Những dấu ấn nổi bật của tuổi trẻ thành phố Cẩm Phả năm 2018

Giới trẻ, Nhật ký tình nguyện | 02:33:35 04/01/2019

TNV - Thành đoàn Cẩm Phả là 1 trong 8 đơn vị tiêu biểu được Tỉnh đoàn Quảng Ninh trao cờ thi đua xuất sắc năm 2018. Trước thềm xuân mới Kỷ Hợi 2019, cùng nhìn lại những dấu ấn nổi bật đạt được của tuổi trẻ thành phố Cẩm Phả trong một năm qua.

Tham gia bảo vệ, nâng cao chất lượng môi trường tự nhiên

Với chủ đề công tác năm 2018 là “Bảo vệ và nâng cao chất lượng môi trường tự nhiên”, ngay từ đầu năm Thành đoàn Cẩm Phả đã bố trí trên 40 ĐVTN tham gia Lễ phát động Tết trồng cây tại khai trường than Cọc Sáu. Cũng dịp này, Đoàn phường Quang Hanh tham gia trồng 30 cây sò da cam, Đoàn phường Cẩm Phú 60 cây xoài, 40 cây sấu; Đoàn phường Cẩm Bình và Đoàn phường Cẩm Đông mỗi đơn vị trồng 50 cây sấu, bằng lăng....

Thành đoàn tổ chức Tháng thanh niên làm vệ sinh môi trường, bóc xóa quảng cáo, rao vặt sai quy định trên toàn địa bàn thành phố thu hút hơn 1.500 đoàn viên thanh niên, đội viên tham gia. Ngoài ra, Thành đoàn phân công lịch thực hiện vệ sinh môi trường đối với Đoàn Thanh niên các phường, xã để duy trì triển khai thực hiện thường xuyên, mỗi đơn vị tổ chức đồng loạt ít nhất 03 buổi/năm, nhằm đảm bảo hoạt động được triển khai sâu rộng và sự hưởng ứng tích cực từ người dân.

   

Tuổi trẻ TP Cẩm Phả thường xuyên ra quân bảo vệ môi trường. Ảnh: TĐCP.

Trong đó, tuổi trẻ phường Cẩm Phú đóng góp 20 triệu và phối hợp trồng tuyến đường hoa ban đỏ ở khu 2A, 2B; đóng góp 14 triệu và đảm nhận xây tuyến đường hoa tại khu 6A, 6B. Nhân kỷ niệm 73 năm ngày Quốc khánh 2/9, Đoàn phường Cẩm Sơn, Cẩm Đông, Cẩm Thịnh, Cẩm Thủy, Cẩm Bình tổ chức ra quân vệ sinh môi trường, thu hút hơn 500 đoàn viên thanh niên và nhân dân tham gia.

Năm 2018, Đoàn thanh niên các phường, xã, các trường THPT đã tổ chức được trên 70 đợt vệ sinh môi trường, bóc xóa quảng cáo rao vặt sai quy định, lắp đặt mới 35 biển quảng cáo rao vặt miễn phí trị giá trên 100 triệu đồng, phối hợp khơi thông cống rãnh tại các địa bàn khu dân cư.

 Đoàn phường Cẩm Thành, Cẩm Bình phối hợp nạo vét, xây sửa lại bở kè, đổ tấm đan tuyến cống khu Minh Hòa, trị giá khoảng 30 triệu đồng. Đoàn phường Cẩm Thạch, Cẩm Thủy phối hợp tổng vệ sinh tuyến suối giáp ranh phường Cẩm Thạch, Cẩm Thuỷ với gần 100 đoàn viên thanh niên tham gia.

Triển khai chiến dịch “Hãy làm sạch biển”, Thành đoàn đã tổ chức 14 đợt vệ sinh môi trường biển, vớt rác bờ biển tại khu vực bờ biển phường Cẩm Trung, Cẩm Thủy, Cẩm Đông. Bố trí lực lượng trên 450 ĐVTN tham gia “Lễ phát động cùng chung tay giữ màu xanh của biển, hưởng ứng tuần lễ Biển và hải đảo Việt Nam và ngày môi trường thế giới năm 2018” và tham gia trồng cây xanh, thu gom rác thải làm sạch biển cùng các đơn vị và nhân dân.

