Tôi mong mỗi ngày đi đâu cũng gặp hoạt động tình nguyện, mùa nào cũng là mùa tình nguyện

Giới trẻ, Nhật ký tình nguyện | 11:00:05 01/02/2019

TNV - Đó là mong ước của người đứng đầu Trung tâm tình nguyện Quốc gia (VVC). Tạp chí Thanh niên có cuộc trò chuyện cùng chị Đỗ Thị Kim Hoa, Giám đốc VVC về Năm Thanh niên tình nguyện, giải thưởng Tình nguyện Quốc gia và những ước vọng bên thềm xuân mới.

Chị Đỗ Thị Kim Hoa, Giám đốc VVC Nhà báo Tô An: Năm 2018 là năm đầu tiên Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, Trung ương Hội LHTN Việt Nam tổ chức Liên hoan các Câu lạc bộ (CLB), đội, nhóm tình nguyện toàn quốc. Chị hãy cho biết cộng đồng tình nguyện, tình nguyện viên đón nhận sự kiện này như thế nào?Hoạt động này có trở thành hoạt động thường niên không? Giám đốc VVC Đỗ Thị Kim Hoa: CLB, đội, nhóm tình nguyện đã rất mong  Liên hoan lần đầu tiên nay với sự háo hức ngay từ tháng 10 khi chúng tôi tổ chức họp báo thông tin. Phải nói là hàng ngày đơn vị thường trực Liên hoan là Trung tâm Tình nguyện Quốc gia đều nhận được các cuộc điện thoại, tin nhắn hỏi về Liên hoan và họ đều tha thiết được lựa chọn tham gia Liên hoan. Với sự lựa rất kỹ càng, từ hồ sơ đề xuất của các tỉnh, thành đoàn, Mạng lưới tình nguyện các khu vực, từ các CLB, đội, nhóm, dựa trên kết quả hoạt động nổi bật, Trung ương Đoàn, Trung ương Hội đã lựa chọn 200 CLB, đội, nhóm có thành tích xuất sắc, có mô hình tình nguyện nổi bật trong hoạt động tình nguyện vì cộng đồng trong năm 2017-2018 tham dự chương trình. Và 200 thủ lĩnh là Chủ nhiệm đại diện cho 200 CLB, đội, nhóm tình nguyện đến từ 63 tỉnh, thành phố đã tham gia Liên hoan từ ngày 29/11 đến ngày 2/12. Chương trình Liên hoan lần này được thiết kế dựa trên vai trò làm chủ của chính các bạn thủ lĩnh CLB, đội, nhóm, từ đó phát huy tính chủ động, tăng cường chia sẻ kinh nghiệm, chia sẻ mô hình tình nguyện đang triển khai, kết nối giữa các CLB, đội, nhóm tình nguyện. 200 thủ lĩnh đều rất tích cực, năng động, tham gia sôi nổi vào nhiều hoạt động có ý nghĩa như: tham gia 04 Diễn đàn thảo luận về tình nguyện về 04 chủ đề "nóng" trong hoạt động tình nguyện là Tình nguyện trong Bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu, Tình nguyện trong An sinh xã hội, Tình nguyện trong Chăm sóc sức khỏe cộng đồng, Kết nối Nguồn lực Tình nguyện; tham gia Ngày hội Tình nguyện Quốc gia, Lễ tuyên dương 20 CLB, đội, nhóm có thành tích xuất sắc trong năm 2018; trực tiếp tham gia hoạt động tình nguyện hiến máu, mang âm nhạc đến bệnh viện, ...Tất cả các thủ lĩnh tham gia lần này đều dùng từ "Tuyệt vời" khi nói về Liên hoan, mặc dù họ đến từ nhiều vùng miền khác nhau, từ nhiều độ tuổi khác nhau, có đại biểu còn đang là học sinh, có đại biểu năm nay đã hơn 70 tuổi, nhưng các đại biểu đã có cơ hội được gặp gỡ và kết nối với nhau. Chúng tôi rất vui mừng khi thấy ngay sau khi trở về từ Liên hoan, 200 CLB, đội, nhóm tình nguyện đã tạo thành nhóm rất mạnh, thường xuyên hàng ngày trao đổi kinh nghiệm với nhau, hỗ trợ kết nối, san sẻ nguồn lực tình nguyện cho nhau và dưới sự hỗ trợ của Trung tâm Tình nguyện Quốc gia, các CLB, đội, nhóm đã liên kết lại theo Mạng lưới tình nguyện khu vực tổ chức thành công 03 chương trình Xuân tình nguyện tại TP Hồ Chí Minh, tại Quảng Ngãi, tại Đăk Lăk. Tôi cho rằng đây chính là giá trị bền vững của Liên hoan bên cạnh những mặt tích cực như tôi đã chia sẻ ở trên. Để có được Liên