Hàn Quốc” và Lễ trao học bổng “Chung tay chia sẻ” 2018. Tham dự chương trình có Đại sứ Hàn Quốc tại Việt Nam Kim Do-Hyon; đại diện lãnh đạo Bộ Kế hoạch và Đầu tư; Bộ Lao động- Thương binh và Xã hội; Bộ Ngoại giao; UBND TP Hà Nội; đại diện 58 doanh nghiệp Hàn Quốc đang kinh doanh tại Việt Nam tài trợ học bổng cùng 90 sinh viênđược nhận học bổng. Hoạt động CSR (trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp) được tổ chức hàng năm nhằm khuyến khích các hoạt động của doanh nghiệp Hàn Quốc hướng tới sự phát triển xã hội Việt Nam, từ đó nâng cao sự hợp tác cùng phát triển của hai quốc gia.

Đại diện Doanh nghiệp Hàn Quốc phát biểu tại buổi Lễ

Được khởi động từ năm 2015, “Đêm CSR Doanh nhân Hàn Quốc” và “Chung tay chia sẻ” được tổ chức với mục đích hỗ trợ các sinh viên Việt Nam - tương lai của đất nước hướng đến tương lai “Chung tay chia sẻ” giữa Hàn Quốc và Việt Nam. Học bổng “Chung tay chia sẻ” của hiệp hội Doanh nghiệp Hàn Quốc tại Việt Nam không chỉ trao học bổng giúp các em sinh viên vượt qua khó khăn về kinh tế, các doanh nghiệp tài trợ còn quan tâm, động viên đời sống tinh thần, tạo điều kiện việc làm cho các em sau khi tốt nghiệp đại học. Phát biểu tại Lễ trao học bổng “Chung tay chia sẻ”2018, Thứ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội Doãn Mậu Diệp khẳng định: Sáng kiến trao học bổng CRS của KORCHAM vô cùng thiết thực giúp các bạn học sinh – sinh viên Việt nam có cơ hội học tập, rèn luyện kỹ năng, thích ứng với những biến đổi nhanh chóng của thị trường lao động và tiến bộ của khoa học, công nghệ. Thông qua đó góp phần tạo ra đội ngũ lao động, nguồn nhân lực chất lượng cao phục vụ phát triển kinh tế - xã hội của Việt Nam và sự phát triển của các doanh nghiệp Hàn Quốc sử dụng lao động người Việt Nam. Thứ trưởng Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội Doãn Mậu Diệp gửi lời cảm ơn chân thành tới Hiệp hội Doanh nghiệp Hàn Quốc tại Việt Nam vì những nỗ lực vì một cộng đồng chung tay chia sẻ tại Việt Nam. Ông cũng mong muốn Hiệp hội doanh nghiệp Hàn Quốc, Đại sứ quán Hàn Quốc và các doanh nghiệp Hàn Quốc tại Việt Nam tiếp tục duy trì, hỗ trợ những hoạt động đầy ý nghĩa như chương trình này. Tại chương trình, em Lê Phùng Quỳnh, từng 2 lần được nhận học bổng của chương trình vào năm 2016 và 2017 (Do Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội tiến cử) khi đang là sinh viên Đại học Sư phạm Kỹ thuật Vinh hiện đang làm việc tại chính doanh nghiệp nhà tài trợ Công ty TNHH Synopex cũng đã có những chia sẻ về hoàn cảnh khó khăn của gia đình. Với sự nỗ lực vươn lên trong học tập, được sự giúp đỡ của ĐH Sư phạm Kỹ thuật Vinh và Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội đã giúp em may mắn được nhận 2 năm học bổng liên tiếp từ chương trình “Đêm CRS Doanh nhân Hàn Quốc” và “Chung tay chia sẻ” đã giúp em vượt qua những ngày tháng gian khó nhất về kinh tế khi đi học. Em Lê Phùng Quỳnh bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc tới chương trình học bổng và đặc biệt công ty bảo trợ cho em đã góp phần tạo ra cuộc sống tươi sáng như ngày hôm nay. Cũng tại chương trình em Võ Thị Huế (học viên được Bộ Công an tiến cử nhận học bổng), cho biết hoàn cảnh gia đình bố mẹ đều làm nông, có 5 con, em là chị cả trong gia đình nên em luôn cố gắng và là động lực động viên các em mình phấn đấu vươn lên trong cuộc sống. Trong những năm học tập tại Học viện An ninh Nhân dân em luôn đạt kết quả tốt trong học tập đồng thời tích cực tham gia vào hoạt động, phong trào đoàn thể của nhà trường nên em đã được Bộ Công an tiến cử nhận học bổng của chương trình năm 2017. Số tiền học bổng em nhận được thực sự đã giúp đỡ em trang trải phần lớn trong quá trình học tập và thực tập. Em cũng thường xuyên nhận được sự quan tâm, động viên của KOTRA Hanoi trong cuộc sống, điều này khiến em em hết sức cảm kích tạo ra động lực học tập rất lớn với em.

Các sinh viên được nhận học bổng. Huế cho biết em đã hoàn thành tốt nghiệp Học viện An ninh Nhân dân với danh hiệu thủ khoa và được nhận công tác theo đúng nguyện vọng. Em cũng hứa sẽ cố gắng phát huy những kiến thức đã đạt được trong thực tiễn công tác để phục vụ tốt hơn sự nghiệp dựng xây đất nước Việt Nam. Tại Lễ trao học bổng Chung tay chia sẻ 2018, các doanh nghiệp Hàn Quốc đã trao 90 suất học bổng, trị giá 900 triệu đồng cho 90 em sinh viên. Đây là các em sinh viên được tiến cử bởi: Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội; Bộ Công Thương; Bộ Kế hoạch và Đầu tư; Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; Bộ Công an; UBND Thành phố Hà Nội; Bộ Ngoại giao; Sở Ngoại vụ tỉnh Quảng Trị; Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh - những cơ quan này hỗ trợ rất nhiều các doanh nghiệp Hàn Quốc khi đầu tư kinh doanh tại Việt Nam. Theo đại diện Hiệp hội doanh nghiệp Hàn Quốc tại Việt Nam (KORCHAM), tính đến tháng 12-2018, Hiệp hội là cơ quan đại diện cho hơn 7.300 doanh nghiệp Hàn Quốc đang đầu tư tại Việt Nam; có đóng góp mạnh mẽ vào việc tăng cường xúc tiến đầu tư thương mại giữa Hàn Quốc-Việt Nam… KORCHAM sẽ luôn sát cánh cùng các doanh nghiệp, để xây dựng môi trường đầu tư tốt đẹp hơn, lan tỏa các hoạt động CSR đầy ý nghĩa trong tương lai và sự kiện trao học bổng CSR Chung tay chia sẻ sẽ tiếp tục được triển khai tới các doanh nghiệp Hàn Quốc để cùng đồng hành, hỗ trợ cho giấc mơ của các sinh viên Việt Nam, vì tương lai đất nước Việt Nam phồn vinh.

Bùi Hạnh

 TP Hồ Chí Minh

Thời tiết

 

 



 

Liên kết hữu ích

 

   Liên kết hữu ích

 
-  
Vattuminhanh.vn cung cấp vật tư quảng cáo

 - Mialock Việt Nam