Trong buổi đăng cai tổ chức Lễ phát động chiến dịch hè tình nguyện cấp tỉnh năm 2018 với chủ đề “Tuổi trẻ sáng tạo, bảo vệ và nâng cao chất lượng môi trường tự nhiên; tình nguyện vì cộng đồng”; đã huy động trên 500 đoàn viên thanh niên tham gia thực hiện các hoạt động làm vệ sinh môi trường biển khu vực Bến Do (phường Cẩm Thủy) thu gom, bốc xúc trên 7 tấn rác thải; phối hợp với Đoàn Thanh niên Sở y tế Quảng Ninh khám bệnh, tư vấn và phát thuốc cho trên 100 người dân xã Cộng Hòa; trồng 100 cây sấu tại tuyến đường thuộc Khu 4, phường Mông Dương.

Hỗ trợ thanh niên phát triển nghề nghiệp, tìm kiếm việc làm và khởi nghiệp

Để hỗ trợ thanh niên có nhu cầu vay vốn giải quyết việc làm, sản xuất kinh doanh và khởi nghiệp, Thành đoàn Cẩm Phả tiếp tục phối hợp với Ngân hàng chính sách xã hội thành phố thực hiện tốt nguồn vốn ủy thác qua Ngân hàng Chính sách xã hội, duy trì hiệu quả 5 tổ TKVV. Tính đến tháng 9/2018, có 187 thành viên vay vốn với dư nợ 4.503.000.000 đồng; ngoài ra, Thành đoàn còn đề xuất tăng nguồn vốn vay phát triển kinh tế tập thể đối với mô hình hợp tác xã, tổ hợp tác thanh niên, cơ sở kinh doanh do thanh niên làm chủ.

Đồng thời, phối hợp với Trường Cao Đẳng Than Khoáng Sản Việt Nam đào tạo được trên 105 học viên các ngành nghề: Nghiệp vụ lưu trú, Kỹ thuật chế biến món ăn, Hướng dẫn viên du lịch; phối hợp tuyển sinh các ngành nghề khai thác mỏ, các lớp liên thông đại học, sau đại học đối với trên 750 ĐVTN; tổ chức cho 100 ĐVTN tham gia học tập, tham quan mô hình kinh tế trang trại để định hướng ý tưởng, tuyên truyền nhân rộng mô hình.

 

Câu lạc bộ “Đầu tư khởi nghiệp thành phố Cẩm Phả”. Ảnh: TĐCP.

Đặc biệt tháng 7/2018, sau một thời gian tích cực vận động và chuẩn bị Câu lạc bộ “Đầu tư khởi nghiệp thành phố Cẩm Phả” trực thuộc Thành đoàn đã được thành lập. Câu lạc bộ là nơi tập hợp các cơ sở kinh doanh, các doanh nghiệp trẻ cùng mục đích hỗ trợ phát triển sản xuất kinh doanh, tạo ra một môi trường kinh doanh bình đẳng, chuyên nghiệp, phát triển bền vững. Hiện CLB có trên 60 thành viên là các cơ sở kinh doanh, doanh nghiệp trẻ đang sử dụng hơn 450 lao động trong độ tuổi đoàn viên thanh niên trên địa bàn thành phố. Bí thư Thành đoàn Nguyễn Đình Khánh cho biết.

Trong năm 2018, Thành đoàn Cẩm Phả tiếp tục hỗ trợ thanh niên 3 xã Cộng Hòa, Cẩm Hải, Dương Huy trong khởi nghiệp, lập nghiệp thông qua các mô hình kinh tế gắn với xây dựng nông thôn mới, chương trình mỗi xã phường một sản phẩm (OCOP). Hướng dẫn Hợp tác xã sản xuất kinh doanh dịch vụ tổng hợp và nông nghiệp xã Dương Huy vay vốn số tiền trên 200 triệu đồng từ nguồn Quỹ quốc gia về giải quyết việc làm; hỗ trợ 01 hộ dân tại xã Dương Huy lắp đặt đường ống tưới nước nhỏ giọt chăm sóc cây cam trị giá 2,5 triệu đồng; tích cực tuyên truyền tiêu thụ cam giúp ĐVTN xã Dương Huy.