hoan lần này, Ban tổ chức rất cảm ơn Hãng hàng không Vietjet là đơn vị đã đồng hành, tài trợ cho Liên hoan, điều này thể hiện sự quan tâm và trách nhiệm xã hội của Doanh nghiệp đối với các hoạt động tình nguyện vì cộng đồng. Chúng tôi tin tưởng rằng đây sẽ là hoạt động thường niên, diễn ra hàng năm hoặc hai năm một lần để các CLB, đội, nhóm có cơ hội được tiếp tục kết nối, chia sẻ để phát huy sức mạnh trong hoạt động tình nguyện vì cộng đồng. Nhà báo Tô An: Nhiều tổ chức, cá nhân tổ chức, tham gia các hoạt động tình nguyện không phải mong để được tôn vinh, càng không phải để nhận giải thưởng. Chị có thể cho biết Giải thưởng Tình nguyện Quốc gia có phải chủ động tìm kiếm, tôn vinh, trao giải thưởng tới họ? Giám đốc VVC Đỗ Thị Kim Hoa: Đúng là trong hoạt động tình nguyện vì cộng đồng, có rất nhiều tập thể, cá nhân đã thầm lặng hoạt động, thầm lặng cống hiến vì cộng đồng và không mong để được tôn vinh, trao giải thưởng. Từ thực tiễn đó, hàng năm, Trung ương Đoàn đều có tổ chức họp báo rộng rãi thông tin về Giải thưởng, đồng thời có công văn gửi các tỉnh, thành đoàn, các bộ, ngành, các tổ chức chính trị xã hội, các cơ quan thông tấn báo chí, truyền hình đề nghị phát hiện, giới thiệu đề cử các tập thể, cá nhân. Khi Hội đồng Giải thưởng xét chọn trao Giải thưởng Tình nguyện Quốc gia đều dựa trên cả những hồ sơ của các tập thể, cá nhân tự ứng cử và những hồ sơ của các tập thể, cá nhân được đề cử, giới thiệu từ các tổ chức, từ các tỉnh, thành đoàn, từ các cơ quan thông tấn báo chí, từ các cá nhân khác giới thiệu. Và năm nào cũng vậy, trong Giải thưởng tình nguyện quốc gia, có nhiều cá nhân nhiều năm miệt mài, thầm lặng cống hiến vì cộng đồng đã được phát hiện và được tôn vinh, trao giải. Nhiều cá nhân khi nhận được Giải thưởng thì rất xúc động vì bất ngờ, họ không bao giờ nghĩ những việc mình làm lâu nay là để mong có Giải thưởng. Nhà báo Tô An: Qua 8 lần trao giải, chị đánh giá gì về sự lan tỏa, đóng góp của những tổ chức, cá nhân sau khi nhận Giải thưởng Tình nguyện Quốc gia? Giám đốc VVC Đỗ Thị Kim Hoa: Tôi có may mắn được là một trong những thành viên của Ban Tổ chức Giải thưởng Tình nguyện Quốc gia từ năm đầu tiên 2011 cho đến nay, tôi cho rằng Giải thưởng Tình nguyện Quốc gia là một Giải thưởng có quy mô, được triển khai bền vững, được cộng đồng tình nguyện mong chờ mỗi dịp cuối năm và nhận được sự đánh giá cao của cộng đồng, xã hội. Đối với các tập thể, cá nhân sau khi được nhận Giải thưởng Tình nguyện Quốc gia, họ đều cảm thấy vinh dự, tự hào và trách nhiệm khi mình được nhận Giải thưởng cao quý đó, nên tất cả đều tiếp tục phát huy mạnh mẽ hơn những hoạt động tình nguyện, tạo ra nhiều giá trị hơn cho cộng đồng, và hầu hết tất cả đến giờ những tập thể, cá nhân đật giải thưởng từ năm 2011 đến nay đều đang hoạt động tích cực trong hoạt động tình nguyện vì cộng đồng và đều là những tập thể, cá nhân truyền cảm hứng lan tỏa sang các tập thể, cá nhân khác trong cộng đồng. Nhà báo Tô An: Chị có thể chia sẻ một số chương trình, hoạt động lớn của VVC  trong năm Thanh niên tình nguyện 2019? Giám đốc VVC Đỗ Thị Kim Hoa: Tôi rất vui mừng khi chủ đề công tác năm 2019 được chọn là Năm Thanh niên Tình nguyện. Đây sẽ là một năm hứa hẹn sự bùng nổ đột phá về tính hiệu quả, tính sáng tạo, tính bền vững, tính sâu rộng trong  hoạt động tình nguyện của đoàn viên, hội viên, thanh niên và các cơ sở Đoàn, Hội. Đối với Trung tâm Tình