Phát động Hành trình “Tuổi trẻ Việt Nam nhớ lời Di chúc theo chân Bác”

Giới trẻ, Thời sự | 10:33:00 21/01/2019

TNV - Ngày 20/1, tại Bến cảng Nhà Rồng, Thành phố Hồ Chí Minh, Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh tổ chức Lễ phát động Hành trình và đợt thi đua trong tuổi trẻ cả nước với chủ đề “Tuổi trẻ Việt Nam nhớ lời Di chúc theo chân Bác” kỷ niệm 50 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh (1969 - 2019) gắn với phát động “Năm Thanh niên tình nguyện” 2019.

Tham dự chương trình có đồng chí Trương Thị Mai, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Dân vận Trung ương; đồng chí Lê Quốc Phong, Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư thứ nhất Ban Chấp hành Trung ương Đoàn, Chủ tịch Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam.

Bà Trương Thị Mai - Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư TW Đảng, Trưởng Ban Dân vận Trung ương - trao đuốc cho anh Lê Quốc Phong - Ủy viên dự khuyết BCH Trung ương Đảng, Bí thư thứ nhất BCH TW Đoàn - tại buổi lễ. Ảnh tuoitre.vn

Tại Lễ phát động đã diễn ra chương trình nghệ thuật đặc biệt với chủ đề “Nhớ lời Di chúc theo chân Bác”. Trước đó, Trung ương Đoàn đã tổ chức dâng hương tưởng niệm tại nhà lưu niệm, khu di tích Chủ tịch Hồ Chí Minh; triển khai các công trình thanh niên tình nguyện, các hoạt động an sinh xã hội.

Cùng ngày tại các tỉnh, thành phố trên cả nước tổ chức đồng loạt các hoạt động hưởng ứng lễ phát động Hành trình, tạo sự lan tỏa và thu hút sự tham gia của đông đảo nhân dân, đoàn viên, thanh thiếu nhi trên địa bàn với các công trình, phần việc gắn với chủ đề và nội dung hoạt động của đợt thi đua cao điểm: đồng loạt tổ chức hoạt động dâng hương tại các Khu dích, đền thờ Bác Hồ; tổ chức cho cán bộ đoàn, đoàn viên, thanh thiếu nhi thăm các địa chỉ đỏ, khu di tích gắn liền với thân thế, sự nghiệp và cuộc đời của Chủ tịch Hồ Chí Minh; thăm, hỏi, tặng quà cho các gia đình chính sách, gia đình có công với cách mạng, Mẹ Việt Nam anh hùng; tổ chức các hoạt động tình nguyện tại địa phương, đơn vị. Có 67 tỉnh, thành đoàn và đoàn trực thuộc có các hoạt động hưởng ứng và có 15 đơn vị tổ chức Lễ phát động Hành trình "Tuổi trẻ Việt Nam nhớ lời Di chúc theo chân Bác" kết hợp ra quân "Năm Thanh niên tình nguyện", ra quân chương trình "Xuân tình nguyện - Tết yêu thương".

Các hoạt động nổi bật được Thành đoàn Hà Nội, Tỉnh đoàn Nghệ An và đặc biệt là Thành đoàn thành phố Hồ Chí Minh tích cực triển khai với một số hoạt động cụ thể: Thành đoàn Hà Nội tổ chức viếng Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh và Lễ báo công và hưởng ứng Hành trình "Tuổi trẻ Việt Nam nhớ lời Di chúc theo chân Bác"; kết nạp 50 Đoàn viên mới là các Đội viên ưu tú; tổ chức sinh hoạt truyền thống và thăm quan khu di tích Chủ tịch Hồ Chí Minh; phát động cuộc thi tìm hiểu Di chúc Chủ tịch Hồ Chí Minh và sáng tác các ấn phẩm tuyên truyền về ý nghĩa lịch sử của Di chúc; Thành đoàn Hà Nội và các đơn vị Cụm đoàn trực thuộc Trung ương đã trực tiếp xuống 20 gia đình trao tặng các suất quà 20 gia đình chính sách, gia đình có hoàn cảnh khó khăn, thương bệnh binh, mẹ Việt Nam anh hùng, các nhà văn, nhà thơ, nghệ sĩ có nhiều tác phẩm viết về Chủ tịch Hồ Chí Minh tại các quận Cầu Giấy, Đống Đa, Tây Hồ. Tỉnh đoàn Nghệ An tổ chức Lễ phát động Hành trình "Tuổi trẻ Nghệ An nhớ lời Di chúc theo chân Bác" kỷ niệm 50 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh và dâng hương tại Khu tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh tại xã Kim Liên, huyện Nam Đàn, tỉnh Nghệ An. Sau Lễ phát động, tỉnh đoàn tổ chức triển lãm "Hồ Chí Minh - Chân dung một con người", chiếu phim tài liệu về Chủ tịch Hồ Chí Minh, triển khai các công trình, phần việc thanh niên tại Khu tưởng niệm. Đồng thời, tỉnh đoàn chỉ đạo tất cả các cấp bộ đoàn đồng loạt tổ chức dâng hương tại các đền thờ, khu tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh, đi thăm các khu di tích, địa chỉ đỏ và triển khai các công trình, phần việc thanh niên trong toàn tỉnh. Thành đoàn Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức các hoạt động thăm, hỏi, tặng quà các gia đình chính sách, gia đình có công với cách mạng, Mẹ Việt Nam Anh hùng, các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn vươn lên trong học tập và dâng hương tại Bến cảng Nhà Rồng; thăm, tặng quà cho Trạm biên phòng cửa khẩu Hiệp Phước, Làng Trẻ em SOS Gò Vấp, Trung tâm Bảo trợ trẻ em tàn tật, mồ côi Thị Nghè, Trung tâm Giáo dục dạy nghề thiếu niên thành phố. Các hoạt động hưởng ứng đồng loạt diễn ra tại 03 điểm hoạt động với 16 địa điểm cụ thể ở các Quận, huyện, các trường đại học, cao đẳng trên Thành phố.

