Dùng dao chém người ở Cao Bằng trốn về cửa khẩu Hoành Mô bị bắt

Thời sự, Pháp luật | 03:59:32 27/12/2018

TNV - Sau khi chém nhiều nhát dao vào đầu  khiến nạn nhân bị thương tích rất nặng, đối tượng Hưởng đã bỏ trốn về cửa khẩu Hoành Mô (Bình Liêu – Quảng Ninh) tìm cách trốn sang Trung Quốc thì bị Bộ đội Biên phòng phối hợp với Công an bắt giữ.

Theo thông tin từ Đồn BPCK Hoành Mô, vào hồi 12 giờ ngày 26/12/2018, tại thôn Cửa khẩu, xã Hoành Mô, huyện Bình Liêu, tỉnh Quảng Ninh, Đồn BPCK Hoành Mô - BĐBP tỉnh Quảng Ninh - chủ trì phối hợp với Công an huyện Trà Lĩnh, tỉnh Cao Bằng và Công an huyện Bình Liêu, tỉnh Quảng Ninh bắt giữ đối tượng Trần Viết Hưởng - sinh năm 1986 - trú tại: Xóm Cự Lai, xã Dùng Tiến, huyện Vĩnh Bảo, TP Hải Phòng; phạm tội đánh người gây thương tích bỏ trốn.

 Đối tượng Hưởng (áo xám ngắn tay) bị bắt giữ đang khai báo tại Đồn BPCK Hoành Mô. Ảnh: B. Hạnh.

Trước đó, khoảng 14 giờ ngày 25/12/2018, tại khu vực cửa khẩu Trà Lĩnh, tỉnh Cao bằng, do mâu thuẫn cá nhân Hưởng đã dùng dao thái thịt chém nhiều nhát vào đầu Trần Văn Doanh - sinh năm 1975 - HKTT: Khu 3, phường Nhị Châu, TP Hải Dương, tỉnh Hải Dương; khiến nạn nhân Doanh bị thương tích rất nặng phải đi bệnh viện 108 cấp cứu. Gây án xong, Hưởng đã bỏ trốn đến thôn Cửa khẩu, xã Hoành Mô (Bình Liêu - Quảng Ninh) với ý định tìm đường trốn sang Trung Quốc thì bị bắt.

Các lực lượng bắt giữ đã dẫn giải đối tượng về Đồn BPCK Hoành Mô lập hồ sơ ban đầu, đến 15 giờ cùng này Đồn BPCK Hoành Mô đã bàn giao cho Công an huyện Trà Lĩnh, tỉnh Cao Bằng dẫn giải về Cao bằng để điều tra, làm rõ theo thẩm quyền./.

Phạm Quỳnh

 TP Hồ Chí Minh

Thời tiết

 

 



 

Liên kết hữu ích

 

   Liên kết hữu ích

 
-  
Vattuminhanh.vn cung cấp vật tư quảng cáo

 - Mialock Việt Nam