nguyện Quốc gia, được sự chỉ đạo của Ban Bí thư Trung ương Đoàn và thường trực Trung ương Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam, Trung tâm Tình nguyện Quốc gia sẽ tiếp tục đẩy mạnh vai trò điều phối, kết nối, hỗ trợ và thúc đẩy hoạt động tình nguyện vì sự phát triển ở Việt Nam, trong đó có trọng tâm phong trào thanh niên tình nguyện. Một số hoạt động mà Trung tâm sẽ triển khai trong năm 2019 là tham mưu triển khai các chương trình tình nguyện lớn như Tháng ba biên giới, Chiến dịch Tình nguyện mùa Đông và Xuân Tình nguyện, các chương trình An sinh xã hội vì cộng đồng, Chiến dịch Hãy làm sạch biển, Chương trình Hạnh phúc Xanh, Ngày làm việc tốt, Liên hoan CLB, đội, nhóm tình nguyện toàn quốc lần thứ hai, Ngày hội Tình nguyện Quốc gia và Lễ Trao Giải thưởng Tình nguyện Quốc gia 2019. Với việc thúc đẩy mạnh mẽ vai trò kết nối, hỗ trợ hoạt động tình nguyện, Trung tâm sẽ xây dựng phần mềm Cơ sở dữ liệu địa chỉ tình nguyện để kết nối thông tin giữa nơi cần và nơi có, xây dựng danh bạ thông tin các tổ chức, CLB tình nguyện tại Việt Nam, Tập huấn năng lực quản lý, điều phối hoạt động tình nguyện cho thủ lĩnh các CLB, đội, nhóm tình nguyện; Thường xuyên hỗ trợ, kết nối, định hướng hoạt động của các CLB, đội, nhóm tình nguyện thông qua Mạng lưới tình nguyện quốc gia. Với vai trò là đơn vị khởi xướng, triển khai các mô hình tình nguyện, chúng tôi sẽ triển khai ít nhất 10 mô hình tình nguyện có tính chất mới và sáng tạo để triển khai nhân rộng tại các tỉnh, thành. Với mảng hoạt động tình nguyện quốc tế, Trung tâm Tình nguyện Quốc gia tiếp tục mở rộng quan hệ hợp tác với các tổ chức quốc tế, các Đại sứ quán để phát triển các chiến dịch, chương trình có sự tham gia đông đảo của thanh niên và cộng đồng trong việc góp phần đạt được các mục tiêu phát triển bền vững tại Việt Nam, tiếp tục tiếp nhận, điều phối các đội hình tình nguyện quốc tế đến hoạt động tại Việt Nam. Nhà báo Tô An: Một mùa xuân mới đang về, chị có nhắn nhủ gì đến cộng đồng tình nguyện và những tình nguyện viên? Giám đốc VVC Đỗ Thị Kim Hoa: Tôi cho rằng tinh thần nhân ái, sẻ chia vẫn luôn là truyền thống tốt đẹp trong mỗi người dân Việt Nam nói chung, cũng như tinh thần xung kích, tình nguyện cống hiến vì cộng đồng vẫn là phẩm chất cao quý, tốt đẹp của thanh niên Việt Nam. Tôi chỉ muốn nhắn nhủ rằng, chúng ta hãy phát huy truyền thống tốt đẹp đó, mỗi người mỗi ngày hãy làm những việc tốt, sẵn sàng chung tay, sẻ chia và hỗ trợ những khó khăn với cộng đồng, quan tâm đến những người yếu thế và những người khó khăn trong xã hội. Với các bạn đoàn viên, thanh niên, tình nguyện viên, tôi cho rằng năm Thanh niên Tình nguyện 2019 sẽ là cơ hội lớn cho các bạn với nhiều hoạt động, nhiều chương trình tình nguyện đa dạng và phù hợp, mỗi thanh niên nên hãy tham gia ít nhất 2 hoạt động tình nguyện và nên tham gia nhiều hơn nữa để dành những ngày tháng tươi đẹp nhất của tuổi thanh xuân vì những điều tốt đẹp mà chúng ta mang lại cho cộng đồng, đồng thời từ môi trường hoạt động tình nguyện, các bạn thanh niên cũng sẽ được thêm nhiều trải nghiệm, rèn luyện và trưởng thành. Tôi mong mỗi ngày đi đâu cũng gặp hoạt động tình nguyện, mùa nào cũng là mùa tình nguyện. Nhà báo Tô An: Trân trọng cảm ơn chị!

Tô An (thực hiện)

         

 TP Hồ Chí Minh

Thời tiết

 

 



 

 

   Liên kết hữu ích

 
-  
Vattuminhanh.vn cung cấp vật tư quảng cáo

 - Mialock Việt Nam