Hành trình và đợt thi đua trong tuổi trẻ cả nước với chủ đề “Tuổi trẻ Việt Nam nhớ lời Di chúc theo chân Bác” là chuỗi các hoạt động thiết thực của tổ chức Đoàn, đoàn viên, thanh thiếu nhi cả nước kỷ niệm 50 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh (1969 - 2019). Qua đó, tạo đợt sinh hoạt chính trị rộng lớn trong đoàn viên, thanh thiếu nhi, giúp đoàn viên, thanh thiếu nhi nhận thức sâu sắc hơn những nội dung cơ bản và giá trị to lớn của Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh; đẩy mạnh giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống văn hóa cho thanh thiếu nhi; xây dựng hình mẫu thanh niên Việt Nam trong thời kỳ mới.

Các hoạt động của tổ chức Đoàn, đoàn viên, thanh thiếu nhi cả nước kỷ niệm 50 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh (1969 - 2019) được tập trung triển khai gồm:

Tổ chức đợt sinh hoạt chính trị và các hoạt động tuyên truyền với một số nội dung trọng tâm như: tổ chức sinh hoạt chính trị trong toàn Đoàn với chủ đề “Tuổi trẻ Việt Nam nhớ lời Di chúc theo chân Bác” giới thiệu các chuyên đề về nội dung, giá trị Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh, chuyên đề học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; tổ chức các diễn đàn, tọa đàm, các cuộc thi tìm hiểu, thi trực tuyến; đẩy mạnh tuyên truyền trên hệ thống báo chí, mạng xã hội về nội dung, ý nghĩa lịch sử Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh và nêu bật những đóng góp của tổ chức Đoàn và tuổi trẻ cả nước trong quá trình đổi mới của đất nước gắn với việc thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh; tái bản, xuất bản mới các bộ sách về Chủ tịch Hồ Chí Minh, trong đó phấn đấu xây dựng tủ sách trực tuyến "Bác Hồ và thanh thiếu nhi".

Tổ chức các hoạt động làm theo lời Bác với một số hoạt động trọng điểm gồm: phát động thi đua trong tuổi trẻ cả nước với chủ đề “Tuổi trẻ Việt Nam nhớ lời Di chúc theo chân Bác” gắn với phát động "Năm Thanh niên tình nguyện"; Tổ chức Hành trình “Tuổi trẻ Việt Nam nhớ lời Di chúc theo chân Bác” (tháng 6 - tháng 9), thanh thiếu nhi Việt Nam trong và ngoài nước tìm hiểu các địa danh lịch sử trong và ngoài nước gắn với cuộc đời hoạt động của Chủ tịch Hồ Chí Minh, tổ chức các hoạt động tình nguyện vì cộng đồng, các hoạt động giáo dục truyền thống cho đoàn viên, thanh thiếu nhi; tổ chức Hội thảo khoa học quốc gia với chủ đề “Bồi dưỡng thế hệ cách mạng cho đời sau theo Di chúc Chủ tịch Hồ Chí Minh”; thực hiện các công trình, phần việc thanh niên với chủ đề “Công trình thanh niên làm theo lời Bác”; tổ chức các hoạt động văn hóa, văn nghệ với các ca khúc ca ngợi Chủ tịch Hồ Chí Minh;… Lễ tổng kết đợt hoạt động sẽ được tổ chức tại Quảng trường Ba Đình, Hà Nội kết hợp chào mừng thành công Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh 2/9 với các hoạt động cụ thể như: tổng kết các hành trình, tuyên dương 50 mô hình, công trình thanh niên làm theo lời Bác tiêu biểu toàn quốc; chương trình nghệ thuật; chương trình gặp gỡ “500 đảng viên trẻ tiêu biểu học tập và làm theo lời Bác”, tọa đàm về chủ đề “Lý tưởng cách mạng của thanh niên Việt Nam thời kỳ mới’’.

Trong khuôn khổ chương trình, Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh chính thức phát động Năm Thanh niên tình nguyện trong toàn Đoàn. Các nhiệm vụ trọng tâm được xác đinh triển khai trong năm. Đó là: Tổ chức các hoạt động nhằm phát huy tinh thần xung kích, tình nguyện, sáng tạo của tuổi trẻ trong xây dựng và bảo vệ Tổ quốc; triển khai các hoạt động hỗ trợ thanh niên khởi nghiệp, lập nghiệp. Tổ chức sâu rộng phong trào thanh niên tình nguyện; đổi mới phương thức tổ chức các hoạt động tình nguyện; chú trọng tình nguyện thường xuyên, tình nguyện tại chỗ; gia tăng hàm lượng tri thức gắn với chuyên môn, chuyên ngành của các đội hình tình nguyện; thực hiện các công trình, phần việc cụ thể, hiệu quả. Các hoạt động tình nguyện tổ chức theo hướng đa dạng về nội dung, phong phú về hình thức, loại hình hoạt động; đảm bảo tính rộng khắp, tính định hướng, tính dẫn dắt, tính thiết thực, tính bền vững.

Quyết Phan

 TP Hồ Chí Minh

Thời tiết

 

 



 

 

   Liên kết hữu ích

 
-  
Vattuminhanh.vn cung cấp vật tư quảng cáo

 - Mialock Việt Nam