Tổ chức thành công 02 đêm nhạc từ thiện

Với chủ đề: “Chung tay vì người nghèo”, “Tuổi trẻ nghĩa tình, chắp cánh những ước mơ”, Thành đoàn đã tổ chức thành công 02 đêm nhạc từ thiện, thu được gần 248 triệu đồng (không kể kinh phí các đóng góp thuê loa máy, ánh sáng, ghế ngồi, trang phục, đạo cụ và các điều kiện cần thiết khác trị giá trên 50 triệu đồng) để chia sẻ, động viên các hộ nghèo, cận nghèo, trẻ em có hoàn cảnh khó khăn.

Tại đêm nhạc “Trái tim yêu thương - chung tay vì người nghèo” tổ chức tháng 01/2018 huy động được 131.640.000 đồng, trong đó 60 triệu đồng của 02 đơn vị ủng hộ để hỗ trợ để xây dựng, sửa chữa nhà cho hộ nghèo, trẻ em có hoàn cảnh khó khăn. Ban tổ chức trao trực tiếp tại đêm nhạc đối với 22 hộ nghèo, cận nghèo, trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, mỗi hộ 01 triệu đồng. Số tiền còn lại 49.640.000 đồng, Thành đoàn cùng các đơn vị ủng hộ tới động viên, trao quà 70 hộ gia đình còn lại được các phường đề nghị.

Đêm nhạc “Tuổi trẻ nghĩa tình, chắp cánh những ước mơ” tổ chức ngày 08/08/2018, huy động được 116.258.000 đồng. Tại đêm nhạc ban tổ chức đã trao hỗ trợ trực tiếp cho 36 em học sinh có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn với tổng số tiền 36 triệu đồng. Số tiền còn lại 80.258.000đ, ban tổ chức cùng các đơn vị tham gia ủng hộ tổ chức đoàn tới thăm, động viên, trao quà đối với 100 hộ gia đình còn lại được các phường đề nghị, mức quà từ 700.000 - 1.000.000 đồng/hộ.

Ngoài ra, Thành đoàn triển khai có hiệu quả chương trình tình nguyện mùa đông và phong trào tuổi trẻ với mùa xuân biên giới, quyên góp được trên 1.000 bộ quần áo ấm để tặng các trẻ em nghèo vùng sâu, vùng xa; đồng thời tổ chức thăm và tặng quà các hộ nghèo, cận nghèo, trẻ em có hoàn cảnh khó khăn thuộc huyện Bình Liêu, Ba Chẽ với tổng số tiền 37 triệu đồng. Các cơ sở Đoàn toàn thành phố đã huy động các nguồn lực thăm hỏi, tặng quà động viên các hộ nghèo, cận nghèo, trẻ em có hoàn cảnh khó khăn trong dịp Tết 1.036 suất quà, trị giá 324.930.000 đồng.

   

Tổ chức đêm nhạc từ thiện và trao những khoản tiền hỗ trợ tới hàng trăm các gia đình và học sinh có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. Ảnh: TĐCP.

Đặc biệt Thành đoàn vận động hỗ trợ xây mới và sửa chữa nhà cho 04 hộ nghèo, cận nghèo; lắp đặt đường điện chiếu sáng với tổng số tiền trên 220 triệu đồng. Đó là: Hỗ trợ hộ nghèo Triệu Văn Sáng (tổ 8, phường Cẩm Sơn) 30 triệu đồng; chị Nguyễn Hương Giang (tổ 4, Cẩm Thủy) 70 triệu đồng; hộ nghèo Trần Văn Khoa (khu 6A, phường Cẩm Phú) 30 triệu đồng; hỗ trợ 15 ngày công tháo dỡ nhà, tạo mặt bằng để xây dựng cho nhà bà Đặng Thị Phúc (tổ 2, phường Quang Hanh); lắp đặt 02 tuyến điện chiếu sáng tại khu 3, khu 4 phường Cẩm Phú dài 1.200m, 51 cụm bóng trị giá gần 75 triệu đồng.

Tri ân các gia đình Thương binh - Liệt sỹ, tuổi trẻ thành phố đã thăm tặng 210 suất quà, trị giá 68 triệu đồng; 6/16 Đoàn phường, xã tổ chức dọn vệ sinh môi trường Nhà bia ghi danh các anh hùng liệt sỹ của địa phương và Thành đoàn chủ trì tổ chức Lễ thắp nến tri ân các anh hùng liệt sỹ tại Nghĩa trang Liệt sỹ thành phố với hơn 300 đoàn viên thanh niên và nhân dân tham dự.

Tuyên truyền, hướng dẫn nhân dân sử dụng dịch vụ công trực tuyến và chính quyền điện tử

Được UBND thành phố tin tưởng giao Đoàn thanh niên chủ trì tuyên truyền về chính quyền điện tử, tổ chức các hội nghị tuyên truyền cải cách hành chính, hướng dẫn sử dụng dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4 cho cán bộ ĐVTN và nhân dân trên địa bàn. Đến nay, Thành đoàn đã tổ chức được trên 16 hội nghị tập huấn tuyên truyền cho trên 1.500 lượt người tham gia. Đồng thời, chỉ đạo đoàn thanh niên các đơn vị tuyên truyền thực hiện, thành lập các tổ, đội thanh niên tình nguyện hướng dẫn trực tiếp đối với nhân dân.

Đoàn phường Cẩm Sơn - đơn vị tiên phong thành lập: “Đội thanh niên hướng dẫn dịch vụ công trực tuyến” – với 19 thành viên thường trực là cán bộ Đoàn khu phố, ĐVTN am hiểu về công nghệ thông tin. Hàng ngày đội đều phân lịch trực cho từ 2-3 thành viên có mặt tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả hiện đại của UBND phường thực hiện nhiệm vụ tuyên truyền và hướng dẫn người dân sử dụng dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4 trong giải quyết thủ tục hành chính. Bên cạnh đó, Đoàn phường cũng triển khai đến các chi đoàn thành lập những tổ nhỏ hơn để có thể trực tiếp tham gia hướng dẫn, thực hiện chính quyền điện tử - dịch vụ công trực tuyến.

ĐVTN phường Cẩm Sơn tuyên truyền, hướng dẫn nhân dân sử dụng dịch vụ công trực tuyến và chính quyền điện tử. Ảnh: TĐCP.

Đặc biệt, Đoàn phường Cẩm Sơn đã có sáng kiến xây dựng video clip hướng dẫn các bước sử dụng dịch vụ công trực tuyến chia sẻ rộng rãi trên mạng xã hội và đã thu hút trên 11.000 lượt tương tác. Ngoài ra, Đoàn phường đã đi đầu toàn thành phố về Tổ chức Hội Nghị tập huấn “Hướng dẫn căn bản sử dụng máy vi tính, phần mềm MS WORD và hòm thư điện tử Gmail” cho lãnh đạo 15 khu phố trên địa bàn phường Cẩm Sơn và Hội nghị “Tập huấn Dịch vụ công trực tuyến cho Đoàn viên thanh niên trong Cụm đoàn kết nghĩa và các khu phố trên địa bàn phường” thu hút trên 100 ĐVTN và nhân dân tham gia. Theo đó, khi sử dụng dịch vụ công trực tuyến, ĐVTN và người dân có thể đăng ký nộp hồ sơ hành chính công trực tuyến mức độ 3,4 ở bất kỳ nơi đâu và thời gian nào thông qua thiết bị có kết nối internet.

Do vậy, chỉ trong hơn 02 tháng cuối năm 2018, nhờ sự vào cuộc quyết liệt của Đoàn phường, số hồ sơ dịch vụ công trực tuyến mức độ 3,4 của phường tăng từ 23 hồ sơ lên 195 hồ sơ (tăng  847,8%) so với hơn 10 đầu năm. Giúp người dân đến giải quyết thủ tục hành chính giảm thiểu chi phí, thời gian, công sức cũng như nâng cao tính hiệu quả, minh bạch của cải cách hành chính.

Phạm Quỳnh

 TP Hồ Chí Minh

Thời tiết

 

 



 

 

   Liên kết hữu ích

 
-  
Vattuminhanh.vn cung cấp vật tư quảng cáo

 - Mialock Việt Nam